Chủ tịch nước dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp tham gia Lễ hội xuống đồng của đồng bào Tày với cầu mong mùa màng tốt tươi, bội thu.

Chiều 18/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết đại diện đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội và dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2016.

Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với các bộ, ban, ngành và tỉnh, thành trong cả nước tổ chức.

Chủ tịch nước tham dự Lễ hội Xuống đồng của đồng bào dân tộc Tày

Ngày hội có sự tham gia của các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân của 54 dân tộc Việt Nam và đại diện bà con người Việt Nam ở nước ngoài về nước đón tết cổ truyền Bính Thân 2016.

Đã thành thông lệ mỗi độ Tết đến xuân về, Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” lại được tổ chức tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc anh em giữa lòng thủ đô Hà Nội, tạo nên sự giao lưu giữa các dân tộc anh em, giúp người dân được chiêm bái các lễ hội như là sự ước vọng, là lời cầu chúc về một năm mới cây cối đâm chồi, nảy lộc, mùa màng tốt tươi, cuộc sống tươi đẹp đến với cộng đồng các dân tộc anh em, bạn bè và đất nước.

Chủ tịch nước tặng quà các cháu thiếu nhi dân tộc

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm nay được tổ chức từ ngày 12-18/2 với nhiều nội dung phong phú như: Chương trình Bài ca mừng Đảng, mừng Xuân; Lễ hội Lồng Tồng (Hội xuống đồng) cùng nhiều trò chơi dân tộc, văn hóa, ẩm thực truyền thống, múa xòe, cồng chiêng, nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh đu, đi cầu kiều, giao lưu dân ca, dân vũ với khách du lịch, tạo nên không khí tưng bừng, thể hiện sắc màu đa dạng của mùa xuân trên khắp các vùng miền của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp tham gia Lễ hội Lồng Tồng (Hội xuống đồng) của đồng bào Tày với cầu mong mùa màng tốt tươi, bội thu.

Chúc mừng cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã có những ngày đón tết, vui xuân đầm ấm trong tình cảm gia đình, quê hương, đất nước, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng gặp mặt và cùng hòa mình trong lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc, và mong muốn tất cả cộng đồng các dân tộc anh em trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch nước tặng quà đồng bào các dân tộc

Chủ tịch nước nêu rõ: Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử trên mảnh đất này, 54 dân tộc anh em đã đồng cam, cộng khổ, gắn bó keo sơn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thác gềnh, thử thách, hun đúc nên khí phách Việt Nam, tinh thần Việt Nam, xây dựng, gìn giữ nền văn hóa Việt Nam, đất nước Việt Nam tươi đẹp. Đây là tiền đề quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hội nhập quốc tế thành công và phát triển bền vững.

Ngày nay, công cuộc đổi mới đất nước mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ trong tiến trình hội nhập quốc tế đòi hỏi phải đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động của các dân tộc anh em, từ miền núi cao đến đồng bằng, từ biên cương đến hải đảo, đòi hỏi mọi người Việt Nam dù thuộc dân tộc nào cũng phải nỗ lực phấn đấu hết sức mình, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, giữ gìn non sông, gấm vóc Việt Nam, xứng đáng với công lao của các thế hệ cha ông và làm tròn trách nhiệm với các thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước cho rằng Đại hội XII của Đảng đã đề ra đường lối đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng bào dân tộc tặng quà Chủ tịch nước

Chủ tịch nước đề nghị năm Bính Thân 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng bào các dân tộc trong cả nước cần nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, làm cho các mục tiêu, nhiệm vụ sớm trở thành hiện thực.

Với niềm tin vững chắc vào thắng lợi của công cuộc đổi mới sẽ làm tươi thắm hơn sắc xuân trên mọi miền của Tổ quốc, Chủ tịch nước gửi tới toàn thể đồng bào 54 dân tộc anh em, đồng chí và chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam không ngừng được củng cố, phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Lạng Sơn
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Lạng Sơn

VOV.VN - Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Lạng Sơn

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Lạng Sơn

VOV.VN - Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc

VOV.VN - Chủ tịch nước tới dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh - nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc

VOV.VN - Chủ tịch nước tới dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh - nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Hình ảnh: Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc
Hình ảnh: Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc

VOV.VN - Chủ tịch nước dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh (Cao Bằng) - nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ hy sinh cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Hình ảnh: Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc

Hình ảnh: Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc

VOV.VN - Chủ tịch nước dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh (Cao Bằng) - nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ hy sinh cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.