Vùng 2 Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc

VOV.VN - Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 19/3/2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân để tăng cường lực lượng bảo vệ vùng biển từ Nam Bình Thuận đến Bạc Liêu, trọng điểm là bảo vệ vùng biển, thềm lục địa phía Nam.

14 năm xây dựng và trưởng thành, Vùng 2 Hải quân đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, tổ chức, lực lượng; các đơn vị của Vùng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực, chốt giữ, tuần tra, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công, khẳng định vị thế quan trọng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Nam của Tổ quốc.

“Vùng 2 Hải quân đứng chân và làm nhiệm vụ trên địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo trọng yếu của Tổ quốc. 14 năm qua, cán bộ chiến sỹ toàn vùng đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Phía Nam của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển đảm nhiệm; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ Vùng đạt trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Quốc phòng khen thưởng”.

Đó là chia sẻ của Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vùng trong những năm qua. Kết quả này là minh chứng cho hiệu quả giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ toàn Vùng 2 về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới. 

Để nâng cao sức mạnh chiến đấu, Vùng 2 Hải quân được đầu tư nhiều trang bị, khí tài tiên tiến, hiện đại như các tàu tên lửa tấn công nhanh 12418, tàu săn ngầm, tàu pháo, hệ thống ra đa đặc chủng, tổ hợp tên lửa bờ hiện đại, có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Trung tá Lê Văn Quân, Thuyền trưởng tàu 383, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải Quân bày tỏ: Tự hào được công tác trên con tàu tên lửa tấn công nhanh hiện đại của lực lượng Hải quân, bản thân anh cũng như cán bộ chiến sỹ trên tàu luôn quyết tâm làm chủ vũ khí trang bị hiện đại. Mỗi cán bộ chiến sỹ trên tàu luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tự hào, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. Dù ở vị trí công tác nào cũng đều sẵn sàng nhận và luôn phấn đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vùng 2 Hải quân quản lý vùng biển rộng trên 300.000 km2 kéo dài từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu. Đây là vùng biển giàu tài nguyên khoáng sản, có nhiều trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là vùng biển nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, khó lường.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trên biển và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện đúng phương châm, đối sách, kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công. Trên các nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam, tinh thần “Còn người, còn nhà giàn” luôn là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sỹ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân cho biết: Công tác trên những nhà giàn, công việc đặc thù, khó khăn do sóng gió, thời tiết khắc nghiệt, nhìn lên là trời, nhìn xuống là biển sâu thăm thẳm nhưng mỗi cán bộ chiến sỹ luôn xác định rõ nhiệm vụ, dù khó khăn, hiểm nguy đến đâu cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ chiến sỹ nhà giàn luôn thể hiện rõ ý chí, tinh thần thép, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Những năm qua, cùng với sự phát triển của lực lượng, Vùng 2 Hải quân không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển thềm lục địa được giao, theo Chuẩn đô đốc Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Vùng luôn coi trọng nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với yêu cầu thực tế, sát vũ khí trang bị, đối tượng tác chiến, chiến trường. Vùng luôn duy trì nghiêm, lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các lực lượng trực trên biển, trên các nhà giàn DK1, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ chiến sỹ.

Các tàu làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tra, quản lý bảo vệ vùng biển đã khắc phục mọi khó khăn, quan sát, phát hiện, xua đuổi hàng nghìn tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta ; bảo vệ an toàn cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao, thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

"Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức song cán bộ chiến sỹ Vùng 2 Hải quân luôn yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, với tàu, biển, đài trạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng của Vùng luôn nêu cao ý chí quyết tâm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo, phương châm, đối sách, kiên quyết, kiên trì đấu tranh tuyên truyền, cản phá, cùng với các hoạt động đấu tranh chính trị, ngoại giao, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền biển, đảo, môi trường hoà bình, ổn định trên biển",  Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, nhấn mạnh.

Tự hào về chặng đường đã qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tiếp bước cha anh khắc ghi lời thề giữ biển, xây đắp truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng. Mỗi cán bộ chiến sỹ nguyện kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang, xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc./.

Với những thành tích xuất sắc trong 14 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Vùng 2 Hải quân đã được tặng thưởng: 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì; 01 Huân chương Chiến công hạng Ba; 03 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 Cờ thi đua và 05 Bằng khen Bộ Quốc phòng; Vùng có 03 đơn vị được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Hải quân Việt Nam và Singapore luyện tập chung trên biển
Tàu Hải quân Việt Nam và Singapore luyện tập chung trên biển

VOV.VN - Ngày 16/2, trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa, tàu 012-Lý Thái Tổ, thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân và tàu đổ bộ xe tăng RSS Persistence của Hải quân Singapore đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung luyện tập chung trên biển.

Tàu Hải quân Việt Nam và Singapore luyện tập chung trên biển

Tàu Hải quân Việt Nam và Singapore luyện tập chung trên biển

VOV.VN - Ngày 16/2, trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa, tàu 012-Lý Thái Tổ, thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân và tàu đổ bộ xe tăng RSS Persistence của Hải quân Singapore đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung luyện tập chung trên biển.

Vùng 4 Hải quân: Bàn giao ngư dân cho gia đình và địa phương
Vùng 4 Hải quân: Bàn giao ngư dân cho gia đình và địa phương

VOV.VN - Ngày 14/2, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao 05 ngư dân trên tàu cá PY-92396 TS cho gia đình và chính quyền địa phương.

Vùng 4 Hải quân: Bàn giao ngư dân cho gia đình và địa phương

Vùng 4 Hải quân: Bàn giao ngư dân cho gia đình và địa phương

VOV.VN - Ngày 14/2, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao 05 ngư dân trên tàu cá PY-92396 TS cho gia đình và chính quyền địa phương.

Hải quân Việt Nam luyện tập chung với Hải quân Hoàng gia Anh
Hải quân Việt Nam luyện tập chung với Hải quân Hoàng gia Anh

VOV.VN - Quá trình huấn luyện, tàu của Việt Nam và Anh luyện tập chung vận động đội hình; thực hiện thủ tục chào nhau trên biển, trao đổi thông tin; luyện tập thông tin tín hiệu quốc tế...

Hải quân Việt Nam luyện tập chung với Hải quân Hoàng gia Anh

Hải quân Việt Nam luyện tập chung với Hải quân Hoàng gia Anh

VOV.VN - Quá trình huấn luyện, tàu của Việt Nam và Anh luyện tập chung vận động đội hình; thực hiện thủ tục chào nhau trên biển, trao đổi thông tin; luyện tập thông tin tín hiệu quốc tế...

Chuyện bếp núc của lính hải quân trên những con tàu vượt biển
Chuyện bếp núc của lính hải quân trên những con tàu vượt biển

VOV.VN - Ai đã từng đi biển đảo, từng chịu những trận sóng dữ dội mùa biển động, hứng cái nắng hun người giữa biển khơi hay trải nghiệm những cơn mưa rào giữa đại dương thì sẽ hiểu được phần nào những vất vả, gian truân mà những người lính đảm nhiệm công việc hậu cần trên biển.

Chuyện bếp núc của lính hải quân trên những con tàu vượt biển

Chuyện bếp núc của lính hải quân trên những con tàu vượt biển

VOV.VN - Ai đã từng đi biển đảo, từng chịu những trận sóng dữ dội mùa biển động, hứng cái nắng hun người giữa biển khơi hay trải nghiệm những cơn mưa rào giữa đại dương thì sẽ hiểu được phần nào những vất vả, gian truân mà những người lính đảm nhiệm công việc hậu cần trên biển.