Tổng Bí thư: Kiên quyết thực hiện cho được việc phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng chưa như mong muốn vì rất khó khăn, phức tạp. Do đó cần kiên quyết, kiên trì thực hiện cho được

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV, sáng 17/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình

Cử tri phát biểu hoan nghênh những kết quả của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có nội dung tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cử tri đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua và tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được tham nhũng từng bước bị đẩy lùi.

Về công tác tổ chức, cán bộ, cử tri Trương Đức Ngãi, phường Cống Vị nói: “Người ta đã quen với câu “nhất hậu duệ, nhì ngoại tệ, ba quan hệ, tư mới đến trí tuệ và năm là ngoại lệ”. Làm sao để người tài có đức thực sự được trọng dụng”. Ông Ngãi cũng đề nghị nên có một cuộc cách mạng về công tác tổ chức làm sao thực sự tổ chức chọn đúng người, đúng việc, bố trí đúng nơi làm việc, không để xảy ra tình trạng cả họ làm quan.

Các ý kiến cũng đóng góp vào việc xây dựng Luật về Hội, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; việc điều chỉnh tăng độ tuổi nghỉ hưu; công tác quản lý báo chí; nợ công; việc bảo vệ môi trường khi phát triển kinh tế. Về xây dựng nông thôn mới, cử tri đồng tình với việc thực hiện nhưng lo lắng về tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và đề xuất cần nghiên cứu để điều chỉnh những tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với thực tế ở các vùng, miền. Đa số cử tri đều mong rằng Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát các lĩnh vực của đời sống xã hội và việc thực thi luật pháp.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Trân trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, trao đổi thêm những vấn đề đã nêu tại cuộc tiếp xúc. Theo Tổng Bí thư, việc kỳ họp thứ 2 sắp tới của Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật về Hội và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo là nhằm mục đích cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, tạo điều kiện cho hoạt động đúng hướng, đúng mục đích, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn dân.

Tổng Bí thư và các đại biểu Quốc hội tại hội nghị

Khẳng định những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những tồn tại hiện có như việc huy động nguồn lực lớn hay cần có tiêu chí phù hợp hơn là những vấn đề nảy sinh qua thực tế và sẽ được điều chỉnh lại để tiếp tục thực hiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, thu nhập của người dân khu vực nông thôn.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc khi có dự án phải nghĩ ngay tới vấn đề bảo vệ môi trường.

Tổng Bí thư cũng cho biết việc xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng chưa như mong muốn vì rất khó khăn, phức tạp. Do đó cần kiên quyết, kiên trì thực hiện cho được. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng cũng nhằm thực hiện mục tiêu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống tình trạng đưa người thân, gia đình làm quan một chỗ
Chống tình trạng đưa người thân, gia đình làm quan một chỗ

VOV.VN - TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV nhấn mạnh điều này khi đề cập công tác cán bộ.

Chống tình trạng đưa người thân, gia đình làm quan một chỗ

Chống tình trạng đưa người thân, gia đình làm quan một chỗ

VOV.VN - TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV nhấn mạnh điều này khi đề cập công tác cán bộ.

Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng trốn đi đâu cũng không thoát
Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng trốn đi đâu cũng không thoát

VOV.VN- Chủ tịch nước cho rằng, dù có lẩn trốn đi đâu thì sớm muộn đối tượng tham nhũng, vi phạm pháp luật cũng bị đưa ra ánh sáng và truy tố trước pháp luật.

Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng trốn đi đâu cũng không thoát

Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng trốn đi đâu cũng không thoát

VOV.VN- Chủ tịch nước cho rằng, dù có lẩn trốn đi đâu thì sớm muộn đối tượng tham nhũng, vi phạm pháp luật cũng bị đưa ra ánh sáng và truy tố trước pháp luật.

Cả nhà làm quan huyện: Đẩy tới đẩy lui đều anh em cả
Cả nhà làm quan huyện: Đẩy tới đẩy lui đều anh em cả

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã báo cáo vụ việc tới Ban thường vụ Tỉnh ủy để xác minh thông tin “cả nhà làm quan huyện" như báo nêu.

Cả nhà làm quan huyện: Đẩy tới đẩy lui đều anh em cả

Cả nhà làm quan huyện: Đẩy tới đẩy lui đều anh em cả

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã báo cáo vụ việc tới Ban thường vụ Tỉnh ủy để xác minh thông tin “cả nhà làm quan huyện" như báo nêu.

“Dân biết rõ cán bộ tốt hay xấu, có tham nhũng hay không”
“Dân biết rõ cán bộ tốt hay xấu, có tham nhũng hay không”

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh khi đề cập đến giám sát của nhân dân và xã hội với cán bộ, đảng viên. 

“Dân biết rõ cán bộ tốt hay xấu, có tham nhũng hay không”

“Dân biết rõ cán bộ tốt hay xấu, có tham nhũng hay không”

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh khi đề cập đến giám sát của nhân dân và xã hội với cán bộ, đảng viên. 

4 anh em cọc chèo làm quan huyện: Tỉnh lại nói "đúng quy trình"
4 anh em cọc chèo làm quan huyện: Tỉnh lại nói "đúng quy trình"

VOV.VN - Về vụ 4 anh cột chèo cùng làm quan tại huyện A Lưới, ngày 12/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết đã hoàn tất việc kiểm tra thông tin.

4 anh em cọc chèo làm quan huyện: Tỉnh lại nói "đúng quy trình"

4 anh em cọc chèo làm quan huyện: Tỉnh lại nói "đúng quy trình"

VOV.VN - Về vụ 4 anh cột chèo cùng làm quan tại huyện A Lưới, ngày 12/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết đã hoàn tất việc kiểm tra thông tin.

12 thành viên gia đình làm quan xã: Người trong cuộc nói gì?
12 thành viên gia đình làm quan xã: Người trong cuộc nói gì?

Có 5 người tốt nghiệp ĐH chưa có việc làm thì 2 người là con của chủ tịch xã, 1 người là con của phó bí thư thường trực xã.

12 thành viên gia đình làm quan xã: Người trong cuộc nói gì?

12 thành viên gia đình làm quan xã: Người trong cuộc nói gì?

Có 5 người tốt nghiệp ĐH chưa có việc làm thì 2 người là con của chủ tịch xã, 1 người là con của phó bí thư thường trực xã.

“Phải 'đánh' mạnh, đừng để kẻ tham nhũng bỏ trốn khi bị phát hiện“
“Phải 'đánh' mạnh, đừng để kẻ tham nhũng bỏ trốn khi bị phát hiện“

VOV.VN - GS Phạm Thị Trân Châu: “Phải có những quy định, biện pháp thích hợp, nếu không thì những người tham nhũng sẽ trốn hết khi bị phát hiện”

“Phải 'đánh' mạnh, đừng để kẻ tham nhũng bỏ trốn khi bị phát hiện“

“Phải 'đánh' mạnh, đừng để kẻ tham nhũng bỏ trốn khi bị phát hiện“

VOV.VN - GS Phạm Thị Trân Châu: “Phải có những quy định, biện pháp thích hợp, nếu không thì những người tham nhũng sẽ trốn hết khi bị phát hiện”

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Bến Tre
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Bến Tre

VOV.VN - Bến Tre cần có giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cũng như người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Bến Tre

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Bến Tre

VOV.VN - Bến Tre cần có giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cũng như người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng.

“Chống được tham nhũng sẽ chống được suy đồi đạo đức“
“Chống được tham nhũng sẽ chống được suy đồi đạo đức“

VOV.VN - Tham nhũng là nguyên nhân của sự suy đồi đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Muốn làm trong sạch đạo đức, lối sống phải chống cho được tham nhũng.

“Chống được tham nhũng sẽ chống được suy đồi đạo đức“

“Chống được tham nhũng sẽ chống được suy đồi đạo đức“

VOV.VN - Tham nhũng là nguyên nhân của sự suy đồi đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Muốn làm trong sạch đạo đức, lối sống phải chống cho được tham nhũng.