Quảng Trị xuất hiện thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị có 2 ca mắc Covid-19 mới là BN 3328 và BN 3329, trong đó ca bệnh 3329 lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện địa phương này đã tổ chức khoanh vùng, rà soát F1, F2.

Tối 9/5, Bộ Y tế công bố các ca mắc mới Covid-19, tỉnh Quảng Trị có ca bệnh 3328 và 3329, trong đó ca bệnh 3329 lây nhiễm trong cộng đồng. Trước khi Bộ Y tế công bố 2 ca bệnh này, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khoanh vùng, rà soát F1, F2, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Trường hợp bệnh nhân 3328 là nữ, 32 tuổi, địa chỉ ở Hà Nội, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam ngày 27/4, được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Khi có dấu hiệu nghi vấn, bệnh nhân được đưa về cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 9/5.

Trường hợp bệnh nhân số 3329 cũng là nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đây là ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân là nhân viên Cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế Amida, địa chỉ số 222 Phan Chu Trinh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, từng tiếp xúc với bệnh nhân 3131 tại Đà Nẵng.

Từ ngày 24/4 đến 1/5, bệnh nhân 3329 làm việc tại cơ sở thẩm mỹ Amida. Khoảng 20h30 ngày 2/5, bệnh nhân này tham dự cuộc họp với toàn thể nhân viên, ngồi cách bệnh nhân 3131 từ 4-5 dãy bàn, không đeo khẩu trang. 14h30 ngày 4/5, bệnh nhân này lên xe Viễn Huê chạy tuyến Đà Nẵng- Lao Bảo về quê. Ở trên xe, bệnh nhân ngồi ở hàng ghế gần cuối và xuống xe lúc 19h30 tại cổng chào thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau đó được bố đón về nhà ở thôn Ván Ri, và tự cách ly tại nhà, không đi đâu.

Đến ngày 7/5, bệnh nhân 3329 cùng em gái đến Trạm Y tế xã Húc khai báo y tế. Khai báo y tế xong thì nhận được thông tin về bệnh nhân 3131, nên chị này được cách ly tại trạm y tế xã rồi được đưa về cách ly tại Bệnh viện Điều dưỡng Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được đưa vào cách ly và điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 9/5.

Liên quan đến bệnh nhân 3329, cơ quan chức năng xác định có 20 F1, trong đó có 3 người thân của bệnh nhân và 17 người đi cùng chuyến xe từ Đà Nẵng ra Lao Bảo. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, truy vết những trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 3329./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19
Quảng Trị cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Chiều 9/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị quyết định cho học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường để ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Quảng Trị cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19

Quảng Trị cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Chiều 9/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị quyết định cho học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường để ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Quảng Trị tăng cường lực lượng quân sự lên biên giới chống Covid-19
Quảng Trị tăng cường lực lượng quân sự lên biên giới chống Covid-19

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã điều động, tăng cường 172 cán bộ, chiến sĩ cho 86 chốt thuộc các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới phía tây tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị tăng cường lực lượng quân sự lên biên giới chống Covid-19

Quảng Trị tăng cường lực lượng quân sự lên biên giới chống Covid-19

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã điều động, tăng cường 172 cán bộ, chiến sĩ cho 86 chốt thuộc các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới phía tây tỉnh Quảng Trị.

9 F1 ở Quảng Trị có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2
9 F1 ở Quảng Trị có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định có 9 trường hợp là cán bộ biên phòng, y tế, quân sự, trong quá trình làm nhiệm vụ có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2914.

9 F1 ở Quảng Trị có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

9 F1 ở Quảng Trị có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định có 9 trường hợp là cán bộ biên phòng, y tế, quân sự, trong quá trình làm nhiệm vụ có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2914.