Xét nghiệm gộp chủ động, Đà Nẵng nâng cao hiệu quả phòng chống dịch

VOV.VN - Bên cạnh triển khai nhanh các biện pháp “xét nghiệm rộng, cách ly cứng, giãn cách mềm”, thành phố Đà Nẵng sáng tạo trong việc lấy mẫu gộp, từ lấy mẫu đơn lẻ thì gộp 5, gộp 10, thậm chí gộp 20 để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, tiết kiệm thời gian, chi phí xét nghiệm.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 này, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 nhanh hơn. Bên cạnh triển khai nhanh các biện pháp “xét nghiệm rộng, cách ly cứng, giãn cách mềm”, thành phố Đà Nẵng sáng tạo trong việc lấy mẫu gộp, từ lấy mẫu đơn lẻ thì gộp 5, gộp 10, thậm chí gộp 20 để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, tiết kiệm thời gian, chi phí xét nghiệm. Cách làm này của Đà Nẵng đã và đang được nhiều địa phương học tập, triển khai thực hiện trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

 Gần 2 tuần qua, chị Nguyễn Thị Phương Anh, nhân viên lấy mẫu xét nghiệm ở Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và các đồng nghiệp luôn trong trạng thái trực chiến phòng chống dịch Covid-19. Khi nhận thông tin nữ bệnh nhân ở Khu công nghiệp An Đồn mắc Covid-19, suốt 48 tiếng đồng hồ, tất cả cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đều làm việc không kể giờ giấc ở ngoài hiện trường để lấy mẫu xét nghiệm, truy vết.

Chị Nguyễn Thị Phương Anh kể, mình cùng với đồng nghiệp di chuyển liên tục từ Khu công nghiệp An Đồn sang cảng cá Thọ Quang nên ai cũng mệt mỏi, có lúc 4, 5 tiếng đồng hồ không có thời gian uống nước, không dám đi vệ sinh.

Những ngày vừa qua, tập thể cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Sơn Trà bước vào cuộc chiến chống dịch bệnh đầy căng thẳng. Tối 11/5, mọi người làm việc xuyên đêm, quận Sơn Trà lấy gần 10.000 mẫu, đạt kỷ lục thời điểm đó.

Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà xúc động khi nhắc lại việc này: “Bản thân tôi là người đứng đầu, chỗ nào tôi cũng phải xông pha đến làm gương cho tất cả đồng nghiệp. Nhiều lúc chảy nước mắt khi thấy đồng nghiệp vất vả trong quá trình đi truy vết, lẫy mẫu, vận chuyển những bệnh nhân F1 đi đến khu cách ly tập trung. Bản thân nhiều lúc rất xúc động nhưng phải động viên và cương quyết, không là anh em nản chí".

Từ kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 hồi tháng 8 năm ngoái, đợt dịch này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã có những giải pháp vừa chống dịch hiệu quả hơn. Đó là cách làm “xét nghiệm rộng, cách ly cứng, giãn cách mềm” phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Đà Nẵng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước tiến hành lấy mẫu gộp cho xét nghiệm. Ban đầu, thành phố gộp 5 rồi gộp 10 mẫu và nay là gộp 20 mẫu, tùy từng khu vực.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc lấy mẫu gộp tiết kiệm được thời gian, chi phí xét nghiệm, kịp thời đưa ra chiến lược phòng chống dịch phù hợp: “Với tình hình dịch ở thành phố Đà Nẵng như hiện nay thì chúng tôi phải huy động nhân lực để bổ sung cho khoa xét nghiệm, làm việc 24/24 thì mới có thể giải quyết được lượng mẫu rất lớn. Có ngày chúng tôi phải xét nghiệm cho 22.000 lượt người".

Xét nghiệm 22.000 mẫu trong vòng 1 ngày là con số kỷ lục của ngành Y tế thành phố Đà Nẵng. Nhờ cách xét nghiệm gộp, rút ngắn thời gian, giảm chi phí xét nghiệm và đặc biệt tranh thủ “thời gian vàng” để khoanh vùng, hạn chế dịch lây lan nên thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, với cách làm sáng tạo, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen chính là sự ghi nhận kịp thời và nguồn động viên, tạo động lực mới cho thành phố tiếp tục ngăn chặn và đẩy lùi dịch covid-19: “Tôi rất biểu dương, ghi nhận các cán bộ, những người đang lấy mẫu xét nghiệm, những người trực tiếp làm công tác xét nghiệm của thành phố chúng ta, là những người có vai trò quyết định cho công tác phòng chống dịch của thành phố. Vinh dự này chính là sự tôn vinh, công sức của toàn bộ hệ thống của ngành y tế nhất là những đồng chí làm nhiệm vụ lấy mẫu, truy vết và làm công tác xét nghiệm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng hỗ trợ 13 tỷ đồng giúp các địa phương phòng chống dịch Covid-19
Hải Phòng hỗ trợ 13 tỷ đồng giúp các địa phương phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Hải Phòng sẽ hỗ trợ nguồn lực giúp 11 tỉnh, thành phố trong cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền hỗ trợ 13 tỷ đồng.

Hải Phòng hỗ trợ 13 tỷ đồng giúp các địa phương phòng chống dịch Covid-19

Hải Phòng hỗ trợ 13 tỷ đồng giúp các địa phương phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Hải Phòng sẽ hỗ trợ nguồn lực giúp 11 tỉnh, thành phố trong cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền hỗ trợ 13 tỷ đồng.

Phong toả một lô chung cư ở TPHCM do có ca nghi mắc Covid-19
Phong toả một lô chung cư ở TPHCM do có ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (18/5), lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, TPHCM đã tiến hành phong toả lô A1 chung cư Sunview Town ở đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước vì có ca nghi mắc Covid-19.

Phong toả một lô chung cư ở TPHCM do có ca nghi mắc Covid-19

Phong toả một lô chung cư ở TPHCM do có ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (18/5), lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, TPHCM đã tiến hành phong toả lô A1 chung cư Sunview Town ở đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước vì có ca nghi mắc Covid-19.

Thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Phòng, chưa xác định được nguồn lây
Thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Phòng, chưa xác định được nguồn lây

VOV.VN -  Sở Y tế Hải Phòng vừa thông tin nhanh về 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cùng lịch trình di chuyển và thông báo những người tiếp xúc hoặc có mặt tại những địa điểm ca bệnh đến để được hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Phòng, chưa xác định được nguồn lây

Thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Phòng, chưa xác định được nguồn lây

VOV.VN -  Sở Y tế Hải Phòng vừa thông tin nhanh về 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cùng lịch trình di chuyển và thông báo những người tiếp xúc hoặc có mặt tại những địa điểm ca bệnh đến để được hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.