Lào Cai rét đậm, rét hại cần đảm bảo sức khoẻ cho trẻ em

Những ngày qua, nhiệt độ các vùng núi phía Bắc như Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ chỉ còn 5,4 độ C; các khu vực thuộc Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn… dao động từ 8 đến 13 độ C.

Ông Nguyễn Mạnh Hổ, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Lào Cai cho biết: Tại khu vực thành phố Lào Cai, mấy ngày qua nhiệt độ từ 16 đến 14 độ C. Còn ở Sa Pa là 5 độ. Cách Sa Pa 12 km, ở Ô Quý Hồ có đêm xuống âm 3 độ C, sáng 18 và 19/12 có mưa nhỏ, mưa phùn cho nên nhiệt độ có băng giá thì khó nhưng sẽ tạo thành mưa đông kết… Có thể tối nay và mai có đợt rét bổ sung. Nền nhiệt độ của Lào Cai có thể bị hạ thêm 1 đến 2 độ C. Hiện nay, việc cần chú ý nhất là chăm sóc sức khoẻ trẻ em. Nhiệt độ hạ thấp thì cho học sinh nghỉ học; không được thả rông trâu, bò phải làm chuồng trại để tránh rét cho vật nuôi, và che chắn cho cây trồng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày 19 và 20/12, nhiệt độ ở miền Bắc sẽ tiếp tục giảm. Sau đó nhiệt độ mới nhích dần lên trong 2 đến 3 ngày tiếp theo. Không khí lạnh còn lan rộng đến các tỉnh Bắc Trung bộ. Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có lúc nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, mưa phùn rải rác khiến địa danh này càng thêm giá buốt. Rét đậm rét hại sẽ lan ra các tỉnh Trung Trung bộ khiến nhiệt độ tại Tây Nguyên cũng giảm sâu vào sáng sớm và đêm khuya.

Các chuyên gia khí tượng cũng cho biết, đợt không khí lạnh sẽ còn tái diễn vào khoảng tháng 1 đến 2/2010 (dịp trước Tết Nguyên đán)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên