Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2

VOV.VN - Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV được phát thanh, truyền hình trực tiếp từ 8h ngày 23/11.

Mở đầu phiên làm việc cuối cùng của Kỳ họp, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đó, Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV diễn ra từ 20/10-23/11 tại Hà Nội

Trước đó, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khoá XIV diễn ra trong 2,5 ngày (từ 15-17/11). Quốc hội đã nghe 4 Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài nguyên và môi trường, Giáo dục-Đào tạo và Nội vụ trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có báo cáo giải trình thêm và Thủ tướng đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Các phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Tổng cộng có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn; trong đó, có hơn 20 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, có hơn 35 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tranh luận.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ
Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

VOV.VN - Sáng 16/11, sau phần trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là thành viên thứ 3 của Chính phủ trả lời chất vấn

Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

VOV.VN - Sáng 16/11, sau phần trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là thành viên thứ 3 của Chính phủ trả lời chất vấn

Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”
Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”

VOV.VN - Không né tránh trách nhiệm trước vấn đề bức xúc, hạn chế, tồn tại, Thủ tướng và các Bộ trưởng đã đưa ra phát ngôn mạnh mẽ trên nghị trường.

Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”

Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”

VOV.VN - Không né tránh trách nhiệm trước vấn đề bức xúc, hạn chế, tồn tại, Thủ tướng và các Bộ trưởng đã đưa ra phát ngôn mạnh mẽ trên nghị trường.

Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn
Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

VOV.VN - Sáng 15/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - thành viên Chính phủ đầu tiên đã đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 khóa XIV

Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

VOV.VN - Sáng 15/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - thành viên Chính phủ đầu tiên đã đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 khóa XIV

“Thủ tướng trả lời chất vấn thể hiện khát vọng thực hiện chức trách”
“Thủ tướng trả lời chất vấn thể hiện khát vọng thực hiện chức trách”

VOV.VN - Ông Vũ Mão bày tỏ quan điểm sau khi theo dõi phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Bộ trưởng trước Quốc hội.

“Thủ tướng trả lời chất vấn thể hiện khát vọng thực hiện chức trách”

“Thủ tướng trả lời chất vấn thể hiện khát vọng thực hiện chức trách”

VOV.VN - Ông Vũ Mão bày tỏ quan điểm sau khi theo dõi phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Bộ trưởng trước Quốc hội.

Hình ảnh: Toàn cảnh phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hình ảnh: Toàn cảnh phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Sáng 17/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là thành viên thứ 5 của Chính phủ đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV

Hình ảnh: Toàn cảnh phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hình ảnh: Toàn cảnh phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Sáng 17/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là thành viên thứ 5 của Chính phủ đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV

Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

VOV.VN - Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân được bắt đầu từ 14h30 chiều 16/11. Có 33 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

VOV.VN - Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân được bắt đầu từ 14h30 chiều 16/11. Có 33 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng – nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng – nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!
Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!

VOV.VN - Từ chức là chuyện hết sức bình thường, thể hiện trách nhiệm, lòng tự trọng của mỗi người, đó là những phẩm chất rất cần

Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!

Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!

VOV.VN - Từ chức là chuyện hết sức bình thường, thể hiện trách nhiệm, lòng tự trọng của mỗi người, đó là những phẩm chất rất cần