Việt Nam đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chiều nay (3/3), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xã giao ông Kalma Malhotra - Điều phối viên Liên Hợp Quốc, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Kalma Malhotra.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cám ơn sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và UNDP đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo; phòng chống HIV/AIDS; chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phòng chống dịch bệnh, thiên tai…

Quốc hội Việt Nam cũng hoan nghênh Liên Hợp Quốc thông qua chương trình phát triển UNDP đã hỗ trợ có hiệu quả đối với hoạt động của Quốc hội như triển khai phối hợp một số dự án với các Ủy ban của Quốc hội. Những hoạt động nhằm nâng cao năng lực, hoàn thiện kỹ năng cho các đại biểu Quốc hội trong công tác lập pháp và giám sát.

Nhằm tăng cường phát huy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng với Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai các mục tiêu phát triển bền vững, các kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu.

UNDP giúp tăng cường kết nối giữa các cơ quan Quốc hội và nghị viên các nước trong các chương trình dự án của mình. Đặc biệt, với vai trò là hạt nhân, Liên Hợp Quốc tiếp tục phát huy vai trò của mình trong gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế vì thịnh vượng và phát triển trên thế giới.

 

Ông Kalma Malhotra cảm ơn Chính phủ Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn 40 năm qua; chia sẻ về việc vừa thống nhất với Chính phủ Việt Nam về kế hoạch chiến lược 5 năm tới 2017-2021, và bày tỏ hy vọng văn kiện này sẽ được ký sớm để thực hiện.

Nhấn mạnh Việt Nam là nước đi đầu trong sáng kiến một Liên Hợp Quốc và Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân Việt Nam, ông Kalma Malhotra bày tỏ mong muốn thúc đẩy sáng kiến này ở Việt Nam.

Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục phối hợp cùng Quốc hội Việt Nam trong soạn thảo nhiều văn bản luật; cùng với đó mong muốn đóng góp để đưa Việt Nam trở thành một nước có thu nhập trung bình cao.

Cho rằng qua Diễn đàn kinh tế mỗi năm tổ chức hai lần vào mùa Xuân và mùa Thu do Quốc hội Việt Nam tổ chức, hai bên có sự hợp tác tốt, ông Kalma Malhotra cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực này thông qua việc mời các diễn giả quốc tế đến chia sẻ kinh nghiệm.

Ông Kalma Malhotra cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Quốc hội để có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam điều hành phiên thảo luận biến đổi khí hậu tại Liên Hợp quốc
Việt Nam điều hành phiên thảo luận biến đổi khí hậu tại Liên Hợp quốc

Việt Nam được mời điều hành, phát biểu đóng góp tại Phiên thảo luận càng chứng tỏ vị thế vai trò tích cực của Việt Nam trong Hội đồng Nhân quyền.

Việt Nam điều hành phiên thảo luận biến đổi khí hậu tại Liên Hợp quốc

Việt Nam điều hành phiên thảo luận biến đổi khí hậu tại Liên Hợp quốc

Việt Nam được mời điều hành, phát biểu đóng góp tại Phiên thảo luận càng chứng tỏ vị thế vai trò tích cực của Việt Nam trong Hội đồng Nhân quyền.

Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam có sự góp phần không nhỏ của cộng đồng quốc tế, trong đó có LHQ.

Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam có sự góp phần không nhỏ của cộng đồng quốc tế, trong đó có LHQ.

Thủ tướng: Ứng phó biến đổi khí hậu phải ưu tiên nguồn lực hỗ trợ dân
Thủ tướng: Ứng phó biến đổi khí hậu phải ưu tiên nguồn lực hỗ trợ dân

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo trong biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, phải ưu tiên nguồn lực xây dựng các hồ chứa nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân.

Thủ tướng: Ứng phó biến đổi khí hậu phải ưu tiên nguồn lực hỗ trợ dân

Thủ tướng: Ứng phó biến đổi khí hậu phải ưu tiên nguồn lực hỗ trợ dân

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo trong biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, phải ưu tiên nguồn lực xây dựng các hồ chứa nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân.

Liên Hợp Quốc chung sức với Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu
Liên Hợp Quốc chung sức với Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Việt Nam vừa được đưa vào danh sách các nước được kêu gọi hỗ trợ quốc tế vì tình hình hạn mặn tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Liên Hợp Quốc chung sức với Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

Liên Hợp Quốc chung sức với Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Việt Nam vừa được đưa vào danh sách các nước được kêu gọi hỗ trợ quốc tế vì tình hình hạn mặn tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc
Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam trúng cử vào Uỷ ban Luật pháp quốc tế.

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam trúng cử vào Uỷ ban Luật pháp quốc tế.

Thủ tướng tiếp Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam
Thủ tướng tiếp Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn phối hợp tốt với các cơ quan LHQ ở Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn phối hợp tốt với các cơ quan LHQ ở Việt Nam.