Tiền Giang lập nhiều khu cách ly khi có thêm 13 bệnh nhân và 3 ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 17/6, tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Tiền Giang tiếp tục diễn biến phức tạp. Địa phương khẩn cấp thành lập thêm các khu cách ly mới.

Trong ngày 17/6, Bộ Y tế ghi nhận tỉnh Tiền Giang có thêm 13 ca bệnh Covid-19; trong số này thì có 10 ca lây nhiễm từ ổ dịch tại xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy. Ngoài ra, tại  địa bàn ấp 17, xã Long Trung, huyện Cai Lậy còn phát hiện thêm 3 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Đây là các ca lây nhiễm từ bệnh nhân buôn bán thịt lợn tại chợ Ba Dừa, xã Long Trung.

Như vậy, đến nay tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 52 bệnh nhân Covid-19; trong số này thì có 41 ca lây nhiễm trong cộng đồng; hơn 640 ca F1, 5.300 ca F2 của các trường hợp có liên quan đến các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành y tế tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành việc lấy gần 2.000 mẫu dịch của toàn bộ người dân trong ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy để xét nghiệm PCR. Tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2.  Huyện Cái Bè tận dụng trường Trung học Cơ sở Phan Văn Ba, xã An Cư, để làm khu cách ly thứ 3, có sức chứa khoảng 180 người.

Huyện Tân Phước việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung đặt tại Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, thuộc thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước với khả năng tiếp nhận 100 người đến cách ly. Các công tác tuyên truyền, kiểm soát phương tiện ra vào vùng dịch, vùng giáp ranh các địa phương khác, vùng biên giới biển tiếp tục tăng cường.

Trung tá Nguyễn Hữu Nhâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kiểng Phước - Bộ đội Biên phòng Tiền Giang chia sẻ: “Đồn Biên phòng Kiểng Phước chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thông báo cho bà con trên địa bàn nắm chắc tình hình dịch bệnh đang xảy ra, thường xuyên chỉ đạo các đội bám địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức, kiểm tra, thành lập  các tổ, chốt chặn. Hai là chỉ đạo cho đội kiểm tra hành chính, trạm Vàm Làng, đội tàu thuyền, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển, trên bộ đặc biệt là các bến đò qua sông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 12 ca nghi mắc Covid-19, Tiền Giang thành lập thêm bệnh viện dã chiến
Thêm 12 ca nghi mắc Covid-19, Tiền Giang thành lập thêm bệnh viện dã chiến

VOV.VN - Tối 16/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa phát hiện thêm 12 ca nghi mắc Covid-19, trong đó có 9 ca ở cộng đồng tại xã Mỹ Hạnh Đông –Thị xã Cai Lậy, huyện Cái Bè.

Thêm 12 ca nghi mắc Covid-19, Tiền Giang thành lập thêm bệnh viện dã chiến

Thêm 12 ca nghi mắc Covid-19, Tiền Giang thành lập thêm bệnh viện dã chiến

VOV.VN - Tối 16/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa phát hiện thêm 12 ca nghi mắc Covid-19, trong đó có 9 ca ở cộng đồng tại xã Mỹ Hạnh Đông –Thị xã Cai Lậy, huyện Cái Bè.

Tiền Giang có thêm nhiều F1, F2 và 2 ca nghi mắc Covid-19
Tiền Giang có thêm nhiều F1, F2 và 2 ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Tiền Giang tiếp tục các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo ổn định các khu vực đã phong tỏa.

Tiền Giang có thêm nhiều F1, F2 và 2 ca nghi mắc Covid-19

Tiền Giang có thêm nhiều F1, F2 và 2 ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Tiền Giang tiếp tục các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo ổn định các khu vực đã phong tỏa.

Tiền Giang thần tốc chống "giặc" COVID-19
Tiền Giang thần tốc chống "giặc" COVID-19

VOV.VN - Tại tỉnh Tiền Giang hiện nay, dịch Covid-19 đang có dấu hiệu lan rộng. Đây là thời điểm mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương đồng tâm, hiệp lực để phòng, chống dịch bệnh lây lan trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Tiền Giang thần tốc chống "giặc" COVID-19

Tiền Giang thần tốc chống "giặc" COVID-19

VOV.VN - Tại tỉnh Tiền Giang hiện nay, dịch Covid-19 đang có dấu hiệu lan rộng. Đây là thời điểm mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương đồng tâm, hiệp lực để phòng, chống dịch bệnh lây lan trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”.