Thủ tướng Israel thay đổi diễn văn do tác động từ ông Obama?

VOV.VN - Các quan chức Israel đang xem xét thay thế việc phát biểu trên truyền hình bằng một phiên họp kín giữa ông Netanyahu và Quốc hội Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn quyết tâm phát biểu về vấn đề hạt nhân Iran trước Quốc hội Mỹ trong chuyến thăm Washington đầu tháng sau, nhưng đội ngũ cố vấn của ông đang xem xét thay đổi hình thức phát biểu để tránh làm xấu hơn nữa quan hệ với Tổng thống Barack Obama.

Thủ tướng Israel Netanyahu (ảnh: islamaticinvitationturkey)
Ông Netanyahu đến Washington lần này theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner, một động thái thể hiện sự thân thiết của lãnh đạo Israel với phe Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội Mỹ.

Nhưng nó lại cho thấy sự rạn nứt nghiêm trọng của mối quan hệ với chính quyền của Tổng thống Ôbama vì lời mời này không có sự tham vấn trước với Nhà Trắng.

Phát biểu tối qua trước cộng đồng người nói tiếng Nga ở Israel, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ quyết tâm lên tiếng phản đối Mỹ thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tuy nhiên, ông không nói rõ cách thức đưa ra thông điệp này ở Washington.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Israel cho biết, các quan chức nước này đang xem xét thay thế việc phát biểu trên truyền hình như kế hoạch ban đầu bằng một phiên họp kín giữa Thủ tướng Netanyahu với Quốc hội Mỹ. Một phương án khác là ông Netanyahu có thể đưa ra bài phát biểu này tại cuộc gặp hàng năm của Ủy ban các vấn đề xã hội của Israel tại Mỹ (AIPAC) thay vì trước Quốc hội Mỹ.

Theo nguồn tin trên, Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận vấn đề này với các thành viên đảng Likud và nhận được nhiều ý kiến trái chiều, một số cho rằng ông nên từ bỏ bài phát biểu này trong khi số khác cứng rắn hơn thì cho rằng ông nhất định phải đề cập vấn đề hạt nhân Iran trong chuyến thăm Mỹ sắp tới. Một thăm dò dư luận do Đài phát thanh quân đội Israel công bố hôm qua cho thấy, khoảng 47% người dân nước này cho rằng Thủ tướng Netanyahu nên hoãn bài phát biểu trên trong khi chỉ có 34% ủng hộ ông thúc đẩy bước đi này.

Bình luận về vấn đề này trong chuyến thăm Washington hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, tiến trình đàm phán hạt nhân Iran cần phải được duy trì và thúc đẩy vì “quan hệ Mỹ - Israel không xoay quanh một đảng phái nhất định”.

Thủ tướng Netanyahu đang phải chịu sức ép từ trong ra ngoài vì bài phát biểu này không chỉ quan trọng đối với quan hệ Mỹ - Israel mà còn có ảnh hưởng nhất định đến cuộc bầu cử ở Israel ngày 17/3 tới.

Thăm dò dư luận do Thời báo Israel (Times of Israel) công bố hôm qua cho thấy đảng Likud của ông Netanyahu có thể giành 23 ghế trong Quốc hội gồm 120 ghế, nghĩa là ít hơn khoảng 4 ghế so với phe đối lập trung tả. Nếu từ bỏ bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ sắp tới, ông sẽ bị cử tri đánh giá là một nhà lãnh đạo yếu đuối, nhưng nếu tiếp tục thúc đẩy một cách quá thô bạo và khiên cưỡng, ông có thể làm tổn hại quan hệ với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ việc CIA giúp Israel ám sát thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah
Tiết lộ việc CIA giúp Israel ám sát thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah

VOV.VN - CIA đã theo dấu Mughniyah trước khi tiến hành chiến dịch và đã hỗ trợ Mossad trong việc chế tạo bom.

Tiết lộ việc CIA giúp Israel ám sát thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah

Tiết lộ việc CIA giúp Israel ám sát thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah

VOV.VN - CIA đã theo dấu Mughniyah trước khi tiến hành chiến dịch và đã hỗ trợ Mossad trong việc chế tạo bom.

Mỹ cảnh báo Israel về đàm phán hạt nhân với Iran
Mỹ cảnh báo Israel về đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN - Mỹ sẽ khó bảo vệ Israel trước nguy cơ bị quốc tế cô lập nếu các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran do Mỹ đứng đầu thất bại.

Mỹ cảnh báo Israel về đàm phán hạt nhân với Iran

Mỹ cảnh báo Israel về đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN - Mỹ sẽ khó bảo vệ Israel trước nguy cơ bị quốc tế cô lập nếu các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran do Mỹ đứng đầu thất bại.

Nhóm khủng bố ở Hy Lạp nhận trách nhiệm vụ tấn công Đại sứ quán Israel
Nhóm khủng bố ở Hy Lạp nhận trách nhiệm vụ tấn công Đại sứ quán Israel

VOV.VN - Nhóm này cũng đồng thời nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ tấn công vào dinh thự của Đại sứ Đức ở Athens hồi tháng 12/2013.

Nhóm khủng bố ở Hy Lạp nhận trách nhiệm vụ tấn công Đại sứ quán Israel

Nhóm khủng bố ở Hy Lạp nhận trách nhiệm vụ tấn công Đại sứ quán Israel

VOV.VN - Nhóm này cũng đồng thời nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ tấn công vào dinh thự của Đại sứ Đức ở Athens hồi tháng 12/2013.

Giáo hoàng Francis: Israel và Palestine cần đối thoại vì hòa bình
Giáo hoàng Francis: Israel và Palestine cần đối thoại vì hòa bình

VOV.VN - Lời kêu gọi dành cho lãnh đạo của Israel và Palestine được Giáo hoàng Francis đưa ra tại Vatican ngày 8/6.

Giáo hoàng Francis: Israel và Palestine cần đối thoại vì hòa bình

Giáo hoàng Francis: Israel và Palestine cần đối thoại vì hòa bình

VOV.VN - Lời kêu gọi dành cho lãnh đạo của Israel và Palestine được Giáo hoàng Francis đưa ra tại Vatican ngày 8/6.

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?
Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

(VOV) - Chiếc ô tô chở tư lệnh al-Jabari thuộc phong trào Hamas đang từ từ lăn bánh trên phố bỗng đột nhiên nổ tung.

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

(VOV) - Chiếc ô tô chở tư lệnh al-Jabari thuộc phong trào Hamas đang từ từ lăn bánh trên phố bỗng đột nhiên nổ tung.

Vì sao Israel phớt lờ Mỹ, ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine?
Vì sao Israel phớt lờ Mỹ, ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Vào thời điểm này, thay vì chỉ là đòn bẩy của Mỹ thì Israel lại đang mong muốn nhiều hơn thế.

Vì sao Israel phớt lờ Mỹ, ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine?

Vì sao Israel phớt lờ Mỹ, ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Vào thời điểm này, thay vì chỉ là đòn bẩy của Mỹ thì Israel lại đang mong muốn nhiều hơn thế.