Giải sổ xố lớn nhất hành tinh trị giá 1,59 tỷ USD của Mỹ có chủ

VOV.VN -Giải sổ xố lớn nhất hành tinh Powerball với trị giá 1,59 tỷ USD của Mỹ chính thức có chủ nhân.


Bản tin thời sự tối nay (14/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội nghị tổng kết 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của Văn phòng Chủ tịch nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 44 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có việc chuẩn bị việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp 2016 -2021.

Ngành giao thông vận tải đặt mục tiêu trong năm nay sẽ xóa bỏ tình trạng xe quá tải trong cả nước và giảm 30% chi phí bảo trì.

Cũng trong chương trình, phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả Hội nghị Trung ương 14. 

Trong phần tin quốc tế, thủ đô Jakarta của Indonesia bị rung chuyển bởi 1 loạt vụ đánh bom và nổ súng làm ít nhất 11 người thiệt mạng trong đó có 5 kẻ tấn công bị cảnh sát tiêu diệt. Tổng thống Indonesia gọi đây là hành vi của những kẻ khủng bố đồng thời kêu gọi người dân không nên sợ hãi.

Nga và Mỹ vẫn còn những bất đồng liên quan đến những vấn đề nóng trên thế giới. Hai bên chỉ có cùng quan điểm duy nhất về vấn đề Triều Tiên.

Giải sổ xố lớn nhất hành tinh Powerball của Mỹ chính thức có chủ nhân. Tuy nhiên, danh tính của những người trúng thưởng cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. 

Trong số 3 vé trúng thưởng, một vé được bán tại 7-Eleven tại Chino Hills, hạt San Bernardino, miền đông Los Angeles (California), còn hai vé trúng thưởng bán tại bang Florida và bang Tennessee chưa có thêm thông tin chi tiết.

Tổng giá trị giải thưởng độc đắc Powerball liên tục tăng do không có người chiến thắng kể từ ngày 4/11/2015 và dừng lại ở con số 1,59 tỷ USD. Mặc dù vậy, xác xuất trúng giải độc đắc là rất nhỏ, chỉ 1/292.000.000.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên