Điện Bàn và Đại Lộc phát huy truyền thống anh hùng

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi vừa đi thăm và chúc Tết các gia đình chính sách, cơ sở cách mạng ở huyện Điện Bàn và Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.  

Ông Nguyễn Văn Chi đã đến dâng hương tại Đài chiến thắng Bồ Bồ, nghĩa trang liệt sĩ xã Điện Tiến; thăm và tặng quà Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Huề, 85 tuổi, gia đình ông Nguyễn Đạm, có 2 con là liệt sĩ, cụ Đỗ Lê, 87 tuổi, thân nhân 3 liệt sĩ ở thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến; chúc Tết mẹ Lê Thị Hải, 90 tuổi ở thôn Xuân Diệm, xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn.

Đây là những gia đình chính sách tiêu biểu ở địa phương, là những cơ sở cách mạng từng nuôi dưỡng che giấu các vị lãnh đạo Cách mạng trong những năm chiến tranh ác liệt.

Xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn là địa bàn quan trọng để làm bàn đạp tấn công vào các căn cứ trọng yếu của Mỹ -Nguỵ như sân bay Nước Mặn, Ngũ Hành Sơn. Vì vậy, xã Điện Tiến anh hùng đã có hơn 1.000 người con hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, 165 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Sau chiến dịch Mậu Thân, năm 1968, cuộc tổng tiến công có ý nghĩa tạo ra bước ngoặc chiến lược, quyết định tới toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1969 là năm mở đầu cho thời kỳ Việt Nam hoá chiến tranh, Điện Tiến được chọn là địa bàn trọng yếu để lực lượng chính quy của ta tập kích, tấn công Đà Nẵng.

40 năm trôi qua, mùa Xuân này Điện Tiến có nhiều đổi thay: Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 9% tốc độ tăng trưởng kinh tế 15%, cơ sở hạ tầng điện đường, trường trạm được xây dựng hoàn chỉnh, gia đình chính sách được chăm sóc chu đáo.

Thăm và tặng quà 10 gia đình chính sách tiêu biểu của xã, ông Nguyễn Văn Chi gửi lời chúc Tết đến Đảng bộ nhân dân trong xã một năm mới sức khoẻ, giành nhiều thắng lợi, dặn dò lãnh đạo xã phải chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. 

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Chi đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Đăng Giao, thôn Quảng Đại, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, là gia đình chính sách tiêu biểu. Ông Nguyễn Văn Chi cũng đến thăm và chúc tết Đảng bộ và nhân dân xã Đại Cường anh hùng.

Trong những năm chiến tranh, Đại Cường được xem như là chiếc nôi cách mạng, là vùng giáp ranh bị đánh phá ác liệt, trở thành vùng trắng. Nhưng nhân dân Đại cường vẫn một lòng theo Đảng. Trong số hơn 1.100 hộ chính sách có 900 liệt sĩ, 101 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Hoà bình lập lại, người dân Đại Cường đã chung sức hàn gắn vết thương chiến tranh, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, trường học trạm xá được tầng hoá khang trang. Đón Tết Nguyên đán xã đại Cường đã phân bổ 12 tấn gạo đến các hộ nghèo, vận động tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Văn Chi gửi lời hỏi thăm, chúc Tết của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến cán bộ nhân dân xã Đại Cường. Bí thư Trung ương Đảng mong muốn Đại Cường phát huy truyền thống anh hùng trong chiến tranh chăm lo nâng cao hơn nữa đời sống người dân, chú trọng chuyển đối cơ cấu cây trồng vật nuôi, phân bố lại lao động hợp lý, hạ thấp hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Chi tặng quà 4 gia đình chính sách tiêu biểu.

Thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân huyện Đại Lộc, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi vui mừng biểu dương sự phát triển của huyện nhà. Mặc dù năm 2008 kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Đại Lộc vẫn thực hiện mức tăng trưởng 14%, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, đời sống nhân dân được cải thiện, gia đình chính sách được chăm lo chu đáo. Ông Nguyễn Văn Chi chúc Đảng bộ và nhân Đại Lộc đón Xuân với nhiều thắng lợi mới, tiết kiệm và đoàn kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên