Trên 1.000 lượt khách thăm quan thác Bản Giốc mỗi ngày dịp nghỉ lễ

VOV.VN -Ngày mùng 1, mùng 2/1/2015, lượng khách đến thăm quan Bản Giốc tăng đột biến, với khoảng hơn 1.000 lượt khách/1 ngày.

Bản Giốc là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng trên biên giới Việt - Trung, thuộc huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng. Từ khi Đảng và Nhà nước tiến hành sửa sang đoạn đường từ thị xã Cao Bằng vào đến Trùng Khánh, lượng du khách đến thăm và chiêm ngưỡng thắng cảnh đẹp của đất nước ngày càng tăng, khoảng 500 lượt khách một ngày.

Khách thăm quan thác Bản Giốc (Ảnh: MD)

Đặc biệt trong những ngày lễ, Tết như ngày mùng 1, mùng 2/1/2015, lượng khách đến thăm quan Bản Giốc tăng đột biến, với khoảng hơn 1.000 lượt khách/1 ngày.

Đồn Biên phòng Đàm Thủy và Trạm Biên phòng Bản Giốc đã tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự để bảo đảm cho du khách đi lại an toàn.

Thượng úy Hoàng Đàm Thái, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Bản Giốc cho biết: “Ngoài danh lam thắng cảnh thì thác Bản Giốc có địa điểm thiêng liêng về mặt chủ quyền. Trong những ngày lễ, Tết, anh em ở Trạm luôn nghiêm túc thực hiện chỉ thị của cấp trên cũng như kế hoạch đề ra của Trạm là đảm bảo an ninh trật tự ở trong khu vực đảm nhận; cũng như hướng dẫn, bảo vệ và tiếp đón các đoàn khách, hướng dẫn về đường biên cột mốc và tuyên truyền cho bà con tại khu vực thác Bản Giốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên