Australia nối lại chiến dịch quân sự trong không phận Syria

VOV.VN - Chiến dịch quân sự của Australia trong không phận Syria sẽ được nối lại sau 2 ngày tạm ngưng do vụ chiến đấu cơ Syria bị bắn rơi.

Australia hôm 22/6 thông báo sẽ nối lại chiến dịch quân sự trên không phận Syria, sau khi phải đình chỉ hoạt động này hai ngày kể từ sau vụ liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân đội Syria ngày 18/6 vừa qua.

Máy bay không quân Australia. Ảnh: airforce.gov.au.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australia cho biết, việc tạm dừng trên là biện pháp đề phòng nhằm cho phép liên minh đánh giá rủi ro hoạt động. Việc tạm dừng này đã được dỡ bỏ. 

Australia đã tạm dừng các chuyến bay trên không phận Syria ngày 20/6 vừa qua trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Nga tại Syria khi Nga cảnh báo sẽ theo dõi sát các máy bay của liên quân quốc tế hoạt động ở khu vực phía Tây sông Euphrates như những "mục tiêu tiềm tàng" và đình chỉ đường dây nóng quân sự với Mỹ do vụ bắn hạ trên.

Australia là một thành viên trong liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và vào cuối năm 2015 đã mở rộng các hoạt động trên không tại Syria, với tổng cộng 780 binh sỹ tại khu vực Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân Iraq ra tối hậu thư với IS “đầu hàng hay là chết” ở Mosul
Quân Iraq ra tối hậu thư với IS “đầu hàng hay là chết” ở Mosul

VOV.VN - Tại Thành Cổ Mosul, phiến quân IS đang bị dồn vào chân tường nhưng vẫn kháng cự quyết liệt. Tối hậu thư của quân Iraq là “đầu hàng hoặc chết”.

Quân Iraq ra tối hậu thư với IS “đầu hàng hay là chết” ở Mosul

Quân Iraq ra tối hậu thư với IS “đầu hàng hay là chết” ở Mosul

VOV.VN - Tại Thành Cổ Mosul, phiến quân IS đang bị dồn vào chân tường nhưng vẫn kháng cự quyết liệt. Tối hậu thư của quân Iraq là “đầu hàng hoặc chết”.

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng
Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Ngày 4/6, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Ballarat đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP.Đà Nẵng.

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Ngày 4/6, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Ballarat đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP.Đà Nẵng.

Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS
Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Lực lượng khủng bố Hồi giáo IS suy yếu ở nhiều nơi. Đã diễn ra nhiều trận giao tranh gần và bên trong Raqqa (Syria), thủ đô tự xưng của chúng.

Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Lực lượng khủng bố Hồi giáo IS suy yếu ở nhiều nơi. Đã diễn ra nhiều trận giao tranh gần và bên trong Raqqa (Syria), thủ đô tự xưng của chúng.

Lộ băng Thủ tướng Australia chế nhạo Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lộ băng Thủ tướng Australia chế nhạo Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN-Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đùa cợt về mối quan hệ “mờ ám” với Nga cũng như quan điểm của ông Donald Trump về tin giả và tỷ lệ ủng hộ lẹt đẹt.

Lộ băng Thủ tướng Australia chế nhạo Tổng thống Mỹ Donald Trump

Lộ băng Thủ tướng Australia chế nhạo Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN-Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đùa cợt về mối quan hệ “mờ ám” với Nga cũng như quan điểm của ông Donald Trump về tin giả và tỷ lệ ủng hộ lẹt đẹt.

Nguy hiểm: Nga đưa tất cả máy bay chiến đấu Mỹ ở Syria vào tầm ngắm
Nguy hiểm: Nga đưa tất cả máy bay chiến đấu Mỹ ở Syria vào tầm ngắm

VOV.VN - Tình hình Syria căng thẳng trở lại sau khi Nga đe dọa đưa máy bay Mỹ vào tầm ngắm để đáp trả vụ phi cơ Syria bị bắn rơi.

Nguy hiểm: Nga đưa tất cả máy bay chiến đấu Mỹ ở Syria vào tầm ngắm

Nguy hiểm: Nga đưa tất cả máy bay chiến đấu Mỹ ở Syria vào tầm ngắm

VOV.VN - Tình hình Syria căng thẳng trở lại sau khi Nga đe dọa đưa máy bay Mỹ vào tầm ngắm để đáp trả vụ phi cơ Syria bị bắn rơi.