Xem xét kỷ luật Giám đốc trung tâm chống ngập TP.HCM

Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP HCM bị xem xét kỷ luật vì chưa kê khai tài sản là 1 căn nhà và 1 căn hộ.

Liên quan đến việc UBND TP.HCM thành lập hội đồng kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Công - giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, ngày 30/11, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã cung cấp thêm thông tin.

Ông Hoan cho biết ông Nguyễn Ngọc Công bị xem xét kỷ luật vì có hành vi vi phạm là chưa kê khai tài sản là một căn nhà và một căn hộ.

Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP HCM 

"Việc này đang được hội đồng kỷ luật xem xét. Hiện chưa biết nguồn gốc tài sản thế nào, có từ thời điểm nào. Một là tài sản hợp pháp chưa kê khai, hoặc là không hợp pháp. Nếu tài sản của mình từ nguồn thu hợp pháp thì không vấn đề gì, lỗi cũng là nhẹ. Nhưng tài sản từ nguồn không hợp pháp thì phải xem xét", ông Hoan nhận định.

"Về thời điểm, nếu có từ trước và sau một hai năm chưa kê khai thì là sai sót. Còn nếu mới có trong năm mà chưa cập nhật thì có thể cân nhắc được".

Về hình thức xử lý, chánh văn phòng UBND TP.HCM dẫn quy định: Nếu tài sản là hợp pháp thì việc chưa kê khai có thể bị khiển trách, cảnh cáo hoặc nhắc nhở. Nếu tài sản không hợp pháp thì phải tiến hành thanh tra kiểm tra, thậm chí là điều tra. 

"Đối với trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Công, phải chờ hội đồng xem xét mức độ rồi mới có thể đề xuất cụ thể", ông Hoan nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư, chủ tịch xã ở Tiền Giang bị kỷ luật
Bí thư, chủ tịch xã ở Tiền Giang bị kỷ luật

VOV.VN - Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định kỷ luật 2 cán bộ lãnh đạo xã Mỹ Đức Đông.

Bí thư, chủ tịch xã ở Tiền Giang bị kỷ luật

Bí thư, chủ tịch xã ở Tiền Giang bị kỷ luật

VOV.VN - Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định kỷ luật 2 cán bộ lãnh đạo xã Mỹ Đức Đông.

Giữ nguyên mức kỷ luật cảnh cáo với bà Phan Thị Mỹ Thanh
Giữ nguyên mức kỷ luật cảnh cáo với bà Phan Thị Mỹ Thanh

VOV.VN - “Trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Thanh thì các cơ quan chức năng liên quan cán bộ đang xem xét sau đó kết quả thế nào sẽ báo cáo Quốc hội”.

Giữ nguyên mức kỷ luật cảnh cáo với bà Phan Thị Mỹ Thanh

Giữ nguyên mức kỷ luật cảnh cáo với bà Phan Thị Mỹ Thanh

VOV.VN - “Trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Thanh thì các cơ quan chức năng liên quan cán bộ đang xem xét sau đó kết quả thế nào sẽ báo cáo Quốc hội”.

Nga ký luật trả đũa truyền thông Mỹ
Nga ký luật trả đũa truyền thông Mỹ

Tổng thống Vladimir Putin vừa ký đạo luật sửa đổi cho phép liệt các cơ quan báo chí vào danh sách "đặc vụ nước ngoài".

Nga ký luật trả đũa truyền thông Mỹ

Nga ký luật trả đũa truyền thông Mỹ

Tổng thống Vladimir Putin vừa ký đạo luật sửa đổi cho phép liệt các cơ quan báo chí vào danh sách "đặc vụ nước ngoài".

Cán bộ dùng bằng THPT giả, bị kỷ luật lại lên vị trí cao hơn
Cán bộ dùng bằng THPT giả, bị kỷ luật lại lên vị trí cao hơn

VOV.VN - Dư luận Đắk Lắk đang xôn xao về trường hợp đã từng bị kỷ luật buộc thôi việc vì sử dụng bằng THPT giả nhưng vẫn được trúng cử vào các chức vụ cao hơn.

Cán bộ dùng bằng THPT giả, bị kỷ luật lại lên vị trí cao hơn

Cán bộ dùng bằng THPT giả, bị kỷ luật lại lên vị trí cao hơn

VOV.VN - Dư luận Đắk Lắk đang xôn xao về trường hợp đã từng bị kỷ luật buộc thôi việc vì sử dụng bằng THPT giả nhưng vẫn được trúng cử vào các chức vụ cao hơn.

“Chủ tịch tỉnh còn bị kỷ luật thì chống tiêu cực sao được“
“Chủ tịch tỉnh còn bị kỷ luật thì chống tiêu cực sao được“

VOV.VN - Cử tri cho rằng, việc chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương còn nhiều bất cập, vẫn có sự bao che, dung túng.

“Chủ tịch tỉnh còn bị kỷ luật thì chống tiêu cực sao được“

“Chủ tịch tỉnh còn bị kỷ luật thì chống tiêu cực sao được“

VOV.VN - Cử tri cho rằng, việc chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương còn nhiều bất cập, vẫn có sự bao che, dung túng.