Bí thư Đà Nẵng đề nghị đại biểu HĐND tranh luận không nể nang

VOV.VN -Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị các đại biểu HĐND thành phố thẳng thắn thảo luận, chất vấn,  không ngại va chạm để đóng góp ý kiến chất lượng vào các Nghị quyết của HĐND thành phố

 Sáng 9/8, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ hai. Kỳ họp này tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX
Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, 6 tháng qua, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thành phố vẫn còn nhiều hạn chế cần có những giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới. Hiện nay, kinh tế của thành phố phát triển chưa đều, thiếu bền vững; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra.

Chủ trương của Thành ủy về "Thành phố 4 An” gắn với chương trình thành phố “5 không, 3 có” triển khai chưa mấy hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, nhất là lĩnh lực quy hoạch và quản lý đô thị, ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, tội phạm và tệ nạn ma túy; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn chậm, chưa giải quyết dứt điểm…

Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị các đại biểu HĐND thành phố thẳng thắn thảo luận, chất vấn, không ngại va chạm để đóng góp ý kiến chất lượng vào các Nghị quyết của HĐND thành phố
Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị: “Với khối lượng nội dung công việc khá lớn và rất quan trọng nhưng chúng ta phải xử lý. Trong khuôn khổ thời gian ngắn của kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố, UBND và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, dành trọn tâm huyết, kinh nghiệm của mình, phát huy trí tuệ tập thể, thẳng thắn thảo luận, tranh luận, chất vấn, không nể nang, né tránh, không ngại va chạm tham gia đóng góp những ý kiến có chất lượng vào các Nghị quyết của HĐND thành phố”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“
Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu đơn vị thi công công trình xây dựng Cung văn hoá thiếu nhi Đà Nẵng với chất lượng cao nhất.

Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“

Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu đơn vị thi công công trình xây dựng Cung văn hoá thiếu nhi Đà Nẵng với chất lượng cao nhất.

Đối thoại với Bí thư Hậu Giang về vụ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh
Đối thoại với Bí thư Hậu Giang về vụ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết ông thấy rất đau lòng, xấu hổ với nhân dân Hậu Giang về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh. 

Đối thoại với Bí thư Hậu Giang về vụ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

Đối thoại với Bí thư Hậu Giang về vụ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết ông thấy rất đau lòng, xấu hổ với nhân dân Hậu Giang về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh. 

Cử tri nói với Bí thư Thăng: “Trộm cướp ngoại thành vẫn hoành hành“
Cử tri nói với Bí thư Thăng: “Trộm cướp ngoại thành vẫn hoành hành“

“Tôi đọc báo thấy nội thành thì có chuyển biến chứ ngoại thành cướp giật vẫn hoành hành. Mong bí thư có giải pháp”, cử tri Trần Văn Xê nói.

Cử tri nói với Bí thư Thăng: “Trộm cướp ngoại thành vẫn hoành hành“

Cử tri nói với Bí thư Thăng: “Trộm cướp ngoại thành vẫn hoành hành“

“Tôi đọc báo thấy nội thành thì có chuyển biến chứ ngoại thành cướp giật vẫn hoành hành. Mong bí thư có giải pháp”, cử tri Trần Văn Xê nói.

Bí thư Đà Nẵng: “Nhúng chàm thì đừng gặp lãnh đạo nhờ can thiệp”
Bí thư Đà Nẵng: “Nhúng chàm thì đừng gặp lãnh đạo nhờ can thiệp”

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản của Bộ Chính trị.

Bí thư Đà Nẵng: “Nhúng chàm thì đừng gặp lãnh đạo nhờ can thiệp”

Bí thư Đà Nẵng: “Nhúng chàm thì đừng gặp lãnh đạo nhờ can thiệp”

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy lệnh cách chức bí thư xã trù dập cán bộ
Bí thư Tỉnh ủy lệnh cách chức bí thư xã trù dập cán bộ

Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa cách chức ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu vì nhiều sai phạm nghiêm trọng, trong đó có trù dập cán bộ tố cáo.

Bí thư Tỉnh ủy lệnh cách chức bí thư xã trù dập cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy lệnh cách chức bí thư xã trù dập cán bộ

Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa cách chức ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu vì nhiều sai phạm nghiêm trọng, trong đó có trù dập cán bộ tố cáo.

Bí thư Đinh La Thăng: Khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng TP HCM
Bí thư Đinh La Thăng: Khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng TP HCM

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng: Sẽ có khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh.

Bí thư Đinh La Thăng: Khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng TP HCM

Bí thư Đinh La Thăng: Khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng TP HCM

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng: Sẽ có khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh.