Trực thăng phim “Kong: Skull Island” khảo sát địa hình vịnh Hạ Long

Trực thăng và phần lớn các trang thiết bị, đạo cụ phục vụ cho các cảnh quay “Kong: Skull Island” đã được đưa đến đảo Tuần Châu.

Hôm qua – 14/3, trực thăng và phần lớn các trang thiết bị, đạo cụ phục vụ cho các cảnh quay tại khu vực Cống Lá – Ba Hang (vịnh Hạ Long) và khu vực Tùng Gấu, Cát Bà (Hải Phòng) đã được đưa đến đảo Tuần Châu.

Chiếc trực thăng đáp xuống đảo Tuần Châu vào khoảng 14h. Ngay sau đó, chiếc trực thăng cất cánh và bay ra vịnh Hạ Long bay thử nghiệm, khảo sát địa hình trên vịnh Hạ Long và Cát Bà để chuẩn bị cho quá trình quay tại hai địa điểm này từ 17-18/3.

Trong ngày hôm nay, trực thăng vẫn tiếp tục công việc này. Các du khách tại cảng quốc tế Tuần Châu cho biết đã nhìn thấy một chiếc trực thăng màu đỏ cất cánh từ đảo Tuần Châu và hướng ra vịnh Hạ Long. Nhiều người không biết có đoàn làm phim “bom tấn” “Kong: Skull Island” đang chuẩn bị quay trên vịnh Hạ Long.

Tại cảng tàu du lịch Tuần Châu, các chuyên gia, lực lượng hậu cần của đoàn làm phim đang tiếp tục bốc dỡ trang thiết bị và đạo cụ xuống bến cảng để chuẩn bị đưa lên phà và tàu, dự kiến khởi hành vào chiều 16/3 đi ra khu vực Cống Lá – Ba Hang. Khu vực này hiện đã được chăng bạt vây kín và có lực lượng bảo vệ kiểm soát chặt chẽ không để người lạ vào.

Dưới đây là một số hình ảnh máy bay trực thăng  và trang thiết bị, đạo cụ của đoàn phim tại Tuần Châu:

Khoảng 14h, ngày 14/3, chiếc trực thăng có mặt tại đảo Tuần Châu
Vị trí đỗ được phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt ngay khi trực thăng đến cho đến khi kết thúc nhiệm vụ, dự kiến vào 19/3
Chiếc trực thăng này được cho rằng đã bay thẳng từ Ninh Bình ra Tuần Châu
Không lâu sau khi đến Tuần Châu, chiếc trực thăng bắt đầu ngay nhiệm vụ - cùng đoàn làm phim khảo sát địa hình, địa vật vịnh Hạ Long và Cát Bà
Nơi tập kết trang thiết bị, đạo cụ tại cảng tàu du lịch Tuần Châu được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Phạm Học
Đây được cho là một chiếc thuyền kì dị, cổ quái cho cảnh quay trong phim. Ảnh: Phạm Học

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bom tấn “Kong: Skull Island“: Vì sao chọn Cống Lá – Ba Hang (Hạ Long)
Bom tấn “Kong: Skull Island“: Vì sao chọn Cống Lá – Ba Hang (Hạ Long)

Nếu vịnh Hạ Long là một tuyệt tác của tạo hóa, thì Cống Lá – Ba Hang thực sự là tuyệt đỉnh của tạo hóa: Hùng vĩ, thơ mộng và kỳ bí…

Bom tấn “Kong: Skull Island“: Vì sao chọn Cống Lá – Ba Hang (Hạ Long)

Bom tấn “Kong: Skull Island“: Vì sao chọn Cống Lá – Ba Hang (Hạ Long)

Nếu vịnh Hạ Long là một tuyệt tác của tạo hóa, thì Cống Lá – Ba Hang thực sự là tuyệt đỉnh của tạo hóa: Hùng vĩ, thơ mộng và kỳ bí…

Bom tấn King Kong: Quảng Ninh đã sẵn sàng đón đoàn làm phim
Bom tấn King Kong: Quảng Ninh đã sẵn sàng đón đoàn làm phim

VOV.VN -Tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón đoàn làm phim bom tấn King Kong trong 3 ngày làm việc tại vịnh Hạ Long từ 16-18/3.

Bom tấn King Kong: Quảng Ninh đã sẵn sàng đón đoàn làm phim

Bom tấn King Kong: Quảng Ninh đã sẵn sàng đón đoàn làm phim

VOV.VN -Tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón đoàn làm phim bom tấn King Kong trong 3 ngày làm việc tại vịnh Hạ Long từ 16-18/3.

Đoàn phim 'Kong: Skull Island' lấy phà, du thuyền làm đại bản doanh
Đoàn phim 'Kong: Skull Island' lấy phà, du thuyền làm đại bản doanh

Đoàn làm phim Kong: Skull Island sẽ dùng phà và du thuyền làm văn phòng, đồng thời là nơi trang điểm, hóa trang cho các diễn viên…

Đoàn phim 'Kong: Skull Island' lấy phà, du thuyền làm đại bản doanh

Đoàn phim 'Kong: Skull Island' lấy phà, du thuyền làm đại bản doanh

Đoàn làm phim Kong: Skull Island sẽ dùng phà và du thuyền làm văn phòng, đồng thời là nơi trang điểm, hóa trang cho các diễn viên…

Phim “Kong: Skull Island”: Hôm nay, đoàn tiền trạm đến đảo Tuần Châu
Phim “Kong: Skull Island”: Hôm nay, đoàn tiền trạm đến đảo Tuần Châu

Được biết, tham gia bối cảnh quay trên vịnh Hạ Long, đoàn làm phim dự kiến có khoảng 219 người, gồm 1 đạo diễn và 14 diễn viên.

Phim “Kong: Skull Island”: Hôm nay, đoàn tiền trạm đến đảo Tuần Châu

Phim “Kong: Skull Island”: Hôm nay, đoàn tiền trạm đến đảo Tuần Châu

Được biết, tham gia bối cảnh quay trên vịnh Hạ Long, đoàn làm phim dự kiến có khoảng 219 người, gồm 1 đạo diễn và 14 diễn viên.

Phim “Kong: Skull Island“: Cảnh cuối cùng sẽ được quay ở đảo Cát Bà
Phim “Kong: Skull Island“: Cảnh cuối cùng sẽ được quay ở đảo Cát Bà

Sau khi quay phim tại Quảng Bình, Ninh Bình và Quảng Ninh, đoàn làm phim “Kong: Skull Island” sẽ đến Hải Phòng để quay cảnh cuối cùng ở Việt Nam.

Phim “Kong: Skull Island“: Cảnh cuối cùng sẽ được quay ở đảo Cát Bà

Phim “Kong: Skull Island“: Cảnh cuối cùng sẽ được quay ở đảo Cát Bà

Sau khi quay phim tại Quảng Bình, Ninh Bình và Quảng Ninh, đoàn làm phim “Kong: Skull Island” sẽ đến Hải Phòng để quay cảnh cuối cùng ở Việt Nam.

Ngắm điểm dừng chân cuối của đoàn làm phim “King Kong” tại Việt Nam
Ngắm điểm dừng chân cuối của đoàn làm phim “King Kong” tại Việt Nam

Sau những thắng cảnh nổi tiếng tại Quảng Bình và Ninh Bình, Hạ Long dự kiến sẽ là điểm dừng chân cuối của đoàn làm phim King Kong 2 tại Việt Nam.

Ngắm điểm dừng chân cuối của đoàn làm phim “King Kong” tại Việt Nam

Ngắm điểm dừng chân cuối của đoàn làm phim “King Kong” tại Việt Nam

Sau những thắng cảnh nổi tiếng tại Quảng Bình và Ninh Bình, Hạ Long dự kiến sẽ là điểm dừng chân cuối của đoàn làm phim King Kong 2 tại Việt Nam.