Tư lệnh Hải quân Liên bang Nga thăm Học viện Hải quân

VOV.VN - Giám đốc Học viện Hải quân đã điểm lại những nét nổi bật trong quan hệ ngoại giao giữa Quân đội và Hải quân hai nước.

Chiều 6/12, Đô đốc Korolev Vladimir Ivanovich, Tư lệnh Hải quân Liên bang Nga đã đến thăm Học viện Hải quân. Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện chủ trì đón, tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn

Tham gia đoàn Hải quân Nga có Đại sứ Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; Phó Đô đốc Buruk Viktor Iosifovich, Phó Tư lệnh về vũ khí và trang bị, Ngài tùy viên quân sự Liên bang Nga tại Việt Nam. Tham gia đón tiếp đoàn có cán bộ Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Phòng Đối ngoại Quân chủng Hải quân, thủ trưởng các cơ quan chức năng Học viện Hải quân.

Tại buổi tiếp đoàn, Giám đốc Học viện Hải quân đã điểm lại những nét nổi bật trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước nói chung, giữa Quân đội và Hải quân hai nước nói riêng. 67 năm trước (năm 1950) Liên Xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sau này.

Tư lệnh Hải quân Liên bang Nga và Giám đốc Học viện Hải quân trao nhận quà lưu niệm 

Lịch sử cho thấy, mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga (ngày nay) luôn nồng ấm, tin cậy; vượt qua mọi thử thách của thời gian và biến động của lịch sử. Nhân dân Liên Xô, Liên bang Nga anh em luôn dành cho nhân dân Việt Nam những tình cảm nồng thắm và sự giúp đỡ hào hiệp.

Những năm tháng cam go của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ chí tình của nhân dân Liên Xô. Không chỉ giúp đỡ về hiện vật, các chuyên gia Liên Xô còn sang giúp Việt Nam. Hàng chục ngàn cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô đã trở thành cán bộ chủ chốt, những chuyên gia giỏi trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Tình cảm đoàn kết, gắn bó và quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam – Liên Xô đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Việt - Nga tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Hai nước là đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2012, quan hệ ngoại giao kinh tế, thương mại, dầu khí, năng lượng, kỹ thuật quân sự, văn hóa, khoa học, giáo dục… ngày càng được đẩy mạnh. Nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực được tổ chức thường xuyên, góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa sự gắn bó thân thiết giữa hai dân tộc Việt - Nga.

Trên nền tảng vững chắc của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng phát triển và trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, vì sự phát triển phồn vinh của hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong hợp tác quốc phòng thì hợp tác về Hải quân là một là điểm sáng. Hải quân Liên bang Nga đã giúp Hải quân Việt Nam về kỹ thuật quân sự, đóng tàu, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học…

Những năm qua, nhiều cán bộ, giảng viên của Học viện Hải quân đã học tập tại Liên Xô và Liên bang Nga. Liên Xô và Liên bang Nga đã cử nhiều cố vấn, chuyên gia sang giúp Học viện Hải quân. Học viện Hải quân đã đón nhiều đoàn khách, chuyên gia Nga đến thăm, giao lưu, hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi chuyên môn. Đó là những việc làm rất có ý nghĩa, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác gần gũi, thân thiết giữa hai quốc gia - dân tộc. Đồng chí Giám đốc Học viện cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Hải quân Liên bang Nga đã dành cho Học viện Hải quân Việt Nam.

Đô đốc Korolev Vladimir Ivanovich cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Học viện Hải quân và khẳng định Hải quân Liên bang Nga sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trong đào tạo, cán bộ, giáo viên và học viên; hợp tác về lĩnh vực kỹ thuật quân sự; tăng cường hoạt động của Nhóm công tác chung Việt-Nga về hợp tác Hải quân. Đô đốc Korolev Vladimir Ivanovich cũng mong muốn Hải quân Việt Nam cũng như Học viện Hải quân cử sĩ quan tham gia các sự kiện do Hải quân Nga tổ chức.

Trong chuyến thăm Việt Nam, Đô đốc Korolev Vladimir Ivanovich và đoàn công tác sẽ đến chào xã giao thủ trưởng Bộ Quốc phòng; thăm Quân chủng Hải quân; tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Đoàn Hải quân Liên bang Nga sẽ kết thúc chuyến thăm Việt Nam vào ngày 8/12/2017./.    

                                                                  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Hoa Kỳ xây dựng nhà tránh trú bão đa năng tại Đà Nẵng
Hải quân Hoa Kỳ xây dựng nhà tránh trú bão đa năng tại Đà Nẵng

VOV.VN - Công trình được đầu tư xây dựng làm nơi học tập cho học sinh mẫu giáo, đồng thời là nơi tránh trú bão, lụt cho 200 hộ dân địa phương.

Hải quân Hoa Kỳ xây dựng nhà tránh trú bão đa năng tại Đà Nẵng

Hải quân Hoa Kỳ xây dựng nhà tránh trú bão đa năng tại Đà Nẵng

VOV.VN - Công trình được đầu tư xây dựng làm nơi học tập cho học sinh mẫu giáo, đồng thời là nơi tránh trú bão, lụt cho 200 hộ dân địa phương.

Hải quan phản hồi việc khách bị mất đồ ở sân bay
Hải quan phản hồi việc khách bị mất đồ ở sân bay

VOV.VN -Tổng cục Hải quan khẳng định, cơ quan Hải quan không tự mở kiểm tra hành lý của người nhập cảnh và không thể xảy ra việc công chức Hải quan lấy cắp đồ.

Hải quan phản hồi việc khách bị mất đồ ở sân bay

Hải quan phản hồi việc khách bị mất đồ ở sân bay

VOV.VN -Tổng cục Hải quan khẳng định, cơ quan Hải quan không tự mở kiểm tra hành lý của người nhập cảnh và không thể xảy ra việc công chức Hải quan lấy cắp đồ.

Ghế Cục trưởng Hải quan TP. HCM để trống 2 năm: Bế tắc nhân sự?
Ghế Cục trưởng Hải quan TP. HCM để trống 2 năm: Bế tắc nhân sự?

VOV.VN - Một sự việc hy hữu là sau hơn 2 năm Cục trưởng Cục Hải quan TP. HCM nghỉ hưu thì đến nay ngành Hải quan vẫn chưa tìm được người thay thế…

Ghế Cục trưởng Hải quan TP. HCM để trống 2 năm: Bế tắc nhân sự?

Ghế Cục trưởng Hải quan TP. HCM để trống 2 năm: Bế tắc nhân sự?

VOV.VN - Một sự việc hy hữu là sau hơn 2 năm Cục trưởng Cục Hải quan TP. HCM nghỉ hưu thì đến nay ngành Hải quan vẫn chưa tìm được người thay thế…

TP HCM: Hai quận chung 1 tuyến đường, bên gọn gàng, bên lộn xộn
TP HCM: Hai quận chung 1 tuyến đường, bên gọn gàng, bên lộn xộn

VOV.VN -Bên cạnh một số tuyến đường ở TP HCM đã có sự chuyển biến trong việc trả lại đường thông hè thoáng cho người đi bộ thì một số nơi vẫn còn lộn xộn...

TP HCM: Hai quận chung 1 tuyến đường, bên gọn gàng, bên lộn xộn

TP HCM: Hai quận chung 1 tuyến đường, bên gọn gàng, bên lộn xộn

VOV.VN -Bên cạnh một số tuyến đường ở TP HCM đã có sự chuyển biến trong việc trả lại đường thông hè thoáng cho người đi bộ thì một số nơi vẫn còn lộn xộn...

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong cơn bão số 12
Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong cơn bão số 12

VOV.VN - Ngay sau khi bão tan, hàng trăm chiến sĩ Học viện Hải quân và phương tiện tàu thuyền tham gia cứu vớt ngư dân, giúp dân ổn định cuộc sống

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong cơn bão số 12

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong cơn bão số 12

VOV.VN - Ngay sau khi bão tan, hàng trăm chiến sĩ Học viện Hải quân và phương tiện tàu thuyền tham gia cứu vớt ngư dân, giúp dân ổn định cuộc sống

Hải quan sân bay tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về quê ăn tết
Hải quan sân bay tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về quê ăn tết

VOV.VN - Hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lên tới 20.000 người/ngày, hầu hết là bà con Việt Kiều.

Hải quan sân bay tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về quê ăn tết

Hải quan sân bay tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về quê ăn tết

VOV.VN - Hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lên tới 20.000 người/ngày, hầu hết là bà con Việt Kiều.

Hải quân Hoa Kỳ và Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông
Hải quân Hoa Kỳ và Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với phía đối tác Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn. 

Hải quân Hoa Kỳ và Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông

Hải quân Hoa Kỳ và Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với phía đối tác Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn.