Công bố ông Võ Văn Thưởng giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

VOV.VN -  Sáng 15/2, Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự của Ban Tuyên giáo Trung ương đã được tổ chức tại Hà Nội. 

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đối với ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tới dự.

 Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự của Ban Tuyên giáo Trung ương 

Trao quyết định của Bộ Chính trị phân công chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đối với ông Võ Văn Thưởng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết: Vừa qua, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, cân nhắc kỹ nhiều mặt và thống nhất rất cao phân công đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (nhiệm kỳ 2016 - 2020).

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, ông Võ Văn Thưởng là cán bộ trẻ, nhiều triển vọng, có năng lực, được đào tạo bài bản, từng đảm nhiệm cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được quy hoạch làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tin tưởng, đồng chí Võ Văn Thưởng sớm nắm bắt tình hình, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự năng động, sáng tạo để cùng với tập thể cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung và ngành Tuyên giáo cả nước nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tin cậy phân công giữ nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và ý thức sâu sắc rằng, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, một vinh dự đặc biệt đòi hỏi sự nỗ lực lớn với tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời hứa sẽ nỗ lực tối đa, không ngừng rèn luyện để nâng cao đạo đức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cũng trong sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt đầu xuân, nghe Báo cáo tổng hợp về tình hình vui xuân đón tết Bính Thân 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chia sẻ của ông Võ Văn Thưởng sau khi được bầu vào Bộ Chính trị
Chia sẻ của ông Võ Văn Thưởng sau khi được bầu vào Bộ Chính trị

Chia sẻ của ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - tại Đại hội Đảng XII, ngay sau khi được BCH Trung ương khóa XII bầu vào Bộ Chính trị.

Chia sẻ của ông Võ Văn Thưởng sau khi được bầu vào Bộ Chính trị

Chia sẻ của ông Võ Văn Thưởng sau khi được bầu vào Bộ Chính trị

Chia sẻ của ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - tại Đại hội Đảng XII, ngay sau khi được BCH Trung ương khóa XII bầu vào Bộ Chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Sau hơn 3 ngày làm việc, sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bế mạc.

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Sau hơn 3 ngày làm việc, sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bế mạc.

Ông Võ Văn Thưởng nói gì trong phát biểu chia tay TPHCM?
Ông Võ Văn Thưởng nói gì trong phát biểu chia tay TPHCM?

"Tôi trân trọng cảm ơn nhân dân thành phố đã luôn dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp, những gợi mở và yêu cầu chính đáng, vừa động viên, khích lệ, vừa đòi hỏi tôi phải nỗ lực vươn lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ"

Ông Võ Văn Thưởng nói gì trong phát biểu chia tay TPHCM?

Ông Võ Văn Thưởng nói gì trong phát biểu chia tay TPHCM?

"Tôi trân trọng cảm ơn nhân dân thành phố đã luôn dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp, những gợi mở và yêu cầu chính đáng, vừa động viên, khích lệ, vừa đòi hỏi tôi phải nỗ lực vươn lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ"

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trẻ nhất
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trẻ nhất

VOV.VN - Trong danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất. Ông Thưởng hiện giữ chức Phó Bí thư  Thường trực Thành ủy TP HCM

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trẻ nhất

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trẻ nhất

VOV.VN - Trong danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất. Ông Thưởng hiện giữ chức Phó Bí thư  Thường trực Thành ủy TP HCM

Ông Lê Thanh Hải bật khóc khi chia tay ông Võ Văn Thưởng
Ông Lê Thanh Hải bật khóc khi chia tay ông Võ Văn Thưởng

Ông Lê Thanh Hải - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM có lời phát biểu chia tay nghĩa tình, xúc động. Đặc biệt, khi nhắc đến ông Võ Văn Thưởng, ông bật khóc.

Ông Lê Thanh Hải bật khóc khi chia tay ông Võ Văn Thưởng

Ông Lê Thanh Hải bật khóc khi chia tay ông Võ Văn Thưởng

Ông Lê Thanh Hải - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM có lời phát biểu chia tay nghĩa tình, xúc động. Đặc biệt, khi nhắc đến ông Võ Văn Thưởng, ông bật khóc.