"Hiệp định Paris" là tên một quảng trường ở Pháp

(VOV) - Quảng trường nằm bên bờ con sông Seine thơ mộng.

Hôm qua (23/3), trong khuôn khổ Tuần lễ kỷ niệm 40 Ngày ký Hiệp định Paris tại thành phố Choisy-le-Roi, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng lãnh đạo thành phố đã cắt băng khánh thành Quảng trường mang tên “Hiệp định Paris” và tấm bia nghệ thuật vì hòa bình đặt trên quảng trường.

Quảng trường mới với biểu tượng hòa bình sẽ tiếp nối tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và thành phố Choisy-le-Roi – nơi đã đón tiếp và giúp đỡ đoàn đại biểu của Việt Nam trong gần 5 năm đàm phán Hiệp định Paris.

Nằm lộng gió bên bờ con sông Seine thơ mộng, trên Đại lộ mang tên ông Louis Luc –thị trưởng của thành phố Choisy-le-Roi vào thời điểm Hiệp định Paris được ký kết, Quảng trường “Hiệp định Paris” nằm không xa khu nhà thuộc trường Đảng Cộng sản Pháp – nơi đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từng lưu lại trong suốt gần 5 năm đàm phán.

Xúc động phát biểu sau khi cắt băng khánh thành Quảng trường, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã nhắc lại ý nghĩa của Hiệp định Paris và sự đóng góp quan trọng của thành phố Choisy-le-Roi vào thành công lịch sử của nhân dân Việt Nam và của cả nhân dân Pháp, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nói: “40 năm sau, chúng tôi rất hạnh phúc có mặt trong sự kiện này, trong một bầu không khí mới nhưng vẫn luôn tràn đầy sự nhiệt tình, tình hữu nghị, sự thủy chung. Đặc biệt chúng tôi rất cảm động trước những ý tưởng, những hoạt động đầy ý nghĩa mà thành phố Choisy-le-Roi tiến hành để kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris.”

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi Daniel Davisse và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đều nhấn mạnh đến việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tình hữu nghị đoàn kết truyền thống Việt Nam- Pháp nói chung, giữa Việt Nam với Choisy-le-Roi nói riêng. 

Nguyên Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo thành phố Choisy-le-Roi, Đại sứ Việt Nam tại Pháp và lãnh đạo quận Đống Đa- đơn vị kết nghĩa với thành phố Choisy-le-Roi cũng đã khánh thành tấm bia nghệ thuật vì hòa bình do nghệ sỹ Dominique de Miscault thiết kế.

Bà De Miscault là Tổng biên tập tạp chí “Triển vọng” của Hội Hữu nghị Pháp- Việt tại Choisy-le-Roi và là người từng lấy cảm hứng thơ của Nhà thơ Trần Đăng Khoa để vẽ nên bộ tranh “Hạt gạo làng ta” thu hút nhiều bạn bè Pháp.

Trò chuyện với PV Đài TNVN thường trú tại Pháp, bà De Miscault cho biết: “Tôi vô cùng say mê Việt Nam từ 20 năm nay và có liên hệ chặt chẽ với ông Trịnh Ngọc Thái trong đoàn đàm phán năm xưa. Khi được giao làm một công trình biểu tượng để kỷ niệp Hiệp định Paris, tôi đãtạo nên tấm bia cao vút lên bầu trời như biểu tượng của Hiệp định Paris được ký giữa các bên. Trên cùng, tôi cắt ở giữa, đặt vào đó một hình tròn như mở ra một chân trời mới.”

Trong hình tròn trên cùng, nữ nghệ sỹ De Miscault vẽ lên đó nhiều ngôi sao kích thước màu sắc khác nhau, như bà nói là “những ngôi sao tượng trưng cho ngôi sao trên lá cờ của Việt Nam và biểu tượng cho niềm hy vọng, cho tương lai”.

Và như một sự tiếp nối từ tình hữu nghị đoàn kết truyền thống đến hiện tại và tương lai, Quảng trường Hiệp định Paris nằm nối với khu đô thị mới mà thành phố Choisy-le-Roi vừa xây dựng; cách đó vài trăm mét là một ngõ nhỏ đẹp và yên bình mang tên “Đống Đa”.

Trả lời PV Đài TNVN, bà Nadine Luc- con gái cố thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi thời ký Hiệp định Paris ông Louis Luc và thượng nghị sỹ gắn bó thân thiết với Việt Nam Hélene Luc- giờ là phó thị trưởng thành phố, cho biết: “Tôi rất xúc động nhớ lại khi xảy ra chiến tranh ở Việt Nam, tôi còn nhỏ và cũng thường được bố mẹ dẫn đến gặp đoàn đàm phán Việt Nam. Và những hoạt động đấu tranh đầu tiên trong cuộc đời tôi vì hòa bình, chính là những lần xuống đường phản đối chiến tranh ở Việt Nam, hô vang “Hồ Chí Minh muôn năm”, và kêu gọi quân Mỹ rút về nước. Tôi nhớ hồi đó được xem nhiều hình ảnh chiến tranh, được thấy những bạn nhỏ như mình phải chịu nhiều đau khổ là nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam và lúc đó, tôi thấy rất thương những bạn nhỏ ấy.”

Cũng trong buổi lễ, thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi đã trao một phần trong chiếc băng khánh thành cho một công dân “nhí” của thành phố- một hình ảnh đẹp tượng trưng cho sự tiếp nối truyền thống giữa thành phố này với Việt Nam. Công dân “nhí” Lionel Lwanga vừa cùng các bạn sang thăm Việt Nam, trong chương trình trao đổi học sinh giữa Choisy-le-Roi và trường Nam Thành Công quận Đống Đa và em nói em rất nhớ và rất thích tất cả những gì em được xem, được thấy, được học và vui chơi ở Việt Nam.

Một quảng trường mang cái tên đơn giản mà ý nghĩa “Hiệp định Paris” đặt tại Choisy-le-Roi lưu giữ mãi một giai đoạn lịch sử quan trọng, tiếp nối và phát triển tình hữu nghị hợp tác./.

Những hình ảnh do phóng viên thường trú VOV ghi lại:

Bà Nguyễn Thị Bình cùng Thị trưởng thành phố cắt băng khánh thành Quảng trường và Tấm bia tưởng niệm vì hòa bình
Bà Nguyễn Thị Bình đi thăm Ngõ Đống Đa 
Bà Nguyễn Thị Bình phát biểu tại buổi khánh thành

Thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi Daniel Davisse phát biểu tại lễ khánh thành
Biểu diễn múa lân trên Quảng trường
Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm với những người bạn Pháp thủy chung
Nguyên Phó Chủ tịch nước cùng Thượng nghị sỹ Helen Luc đi dạo từ Quảng trường ra thăm Ngõ Đống Đa

Nữ nghệ sỹ Dominique De Miscault
Tấm biển đặt trước Bia tưởng niệm hòa bình
Tấm biển mang tên Quảng trường Hiệp định Paris

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều Pháp góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris
Việt kiều Pháp góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris

(VOV) - Đa số các Việt kiều Pháp lúc đó là những thanh niên, họ sẵn sàng làm tất cả mọi việc khi đất nước cần.

Việt kiều Pháp góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris

Việt kiều Pháp góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris

(VOV) - Đa số các Việt kiều Pháp lúc đó là những thanh niên, họ sẵn sàng làm tất cả mọi việc khi đất nước cần.

Choisy-le-Roi giới thiệu phim tài liệu về Hiệp định Paris
Choisy-le-Roi giới thiệu phim tài liệu về Hiệp định Paris

(VOV) -Bộ phim do thành phố Choisy-le-Roi thực hiện, được trình chiếu ngày 22/2 đã làm xúc động đông đảo người Việt và bạn bè Pháp.

Choisy-le-Roi giới thiệu phim tài liệu về Hiệp định Paris

Choisy-le-Roi giới thiệu phim tài liệu về Hiệp định Paris

(VOV) -Bộ phim do thành phố Choisy-le-Roi thực hiện, được trình chiếu ngày 22/2 đã làm xúc động đông đảo người Việt và bạn bè Pháp.

Tiếp tục các hoạt động kỷ niệm Hiệp định Paris
Tiếp tục các hoạt động kỷ niệm Hiệp định Paris

(VOV) - Tiếp sau Việt Nam, những hoạt động kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris sẽ được tiến hành rầm rộ tại  Choisy-le-Roi (Pháp)

Tiếp tục các hoạt động kỷ niệm Hiệp định Paris

Tiếp tục các hoạt động kỷ niệm Hiệp định Paris

(VOV) - Tiếp sau Việt Nam, những hoạt động kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris sẽ được tiến hành rầm rộ tại  Choisy-le-Roi (Pháp)