Đưa 2 đại án vào diện BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo

VOV.VN - Ngày 1/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã họp Phiên thứ 25 để thảo luận cho ý kiến đối với 4 nội dung báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2023, Chương trình công tác năm 2024, báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2023.

Tại phiên họp, qua thảo luận, Ban Chỉ đạo Trung ương thống nhất năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố thêm niềm tin của nhân dân. Nổi bật là nhiều sai phạm, vụ việc phức tạp, tồn đọng từ nhiều năm trước được kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Trong năm 2023, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng, 24.162 đảng viên, tăng 12% về số đảng viên bị kỷ luật so với năm 2022. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó lần đầu tiên có 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính gần 219.000 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2022; kiến nghị xử lý hành chính 7.524 tập thể, 7.944 cá nhân. Nhất là đã khởi tố mới, mở rộng điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, điển hình như: vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB; các vụ án trong lĩnh vực đăng kiểm; vụ án xảy ra tại Công ty AIC và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh; vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan…

Một số vụ án trọng điểm đã được đưa ra xét xử kịp thời theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, như: Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và một số bộ, ngành, địa phương liên quan; vụ án xảy ra tại Học viện Quân y; vụ án xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, Công ty AIC và các đơn vị liên quan...

Trong năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu hồi được nhiều tài sản trị giá hơn 234.000 tỷ đồng; chú trọng động viên, khuyến khích các đối tượng tự nguyện nộp lại tài sản chiếm đoạt, gây thiệt hại, có vụ thu hồi đạt 100%.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mới, rõ rệt, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Trong năm 2023, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quyết định đưa hơn 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương khởi tố mới 839 vụ án với 2.276 bị can về tham nhũng, tăng gần 2 lần so với năm 2022.

Nhiều địa phương đã phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra từ nhiều năm trước; khởi tố cả cán bộ diện Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy quản lý, trong đó có cả nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được quan tâm. Các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 270 trường hợp cán bộ, đảng viên trong các cơ quan này có sai phạm do tham nhũng, tiêu cực, trong đó xử lý hình sự gần 140 trường hợp.

“Ban chỉ đạo khẳng định là vừa qua chúng ta đã xử lý rất kiên quyết, rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình. Lần đầu tiên, truy tố tội tham ô tài sản chủ doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhưng chúng ta cũng miễn trách nhiệm hình sự cho những người không có động cơ vụ lợi, không nhận tiền. Xử lý phòng, chống tham nhũng quyết liệt như vậy, nhưng số bị xử lý kỷ luật, đảng viên bị kỷ luật càng ngày càng tăng, có phải là cán bộ không biết sợ không? Sáng nay, Ban chỉ đạo phân tích và khẳng định là cán bộ đã biết sợ nhưng số lượng tăng có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, Ban chỉ đạo khẳng định là tội phạm không dùng là tội phạm ẩn. Do đó, có nhiều sai phạm diễn ra là tốt, nhưng vừa qua là chúng ta làm kiên quyết, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và hiện nay chúng ta có Ban chỉ đạo ở địa phương, cho nên việc phát hiện và xử lý tăng lên”, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Chỉ đạo chấn chỉnh, đấu tranh với "bệnh sợ trách nhiệm", tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB. Tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, xử lý 34 vụ án, 10 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nhất là tập trung điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm địa phương; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB; vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh;... Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng…

Tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; buôn lậu" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan; vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương; thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 8 vụ án, 11 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an có “vaccine” để điều trị “virus tham nhũng”
Bộ Công an có “vaccine” để điều trị “virus tham nhũng”

VOV.VN - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều 1/2, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc gần đây liên quan đến lĩnh vực điện và xăng dầu khi một số cán bộ, lãnh đạo bị khởi tố bắt tạm giam, cũng như việc truy thu nguồn tiền từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu mà các công ty sai phạm sử dụng sai.

Bộ Công an có “vaccine” để điều trị “virus tham nhũng”

Bộ Công an có “vaccine” để điều trị “virus tham nhũng”

VOV.VN - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều 1/2, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc gần đây liên quan đến lĩnh vực điện và xăng dầu khi một số cán bộ, lãnh đạo bị khởi tố bắt tạm giam, cũng như việc truy thu nguồn tiền từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu mà các công ty sai phạm sử dụng sai.

Thể chế nào để cán bộ “không thể, không cần” tham nhũng?
Thể chế nào để cán bộ “không thể, không cần” tham nhũng?

VOV.VN - Thể chế để cán bộ không dám tham nhũng tiêu cực đã khá hoàn chỉnh, vấn đề còn lại là khâu tổ chức thực thi một cách nghiêm minh, hiệu quả. Tuy nhiên, thể chế để "không thể, không cần" tham nhũng có vẻ như còn nhiều việc phải làm.

Thể chế nào để cán bộ “không thể, không cần” tham nhũng?

Thể chế nào để cán bộ “không thể, không cần” tham nhũng?

VOV.VN - Thể chế để cán bộ không dám tham nhũng tiêu cực đã khá hoàn chỉnh, vấn đề còn lại là khâu tổ chức thực thi một cách nghiêm minh, hiệu quả. Tuy nhiên, thể chế để "không thể, không cần" tham nhũng có vẻ như còn nhiều việc phải làm.

Năm 2023, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt trên 20.000 tỷ đồng
Năm 2023, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt trên 20.000 tỷ đồng

VOV.VN - Năm 2023, kết quả Thi hành án dân sự đạt cao nhất từ trước đến nay, với hơn 575.000 việc, thu trên 89.000 tỷ đồng trong đó có trên 20.000 tỷ đồng từ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tăng gần 4.500 tỷ so với năm 2022.

Năm 2023, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt trên 20.000 tỷ đồng

Năm 2023, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt trên 20.000 tỷ đồng

VOV.VN - Năm 2023, kết quả Thi hành án dân sự đạt cao nhất từ trước đến nay, với hơn 575.000 việc, thu trên 89.000 tỷ đồng trong đó có trên 20.000 tỷ đồng từ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tăng gần 4.500 tỷ so với năm 2022.