Cứu kịp thời ngư dân bị đau ruột thừa trên vùng biển Trường Sa

VOV.VN - Lực lượng cứu nạn đã kịp thời đưa một ngư dân bị đau ruột thừa trên vùng biển Trường Sa vào cấp cứu ở đảo Phú Quý.

Ngày 10/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III nhận thông tin tàu cá PY 96902 TS có thuyền viên Đinh Văn Thoại (sinh năm 1976, Phú Yên) được bác sĩ của đảo Tư Chính (Trường Sa, Khánh Hòa) chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, do trên đảo không đủ điều kiện chăm sóc y tế nên tàu phải chạy về bờ để cấp cứu ngư dân này.

Tại thời điểm này, tàu đang ở tọa độ 07034’ N; 109050 E (cách mũi Vũng Tàu khoảng 232 Hải lý về phía Đông Nam, cách đảo Phú Quý khoảng 180 hải lý về phía Nam Đông Nam).

Ngư dân Đinh Văn Thoại đang được cấp cứu

Ngay sau khi nhận được thông tin tin vụ việc, nhận thấy điều kiện thời tiết tại hiện trường có gió cấp 6, giật trên cấp 6, ảnh hưởng xấu, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của ngư dân Đinh Văn Thoại, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 413 đang thường trực tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu ngay lập tức lên đường đi cứu nạn.

Song hành cùng với phát thông báo cho các tàu thuyền, lực lượng liên quan biết để tham gia công tác phối hợp cứu nạn nạn nhân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc, hướng dẫn y tế cho tàu các biện pháp sơ cấp cứu, chăm sóc y tế để đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên; đồng thời hướng dẫn tàu PY 96902 TS chạy về vị trí dự kiến gặp nhau với tàu SAR 413 trên biển.

Vượt qua sóng gió, nguy hiểm, đến 21h52 tối 10/8, tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu PY 96902 TS và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 413 để chăm sóc y tế. Do tình trạng nạn nhân đã bị đau nhiều giờ trên biển, sức khoẻ kém, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã quyết định điều động tàu SAR 413 chạy về đảo Phú Quý để cấp cứu bệnh nhân cho kịp thời.

Đến 6h sáng nay (11/8), tàu SAR 413 đã cập cảng Phú Quý an toàn và tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng trên đảo để kịp thời chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên