Kỷ niệm 35 năm truyền thống Lữ đoàn 170 Hải quân

Chắc tay súng, vững tay lái bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - CBCS Lữ đoàn 170 vững tay lái, chắc tay súng, làm nòng cốt quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo phía Bắc của Tổ quốc

Là đơn vị chủ công của Vùng 1 Hải quân trên vùng biển phía Bắc, trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ một vùng biển rộng lớn trên 20.000 km2 với dải bờ biển dài 270 hải lý có nhiều khu vực đảo và quần đảo tiền tiêu giữ vị trí chiến lược cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh, đòi hỏi Lữ đoàn 170 Hải quân phải được xây dựng thật sự vững mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nhận thức đó đã được thấm nhuần vào trong mỗi suy nghĩ và hành động của tất cả các cấp lãnh đạo, chỉ huy cũng như mọi cán bộ, chiến sĩ.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng BQP, Tư lệnh Hải quân trao cờ đơn vị Huấn luyện giỏi năm 2011 cho Lữ đoàn 170 ( Ảnh: Anh Dũng)

Xác định xây dựng vững mạnh về chính trị là nền tảng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong suốt quá trình phát triển đi lên, toàn Lữ đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị cho bộ đội. Chính vì vậy, suốt những năm qua, trước bao biến động phức tạp, khó khăn gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 vẫn luôn có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và đơn vị, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, thấy rõ thời cơ, thách thức và những yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo trong giai đoạn mới; vững vàng kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, luôn có niềm tin vững chắc vào khả năng đánh thắng địch trong chiến tranh công nghệ cao bằng vũ khí trang bị hiện có.

Các tổ chức trong đơn vị, nhất là tổ chức Đảng mà nòng cốt là các chi bộ đã thường xuyên được củng cố kiện toàn đảm bảo có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, thực sự xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết ở đơn vị.

Các tàu tên lửa 205E của Hải đội 135 - Lữ đoàn 170 (Ảnh: Q.Trung)

Trong tổ chức huấn luyện, Lữ đoàn đã thường xuyên coi trọng quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đột phá vào huấn luyện “cơ bản, làm chủ VKTBKT, nhất là VKTBKT mới”; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện theo 5 sát với yêu cầu cao hơn, qua kiểm tra huấn luyện hàng năm ở tất cả các khối tàu, bờ, đảo đều đạt 100% yêu cầu, tỉ lệ khá giỏi từ 75% đến 100%, thực hiện các bài bắn đạt 100% khá giỏi. Lữ đoàn 9 năm liền được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi.

Bệ phóng tên lửa (Ảnh: Tuyết Yến)

Trong bước phát triển toàn diện tiến lên chính quy, hiện đại, Lữ đoàn luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” triển khai thực hiện có chất lượng nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật, nề nếp bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị tàu, xe máy được duy trì nghiêm túc. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát huy năng lực sửa chữa của đơn vị ngày càng phát triển có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, mỗi năm đã tiết kiệm và làm lợi cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng, đảm bảo đầy đủ, kịp thời chất lượng và đồng bộ VKTBKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Lữ đoàn.

CBCS Lữ đoàn 170 làm chủ trang thiết bị khí tài hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao (Ảnh: Q.Trung)

Quán triệt nhiệm vụ của đội quân sản xuất, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã coi trọng phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất trên hướng bờ và hướng biển, hàng năm bảo đảm trên 80% nhu cầu rau xanh, 65 % nhu cầu thực phẩm của đơn vị. Từ nguồn vốn nội lực, Lữ đoàn đã tổ chức giúp đỡ kịp thời các gia đình quân nhân trong đơn vị gặp khó khăn đột xuất. 

Phát huy truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà tận tâm phục vụ, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân”, Lữ đoàn đẩy mạnh công tác dân vận. Hàng năm ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 200 triệu đồng; ủng hộ quỹ trẻ thơ gần 20 triệu đồng; thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hàng năm chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền biển đảo cho hơn 1 ngàn học sinh, sinh viên trên địa bàn đóng quân. Đến nay 8/8 đầu mối cấp phòng, hải đội có địa chỉ kết nghĩa với cấp uỷ, chính quyền, nhà trường trên địa bàn đóng quân. Bằng nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa, lòng tin và tình cảm của chính quyền và nhân dân địa phương đối với cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn ngày thêm đậm đà, bền chặt, quan hệ đoàn kết quân dân càng thêm keo sơn gắn bó, hỗ trợ đắc lực cho quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn.   

Đ/c Lê Hồng Anh Ủy Viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm, kiểm tra cán bộ chiến sỹ Hải đội 7 Anh hùng ( Ảnh: Anh Dũng)

Là lực lượng nòng cốt của Vùng 1 Hải quân trong quản lý bảo vệ một vùng biển rộng lớn, thường xuyên diễn ra các hoạt động vi phạm của tàu thuyền nước ngoài với nhiều mức độ khác nhau, có lúc rất phức tạp và nhạy cảm, hoạt động buôn lậu trên biển diễn ra ngày càng tinh vi, sảo quyệt. Thấu suốt tình hình nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng, nắm chắc chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, phương châm và đối sách trên biển của ta, vừa duy trì nghiêm nề nếp trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, các biên đội tàu tăng cường tuần tiễu, vừa chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong Vùng và ngư dân trên các khu vực, tăng cường khả năng nắm tình hình và phối hợp hành động, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống.

Tàu tên lửa HQ 357 ( Ảnh: Tuyết Yến)

Các tàu làm nhiệm vụ tuần tiễu, BM, BV đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn về thời tiết, vượt qua sóng to gió lớn, bám biển dài ngày kiên quyết xua đuổi, cản phá các hoạt động xâm phạm thăm dò, đánh bắt trộm hải sản của tàu thuyền nước ngoài, tham gia chống buôn lậu và thực thi pháp luật trên biển, lập nên nhiều thành tích mới trên trận tuyến bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc, Lữ đoàn luôn được Đảng uỷ, Bô Tư lênh Vùng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và UBND tỉnh Quảng Ninh biểu dương khen ngợi về thành tích quản lý bảo vệ vùng biển và giúp đỡ nhân dân trong phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn.   

Đ/c Lê Hồng Anh, Ủy Viên BCT, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng trồng cây  lưu niệm tại Lữ đoàn 170 nhân dịp đến thăm và chúc tết đơn vị ( Ảnh: Anh Dũng)

Phát huy truyền thống "Đoàn kết hiệp đồng; khắc phục khó khăn; huấn luyện giỏi; sẵn sàng chiến đấu tốt", cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân đang ra sức thi đua phấn đấu lập lên nhiều chiến công mới xuất sắc, vững tay lái, chắc tay súng, làm nòng cốt quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo phía Bắc của Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, xứng đáng với niềm tin yêu của quân và dân cả nước./.

Lữ đoàn 170 Hải quân được thành lập ngày 12 tháng 02 năm 1979 theo quyết định số 140/QĐ-BQP, do Thượng tướng Trần Văn Trà - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký. Được Đảng ủy BTL Hải quân; Đảng ủy, BTL Vùng 1 Hải quân giao nhiệm vụ: Duy trì lực lượng SSCĐ và tuần tiễu quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo đựơc phân công từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến đèo Ngang (Quảng Bình), sẵn sàng vận chuyển, chi viện cho các tuyến đảo khi có lệnh; sẵn sàng làm nhiệm vụ hộ tống, cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống bão lụt; tổ chức phòng thủ vững chắc khu vực đóng quân cùng địa phương và đơn vị bạn sẵn sàng đối phó kịp thời có hiệu quả các tình huống gây mất ổn định chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân và trên biển. Ngoài ra Lữ đoàn sẵn sàng lực lượng và phương tiện thực hiện nhiệm vụ BM, CV khi có lệnh.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Quân chủng Hải quân
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Quân chủng Hải quân

Sáng 20/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết Quân chủng Hải quân và Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Quân chủng Hải quân

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Quân chủng Hải quân

Sáng 20/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết Quân chủng Hải quân và Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

Tiếp “lửa” cho Lữ đoàn 170 hải quân
Tiếp “lửa” cho Lữ đoàn 170 hải quân

VOV.VN - Lữ đoàn tiếp nhận thêm một số tàu tên lửa, tàu vận tải lớn phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Tiếp “lửa” cho Lữ đoàn 170 hải quân

Tiếp “lửa” cho Lữ đoàn 170 hải quân

VOV.VN - Lữ đoàn tiếp nhận thêm một số tàu tên lửa, tàu vận tải lớn phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Chúc Tết bộ đội Hải quân trên đảo Trà Bản
Chúc Tết bộ đội Hải quân trên đảo Trà Bản

VOV.VN - Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Điển, Tư lệnh BTL Vùng 1 Hải quân dẫn đầu

Chúc Tết bộ đội Hải quân trên đảo Trà Bản

Chúc Tết bộ đội Hải quân trên đảo Trà Bản

VOV.VN - Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Điển, Tư lệnh BTL Vùng 1 Hải quân dẫn đầu

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo Bác
Quân chủng Hải quân học tập và làm theo Bác

(VOV) -Cán bộ, Đảng viên trong quân chủng phải nêu gương trước quần chúng, cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo Bác

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo Bác

(VOV) -Cán bộ, Đảng viên trong quân chủng phải nêu gương trước quần chúng, cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới