Trâu chọi húc 1 người bị thương nặng tại Đồ Sơn

VOV.VN-Trâu chọi mang số 18 bất ngờ húc trọng thương chính chủ trâu, cũng là người dắt trâu, tại ngay sân đấu.

Hôm nay (1/7), tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, vào kháp đấu thứ 14 đã xảy ra sự cố khi "ông trâu" số 18 rượt đuổi và húc một người tại sân đấu. 

“Ông trâu” số 18 bất ngờ quay lại tấn công người vừa dắt mình vào sân (Ảnh: Phong Pink).
Vào thời điểm trên, khi “ông trâu” số 18 và “ông trâu” số 23 được dắt vào sân đấu, “ông trâu” số 18 đột ngột lao vào đuổi người dắt “ông trâu” số 23, may mắn người dắt trâu số 23 chạy thoát. Bất ngờ, “ông trâu” số 18 quay lại tấn công người vừa dắt mình vào sân khiến nạn nhân bị tung nhiều vòng và ngất trên sân đấu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã dùng các biện pháp nghiệp vụ khống chế “ông trâu” số 18 và đưa vào khu vực quản lý, cùng với đó phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nạn nhân bị tung nhiều vòng và ngất trên sân đấu (Ảnh: Phong Pink).

Được biết, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay có 32 trâu tham dự, tất cả các “ông trâu” tham dự phải có chất lượng tốt, bảo đảm các tiêu chuẩn về thể lực và được rèn luyện kỹ lưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu dừng lễ hội chọi trâu 2016
Hà Nội yêu cầu dừng lễ hội chọi trâu 2016

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội ông Nguyễn Khắc Lợi vừa ký văn bản về việc dừng tổ chức lễ hội chọi trâu năm 2016.

Hà Nội yêu cầu dừng lễ hội chọi trâu 2016

Hà Nội yêu cầu dừng lễ hội chọi trâu 2016

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội ông Nguyễn Khắc Lợi vừa ký văn bản về việc dừng tổ chức lễ hội chọi trâu năm 2016.

Can trâu chọi nhau, 1 người bị húc tử vong
Can trâu chọi nhau, 1 người bị húc tử vong

VOV.VN - Khi ông Bảy căn ngăn hai con trâu lao vào húc nhau thì bất ngờ bị húc thấu bụng, nạn nhân đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Can trâu chọi nhau, 1 người bị húc tử vong

Can trâu chọi nhau, 1 người bị húc tử vong

VOV.VN - Khi ông Bảy căn ngăn hai con trâu lao vào húc nhau thì bất ngờ bị húc thấu bụng, nạn nhân đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.