Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Israel chủ trì họp báo

VOV.VN -Chủ tịch nước và Tổng thống Israel khẳng định: hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ là trụ cột ưu tiên trong hợp tác song phương

Sáng nay, sau lễ đón và hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin đã chủ trì cuộc họp báo, trong đó khẳng định: hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ là trụ cột ưu tiên trong hợp tác song phương, chia sẻ quan ngại về tình trạng gia tăng khủng bố hiện nay và cho rằng, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. 

Tại buổi họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, hai bên đã trao đổi một cách toàn diện các mặt quan hệ giữa hai nước và đạt được nhận thức chung quan trọng về những phương hướng, biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin 
Trong đó, hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, khuyến khích quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các bộ, ngành, địa phương. Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác, như Ủy ban liên Chính phủ, tham vấn chính trị và khuyến khích các cơ chế này phát huy hiệu quả.

Về tình hình an ninh quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, hai bên đã trao đổi và chia sẻ quan ngại về tình trạng gia tăng khủng bố hiện nay; nhấn mạnh hợp tác có vai trò quan trọng và là xu thế để giải quyết các cuộc xung đột, chống khủng bố, duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới. 

“Việt Nam tái khẳng định lập trường nhất quán, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Về tiến trình hòa bình Trung Đông, Việt Nam khẳng định ủng hộ mọi nỗ lực của khu vực, quốc tế và các bên liên quan nhằm sớm mang lại giải pháp toàn diện, công bằng, mang lại hòa bình bền vững cho nhân dân Palestine, Israel  và nhân dân các nước khác trong khu vực, tiến tới thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel". Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Chủ tịch nước cũng cho biết, hai bên đã tập trung thảo luận sâu rộng về kinh tế và các lĩnh vực khác, khẳng định hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ là trụ cột ưu tiên trong hợp tác song phương, đưa khoa học - công nghệ thực sự trở thành lĩnh vực hợp tác mũi nhọn trong thời gian tới. Đồng thời hai bên nhất trí khai thác tối đa tiềm năng và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tạo cân bằng thương mại, đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3 tỉ  đô la Mỹ trong những năm tới.

Chủ tịch nước và Tổng thống Israel chủ trì họp báo

Về phần mình, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin đánh giá cao sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Tổng thống cho biết, chuyến thăm lần này của mình nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và đặt nền móng cho những sự hợp tác mới trong các lĩnh vực. Qua đó góp phần thúc đẩy và nâng cao đời sống của người dân hai nước.

Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xử lý nước - lọc nước công nghệ cao, giáo dục, y tế, An ninh mạng... Trong hợp tác song phương, Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin tin tưởng tiềm năng giữa hai nước còn rất lớn và hy vọng hai bên sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do, để ký kết và mở ra triển vọng hợp tác mới.

“Chúng tôi quan tâm không chỉ về hợp tác thương mại mà còn trong việc xây dựng các mối quan hệ song phương trên nền tảng hữu nghị để tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ đó. Trong bối cảnh này, chúng tôi chú trọng vào việc thúc đẩy để ký kết hai thỏa thuận hợp tác khoa học liên quan đến hợp tác nghiên cứu trong công nghiệp và hợp tác khoa học giữa hai Bộ Khoa học và Công nghệ của hai nước”-Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin nói.

Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin cho biết, Israel và Việt Nam là hai quốc gia có vai trò vô cùng quan trọng trong khu vực Trung Đông và Đông Nam Á; tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị giữa Israel và Việt Nam sẽ càng ngày càng tăng cường và phát triển bền vững../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Lễ đón chính thức Tổng thống Israel thăm Việt Nam
Chùm ảnh: Lễ đón chính thức Tổng thống Israel thăm Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân ngày 20/3 bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chùm ảnh: Lễ đón chính thức Tổng thống Israel thăm Việt Nam

Chùm ảnh: Lễ đón chính thức Tổng thống Israel thăm Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân ngày 20/3 bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Israel và Phu nhân
Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Israel và Phu nhân

VOV.VN - Sáng nay, lễ đón chính thức Tổng thống Nhà nước Israel  và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. 

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Israel và Phu nhân

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Israel và Phu nhân

VOV.VN - Sáng nay, lễ đón chính thức Tổng thống Nhà nước Israel  và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. 

Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Israel
Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Israel

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Israel và Phu nhân tới Việt Nam sẽ đánh dấu một chặng đường hợp tác mới, đặc biệt về kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Israel

Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Israel

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Israel và Phu nhân tới Việt Nam sẽ đánh dấu một chặng đường hợp tác mới, đặc biệt về kinh tế - thương mại giữa hai nước.