Ảnh đẹp ấn tượng trong game xe tăng hút khách World of Tanks

VOV.VN - Game xe tăng World of Tanks có lượng người chơi lớn bất ngờ (tới 110 triệu người), đây là nguồn thu chính của hãng game quân sự Wargaming.

Trò chơi điện tử 3D World of Tanks là game trực tuyến nhiều người chơi theo đội chuyên về chiến tranh xe tăng lấy bối cảnh Thế chiến 2.
Kho vũ khí gồm xe thiết giáp của Mỹ, Đức, Liên Xô, Nhật Bản... (các nước từng tham gia Thế chiến 2).
Hệ thống nâng cấp linh hoạt cho phép người chơi thử nhiều loại xe và vũ khí khác nhau trong game.
Các loại xe gồm xe hạng nhẹ (với ưu điểm cơ động và nhanh), xe hạng trung (có khả năng thọc sâu vào phòng tuyến địch), và xe hạng nặng (với hỏa lực có sức hủy diệt mạnh).
Ngoài ra còn có xe pháo tự hành, dùng để “bắn tỉa” từ xa.
Yếu tố hợp tác đồng đội được đề cao trong game này – kết hợp kỹ năng chiến đấu với các “lính tăng” khác trong cùng đội để giành chiến thắng chung.
Tựa game này do công ty quốc tế Wargaming có trụ sở ở Síp phát triển.
Hãng này cho biết hiện có tổng cộng 110 triệu người chơi game này, và game thủ có thể lựa chọn trong hơn 400 xe thiết giáp các loại để chơi.
Game miễn phí nhưng có thêm tài khoản cao cấp phải trả phí.
Game này nằm trong các môn thi đấu tại một số giải thể thao điện tử thế giới.
Người chơi phải cài đặt phần mềm game (tải từ website của hãng) thì mới chơi được, khác với Tanki Online là game chơi trên web.
Mức độ mô phỏng thực tế của World of Tanks cao hơn Tanki Online nhưng lại thấp hơn phiên bản tăng chiến của trò War Thunder.
Mặc dù mức độ “thật” của game này không quá cao, hình ảnh đồ họa không quá nét, nó vẫn có lượng người chơi rất lớn và đem lại doanh thu cao cho Wargaming.
Thành công của World of Tanks có lẽ do ra đời sớm trong dòng game tăng chiến 3D và do quảng bá tốt./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch
Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch

VOV.VN - Với vũ khí thiếu thốn, bộ đội tăng thiết giáp của ta đã chủ động lấy vũ khí địch để đánh lại địch một cách hiệu quả. Tăng M41 là một vũ khí như thế.

Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch

Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch

VOV.VN - Với vũ khí thiếu thốn, bộ đội tăng thiết giáp của ta đã chủ động lấy vũ khí địch để đánh lại địch một cách hiệu quả. Tăng M41 là một vũ khí như thế.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”
Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”

VOV.VN - “Hổ dữ” tăng M48 do Mỹ sản xuất đã được các chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam thu giữ để phục vụ cuộc chiến chống quân ngụy Sài Gòn.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”

VOV.VN - “Hổ dữ” tăng M48 do Mỹ sản xuất đã được các chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam thu giữ để phục vụ cuộc chiến chống quân ngụy Sài Gòn.