TP HCM giải quyết việc làm cho gần 290.000 lao động trong 11 tháng

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Sở LĐ-TB-XH TP HCM đã giải quyết việc làm cho gần 290.000 lao động, đồng thời Sở cũng tiếp nhận gần 173.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo số liệu, tính đến tháng 11/2020, thành phố đã giải quyết việc làm cho 286.221 lao động (đạt 95,41% kế hoạch). Dự kiến đến cuối năm, sẽ có 306.341 lao động được giải quyết việc làm; so với cùng kỳ năm 2019, số lao động được giải quyết việc làm giảm hơn 9.000 người.

Cũng theo Sở LĐ-TB-XH TP HCM, từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức 75 phiên giao dịch việc làm, tư vấn cho hơn 470.000 lao động, giới thiệu việc làm cho 129.373 người, hơn 55.000 lao động đã nhận việc; tiếp nhận 172.943 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các lao động được giải quyết việc làm tập trung ở các ngành dịch vụ ăn uống, buôn bán thực phẩm, dụng cụ y tế.

Bên cạnh đó, công tác đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài cũng bị đình trệ do dịch Covid-19. Dự kiến hết năm 2020, số lao động được đưa đi nước ngoài làm việc là 7.347 người.

Về công tác quản lý lao động nước ngoài, từ đầu năm đến nay Sở đã cấp 11.292 giấy phép lao động cho người nước ngoài. Tổng nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trong 11 tháng tại TP HCM là 11.423 vị trí với tổng số lượng gần 15.000 người.

Trong năm 2021, Sở tiếp tục phát triển thị trường lao động đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động của các phiên giao dịch việc làm để làm cầu nối với lao động.

Song song đó, tăng cường xuất khẩu lao động trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện để người lao động ra nước ngoài làm việc khi có nhu cầu.

Sở LĐ-TB-XH TP HCM cũng xác định chỉ tiêu trong năm 2021, đó là giải quyết việc làm cho 300.000 lao động, trong đó có 140.000 việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp đô thị xuống dưới mức 4%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động
Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

VOV.VN - Giai đoạn 2015-2020, lực lượng lao động cả nước tăng từ 53,9 triệu người lên 56,12 triệu người, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động luôn duy trì trên 70%.

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

VOV.VN - Giai đoạn 2015-2020, lực lượng lao động cả nước tăng từ 53,9 triệu người lên 56,12 triệu người, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động luôn duy trì trên 70%.

Cục Việc làm tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Cục Việc làm tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN -Ngày 18/6/2020, Đảng Bộ Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Cục Việc làm tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Cục Việc làm tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN -Ngày 18/6/2020, Đảng Bộ Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Hỗ trợ 10.000 việc làm cho người thất nghiệp trong mùa dịch Covid-19
Hỗ trợ 10.000 việc làm cho người thất nghiệp trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN -Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai Chiến dịch 10.000 việc làm chống thất nghiệp mùa dịch.

Hỗ trợ 10.000 việc làm cho người thất nghiệp trong mùa dịch Covid-19

Hỗ trợ 10.000 việc làm cho người thất nghiệp trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN -Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai Chiến dịch 10.000 việc làm chống thất nghiệp mùa dịch.