Đà Nẵng phát hiện 76 bao tải chứa măng tươi không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Nhiều bao tải chứa măng tươi có màu vàng nhạt được tập kết trên một bãi đất trống bốc mùi hôi thối.

Khoảng 9h sáng 20/12, Đội Quản lý thị trường số 10, thuộc Chi Cục quản lý thị trường Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và thu giữ một lượng măng tươi lớn không rõ nguồn gốc tại tổ 74, đường Bầu Năng 1, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 76 bao tải chứa măng tươi.

Lực lượng chức năng phát hiện 76 bao tải, bên trong có túi nilong màu trắng chứa măng tươi

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở ngâm ủ măng là bà Lê Thị Ánh Tuyết, 41 tuổi, kinh doanh tại chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu không xuất trình được bất cứ giấy tờ, thủ tục liên quan đến số măng này.

Quan sát trực tiếp tại hiện trường, nhiều bao tải chứa măng tươi có màu vàng nhạt được tập kết trên một bãi đất trống bốc mùi hôi thối. Hiện các lực lượng chức năng tiến hành thu giữ, niêm phong toàn bộ số măng và khẩn trương điều tra làm rõ. Đồng thời lấy mẫu măng đi kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm để xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

500kg lòng heo bốc mùi chuẩn bị đi vào chợ Hài Mỹ
500kg lòng heo bốc mùi chuẩn bị đi vào chợ Hài Mỹ

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương bắt quả tang ô tô chở 500kg lòng heo bốc mùi hôi thối đang chuẩn bị đưa vào chợ Hài Mỹ để tiêu thụ.

500kg lòng heo bốc mùi chuẩn bị đi vào chợ Hài Mỹ

500kg lòng heo bốc mùi chuẩn bị đi vào chợ Hài Mỹ

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương bắt quả tang ô tô chở 500kg lòng heo bốc mùi hôi thối đang chuẩn bị đưa vào chợ Hài Mỹ để tiêu thụ.

Phát hiện gần nửa tấn chân trâu không rõ nguồn gốc trên xe khách
Phát hiện gần nửa tấn chân trâu không rõ nguồn gốc trên xe khách

VOV.VN -Tại tỉnh Kon Tum lại có thêm một vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc bị phát hiện trên xe khách và lần này là gần nửa tấn chân trâu.

Phát hiện gần nửa tấn chân trâu không rõ nguồn gốc trên xe khách

Phát hiện gần nửa tấn chân trâu không rõ nguồn gốc trên xe khách

VOV.VN -Tại tỉnh Kon Tum lại có thêm một vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc bị phát hiện trên xe khách và lần này là gần nửa tấn chân trâu.

Thu giữ một lượng lớn thịt gà “ướp, nhuộm” hàn the
Thu giữ một lượng lớn thịt gà “ướp, nhuộm” hàn the

Số thịt gà "ướp" hàn the với mục đích làm cho thịt tươi ngon được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thu giữ một lượng lớn thịt gà “ướp, nhuộm” hàn the

Thu giữ một lượng lớn thịt gà “ướp, nhuộm” hàn the

Số thịt gà "ướp" hàn the với mục đích làm cho thịt tươi ngon được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thực phẩm sạch: Làm sao để tạo được niềm tin trong công chúng?
Thực phẩm sạch: Làm sao để tạo được niềm tin trong công chúng?

VOV.VN - Bà Camilla Bjelkas, cán bộ tại Đại sứ quán Thụy Điển cho biết, để tạo niềm tin, chính phủ cần liên tục theo dõi và giám sát nguồn gốc thực phẩm.

Thực phẩm sạch: Làm sao để tạo được niềm tin trong công chúng?

Thực phẩm sạch: Làm sao để tạo được niềm tin trong công chúng?

VOV.VN - Bà Camilla Bjelkas, cán bộ tại Đại sứ quán Thụy Điển cho biết, để tạo niềm tin, chính phủ cần liên tục theo dõi và giám sát nguồn gốc thực phẩm.

An Giang phát hiện hơn 700kg nội tạng động vật hôi thối trên xe khách
An Giang phát hiện hơn 700kg nội tạng động vật hôi thối trên xe khách

VOV.VN - Chủ xe và tài xế của chiếc xe chở nội tạng nói trên đã không xuất trình được các giấy tờ theo quy định và cũng không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

An Giang phát hiện hơn 700kg nội tạng động vật hôi thối trên xe khách

An Giang phát hiện hơn 700kg nội tạng động vật hôi thối trên xe khách

VOV.VN - Chủ xe và tài xế của chiếc xe chở nội tạng nói trên đã không xuất trình được các giấy tờ theo quy định và cũng không có giấy chứng nhận kiểm dịch.