Nga sơ tán hàng nghìn người vì đe dọa đánh bom ở Moscow

VOV.VN - Cơ quan chức năng Nga đã nhận được hàng loạt cuộc điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom trên khắp đất nước trong vòng 2 tháng qua

Truyền thông Nga đưa tin, ngày 5/11, lực lượng an ninh nước này đã phải sơ tán hàng nghìn người ra khỏi Nhà hát lớn Bolshoi, khách sạn Metropol, trung tâm thương mại GUM tại Quảng trường Đỏ và một số địa điểm công cộng khác do xuất hiện các lời đe dọa đánh bom.

Nhân viên an ninh Nga gác trước cửa nhà hát Bolshoi đêm 5/11. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn RIA, sau khi nhận được các cuộc điện thoại nặc danh cùng với những lời đe dọa đánh bom khủng bố, khoảng 5.000 người đã được sơ tán khỏi trung tâm thương mại GUM và khách sạn Metropol.

Trong vòng 2 tháng qua, hàng loạt cuộc điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom đã gây gián đoạn tại các trung tâm mua sắm, nhà ga và các tòa nhà công cộng trên khắp nước Nga. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bất kỳ vụ tấn công nào xảy ra theo như các lời cảnh báo.

Tháng trước, người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB), Alexander Bortnikov cho biết, Nga đã xác định được danh tính những kẻ đứng sau các cuộc gọi đe dọa này, trong đó có 4 người là công dân Nga đang sống tại nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức sơ tán hơn 60.000 người để tháo gỡ bom mìn từ Thế chiến 2
Đức sơ tán hơn 60.000 người để tháo gỡ bom mìn từ Thế chiến 2

VOV.VN - Hơn 60.000 người tại thành phố Frankfurt (Đức) sẽ phải sơ tán vào ngày 3/9 để các chuyên gia tháo gỡ một quả bom cực lớn thời Thế chiến 2.

Đức sơ tán hơn 60.000 người để tháo gỡ bom mìn từ Thế chiến 2

Đức sơ tán hơn 60.000 người để tháo gỡ bom mìn từ Thế chiến 2

VOV.VN - Hơn 60.000 người tại thành phố Frankfurt (Đức) sẽ phải sơ tán vào ngày 3/9 để các chuyên gia tháo gỡ một quả bom cực lớn thời Thế chiến 2.

Bị dọa bom, Nga sơ tán hơn 10.000 người ở thủ đô
Bị dọa bom, Nga sơ tán hơn 10.000 người ở thủ đô

Hơn 10.000 người ở thủ đô Moscow, Nga, hôm 13/9 phải sơ tán sau khi có cảnh báo "gần như đồng thời" về việc nhiều địa điểm bị cài bom.

Bị dọa bom, Nga sơ tán hơn 10.000 người ở thủ đô

Bị dọa bom, Nga sơ tán hơn 10.000 người ở thủ đô

Hơn 10.000 người ở thủ đô Moscow, Nga, hôm 13/9 phải sơ tán sau khi có cảnh báo "gần như đồng thời" về việc nhiều địa điểm bị cài bom.

Cháy chợ tại Nga khiến hàng nghìn người phải sơ tán
Cháy chợ tại Nga khiến hàng nghìn người phải sơ tán

VOV.VN - Vụ cháy xảy ra tại khu chợ bán vật liệu xây dựng khiến hơn 3.000 người phải sơ tán, trong đó có nhiều khách tham quan và nhân viên chợ.

Cháy chợ tại Nga khiến hàng nghìn người phải sơ tán

Cháy chợ tại Nga khiến hàng nghìn người phải sơ tán

VOV.VN - Vụ cháy xảy ra tại khu chợ bán vật liệu xây dựng khiến hơn 3.000 người phải sơ tán, trong đó có nhiều khách tham quan và nhân viên chợ.

Hàng trăm nghìn người Nga lại phải sơ tán vì đe dọa đánh bom
Hàng trăm nghìn người Nga lại phải sơ tán vì đe dọa đánh bom

VOV.VN - Hôm 19/9 khoảng 100.000 người được sơ tán tại 14 thành phố của Nga, trong đó có thủ đô Moscow sau các cuộc gọi đe dọa đánh bom nặc danh.

Hàng trăm nghìn người Nga lại phải sơ tán vì đe dọa đánh bom

Hàng trăm nghìn người Nga lại phải sơ tán vì đe dọa đánh bom

VOV.VN - Hôm 19/9 khoảng 100.000 người được sơ tán tại 14 thành phố của Nga, trong đó có thủ đô Moscow sau các cuộc gọi đe dọa đánh bom nặc danh.

Ukraine sơ tán dân trong đêm vì nổ kho vũ khí
Ukraine sơ tán dân trong đêm vì nổ kho vũ khí

VOV.VN - Đêm 26/9, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại một nhà kho quân sự ở miền Trung Ukraine buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân trong khu vực.

Ukraine sơ tán dân trong đêm vì nổ kho vũ khí

Ukraine sơ tán dân trong đêm vì nổ kho vũ khí

VOV.VN - Đêm 26/9, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại một nhà kho quân sự ở miền Trung Ukraine buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân trong khu vực.