Nhiệt độ phía Bắc tăng nhẹ

VOV.VN -Tại miền Bắc, nắng bắt đầu xuất hiện trở lại kéo nền nhiệt ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 17-20 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khối khí lạnh tại miền Bắc đã ổn định sau đó suy yếu và di chuyển ra phía đông, đồng thời nắng cũng bắt đầu xuất hiện trở lại kéo nền nhiệt ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 17-20 độ C.

Các tỉnh miền Nam đến giữa trưa thì trời sẽ có nắng mạnh xua đi cảm giác lạnh với nhiệt độ ở ngưỡng 25-28 độ C cho các tỉnh Tây Nguyên, còn Nam Bộ dao dộng từ 29-32 độ C.

Thời tiết phù hợp để người dân đi sắm Tết (Ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, có nơi dưới 11oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía nam 26 – 29oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tái hiện Tết Nguyên Đán của người Tày, Lạng Sơn
Tái hiện Tết Nguyên Đán của người Tày, Lạng Sơn

VOV.VN -Các nghi thức, phong tục tại buổi tái hiện ngày Tết của đồng bào Tày Lạng Sơn thể hiện quan niệm về sự hiếu lễ trong gia đình, mến khách của gia chủ.

Tái hiện Tết Nguyên Đán của người Tày, Lạng Sơn

Tái hiện Tết Nguyên Đán của người Tày, Lạng Sơn

VOV.VN -Các nghi thức, phong tục tại buổi tái hiện ngày Tết của đồng bào Tày Lạng Sơn thể hiện quan niệm về sự hiếu lễ trong gia đình, mến khách của gia chủ.

Đoàn công tác Tỉnh ủy Cà Mau chúc Tết bà con khu căn cứ kháng chiến
Đoàn công tác Tỉnh ủy Cà Mau chúc Tết bà con khu căn cứ kháng chiến

VOV.VN - Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 60 phần quà Tết cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Đoàn công tác Tỉnh ủy Cà Mau chúc Tết bà con khu căn cứ kháng chiến

Đoàn công tác Tỉnh ủy Cà Mau chúc Tết bà con khu căn cứ kháng chiến

VOV.VN - Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 60 phần quà Tết cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Xuất cấp lương thực hỗ trợ nhân dân 5 địa phương dịp Tết
Xuất cấp lương thực hỗ trợ nhân dân 5 địa phương dịp Tết

VOV.VN - Hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận 594 tấn gạo; tỉnh Quảng Bình 1.000 tấn gạo; tỉnh Phú Yên 272 tấn gạo; tỉnh Thanh Hóa 1.211 tấn gạo

Xuất cấp lương thực hỗ trợ nhân dân 5 địa phương dịp Tết

Xuất cấp lương thực hỗ trợ nhân dân 5 địa phương dịp Tết

VOV.VN - Hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận 594 tấn gạo; tỉnh Quảng Bình 1.000 tấn gạo; tỉnh Phú Yên 272 tấn gạo; tỉnh Thanh Hóa 1.211 tấn gạo

Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết
Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xử lí vi phạm theo quy định về kinh doanh vận tải.

Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xử lí vi phạm theo quy định về kinh doanh vận tải.