Trai làng Triều Khúc môi son, má phấn, mặc váy múa “Con đĩ đánh bồng“

VOV.VN - Hội làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm với điệu múa cổ độc đáo “Con đĩ đánh Bồng".

Chiều 5/2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch), đông đảo người dân và du khách thập phương đã về đình làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để cùng trẩy hội, với nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo, đặc biệt là điệu múa cổ “Con đĩ đánh Bồng”.
12 chàng trai làng Triều Khúc (Thanh Trì - Hà Nội) đã hóa thân thành những cô gái trong trang phục sặc sỡ... 
...chít khăn mỏ quạ, đánh phấn má hồng, tô son đỏ và mặc váy để biểu diễn.
Có những chàng trai mới chỉ học lớp 9 đã tham gia lễ hội này và không khỏi hồi hộp.
Theo truyền thuyết, Bố Cái Đại vương Phùng Hưng sau khi đánh thắng giặc Đường, để khích lệ động viên tinh thần tướng sĩ, đã nghĩ ra cách cho các nam nhân đóng giả nữ và nhảy múa. 
Các chàng trai ưu tú của làng Triều Khúc được lựa chọn và học múa để biểu diễn trong ngày hội của làng.
Nụ cười tươi của một chàng trai tham gia múa Bồng với dân làng.
Đây cũng là dịp người dân thờ cúng vị Thành Hoàng có công với làng Triều Khúc.
Một số hình ảnh trong lễ hội của làng Triều Khúc:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hà Nội chen chân đi lễ đầu năm mới
Người dân Hà Nội chen chân đi lễ đầu năm mới

VOV.VN - Với tục lệ cầu an, cầu tài lộc, xin chữ đầu năm mới, các Chùa, Phủ, Miếu tại Hà Nội đông nghịt khách.

Người dân Hà Nội chen chân đi lễ đầu năm mới

Người dân Hà Nội chen chân đi lễ đầu năm mới

VOV.VN - Với tục lệ cầu an, cầu tài lộc, xin chữ đầu năm mới, các Chùa, Phủ, Miếu tại Hà Nội đông nghịt khách.

Ảnh: Vắng bóng CSGT, người dân “vô tư” vượt đèn đỏ
Ảnh: Vắng bóng CSGT, người dân “vô tư” vượt đèn đỏ

VOV.VN - Vắng bóng CSGT, người dân thoải mái vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ra đường dịp Tết.

Ảnh: Vắng bóng CSGT, người dân “vô tư” vượt đèn đỏ

Ảnh: Vắng bóng CSGT, người dân “vô tư” vượt đèn đỏ

VOV.VN - Vắng bóng CSGT, người dân thoải mái vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ra đường dịp Tết.