Trump: Mỹ sẽ không bảo vệ một số đồng minh NATO nếu bị Nga tấn công

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump cảnh báo, nếu trở thành Tổng thống Mỹ, ông sẽ không bảo vệ một số đồng minh NATO nếu Nga tấn công họ.

New York Times dẫn lời ông Trump ngày 20/7 nhấn mạnh, ông sẽ cân nhắc việc có bảo vệ các nước Baltic khỏi “các hành vi hiếu chiến của Nga” hay không dựa trên việc “họ có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với NATO hay không”.

Tỷ phú Mỹ Donald Trump tại Đại hội đảng Cộng hòa. Ảnh AP

Tuyên bố trên của ông Trump về nghĩa vụ phải bảo vệ lẫn nhau giữa các đồng minh NATO cũng như việc Mỹ có trách nhiệm bảo vệ các nước này là hoàn toàn giống như quan điểm trước đó của tỷ phú Mỹ về vai trò của Mỹ trên toàn cầu.

Cũng trong cuộc phỏng vấn của mình với tờ New York Times, ông Trump nhấn mạnh ông sẽ không chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì đã mạnh tay trấn áp những kẻ tham gia đảo chính cũng như giới hạn các quyền tự do của công dân sau cuộc đảo chính diễn ra tại nước này tuần trước.

Tỷ phú Mỹ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và tuyên bố: “Tôi rất tôn trọng ông ấy vì đã lật ngược được thế cờ… Nhiều người cho rằng vụ đảo chính là sự dàn dựng nhưng thực lòng tôi không nghĩ thế”.

Theo tỷ phú Trump, Mỹ “không có quyền gì để dạy dỗ” Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ nước nào khi chính ở Mỹ đang xảy ra tình trạng “người dân bắn hạ cảnh sát ngay giữa thanh thiên bạch nhật”.

Dù có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh hàng thập kỷ qua nhưng ông Trump được nhìn nhận chỉ là “tay mơ” về chính trị khi “tính toán thiệt hơn” về kinh tế trong việc Mỹ điều quân đồn trú ở nước ngoài.

Theo ông Trump, việc đồn trú như thế này là không cần thiết dù ông vẫn tin rằng nếu có thì tốt hơn: “Nếu được quyết định, tôi sẽ ưu tiên bảo vệ nước Mỹ trước vì chúng ta có thể điều quân từ Mỹ đến bất kỳ nơi nào vào bất kỳ thời điểm nào nếu thấy cần thiết và chi phí cho việc này cũng nhẹ hơn rất nhiều so với việc đưa quân đồn trú khắp nơi”, ông Trump nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA
Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Trump và bà Clinton đều lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết từ Tòa PCA.

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Trump và bà Clinton đều lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết từ Tòa PCA.

“Trump nên hạ giọng để trở thành ứng viên đảng Cộng hòa đúng nghĩa”
“Trump nên hạ giọng để trở thành ứng viên đảng Cộng hòa đúng nghĩa”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump là “một nhà lãnh đạo mạnh mẽ” nhưng “ông ấy cần hạ bớt giọng để có thể trở thành ứng viên đảng Cộng hòa đúng nghĩa”.

“Trump nên hạ giọng để trở thành ứng viên đảng Cộng hòa đúng nghĩa”

“Trump nên hạ giọng để trở thành ứng viên đảng Cộng hòa đúng nghĩa”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump là “một nhà lãnh đạo mạnh mẽ” nhưng “ông ấy cần hạ bớt giọng để có thể trở thành ứng viên đảng Cộng hòa đúng nghĩa”.

Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết
Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết

VOV.VN - Trước khi bà Melania diễn thuyết, tỷ phú Trump đã không ngại ngần dành cho vợ mình một nụ hôn "khích lệ" trước đông đảo những người ủng hộ. 

Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết

Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết

VOV.VN - Trước khi bà Melania diễn thuyết, tỷ phú Trump đã không ngại ngần dành cho vợ mình một nụ hôn "khích lệ" trước đông đảo những người ủng hộ. 

Thời niên thiếu ngỗ ngược của ứng viên Donald Trump
Thời niên thiếu ngỗ ngược của ứng viên Donald Trump

Donald Trump thời niên thiếu là bản sao thu nhỏ, gần tương đồng với hình ảnh bạo miệng, khoa trương hiện nay của ứng viên Tổng thống Mỹ này.

Thời niên thiếu ngỗ ngược của ứng viên Donald Trump

Thời niên thiếu ngỗ ngược của ứng viên Donald Trump

Donald Trump thời niên thiếu là bản sao thu nhỏ, gần tương đồng với hình ảnh bạo miệng, khoa trương hiện nay của ứng viên Tổng thống Mỹ này.