Người dân Đà Nẵng ủng hộ dừng hoạt động cửa hàng dịch vụ ăn uống tại chỗ để phòng dịch

VOV.VN - Đầu giờ chiều nay, các nhà hàng, quán ăn, tiệm cà phê,… trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chấp hành nghiêm quy định của thành phố, không phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán cho khách mang về. 

UBND thành phố Đà Nẵng vừa triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Từ 12h trưa nay (7/5), tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tạm đã dừng phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng.

Đầu giờ chiều nay, các nhà hàng, quán ăn, tiệm cà phê,… trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chấp hành nghiêm quy định của thành phố, không phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán cho khách mang về. 

Bà Đoàn Thị Phùng, chủ quán Phở Bắc trên đường Đống Đa cho biết, quán chỉ bán cho khách mang về, thực hiện nghiêm thông báo của chính quyền địa phương: “Bây giờ theo sự chỉ đạo của thành phố, chúng tôi chấp hành nội quy nghiêm chỉnh để đảm bảo an toàn chống dịch. Bây giờ quán tôi hiện tại xếp bàn chắn lối, khách đeo khẩu trang đứng ngoài mua đem về".

Chị Lê Thị Thu, ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu cho biết: Không chỉ các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mà tất cả người dân thành phố đều tự giác chấp hành quy định này.

“Chúng tôi thấy chủ trương của thành phố đưa ra là mua mang về, bán hàng online thì bảo đảm cho người dân thành phố Đà Nẵng về phòng dịch hơn".

Tối ngày 3/5, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký văn bản hỏa tốc, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, tập trung phòng chống dịch covid-19. Theo đó, tạm dừng các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật; dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, quán bar, vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng quyết định tạm dừng việc phục vụ ăn tại chỗ, chỉ được mua bán đồ ăn uống mang đi hoặc giao hàng online kể từ 12h trưa nay (7/5) cho đến khi có thông báo mới.  Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện đạo của UBND thành phố, quận đã chủ động tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tạm dừng kinh doanh phục vụ tại chỗ: “Việc thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND thành phố, ngay trong đêm hôm qua, chúng tôi đã có văn bản gửi cho các phòng, ban và UBND các phường và chúng tôi tổ chức các xe lưu động, tuyên truyền đến các cơ sở ăn uống, bắt đầu từ 12h trưa hôm nay tạm dừng việc buôn bán, chỉ bán hàng cho khách mang về. Qua công tác tuyên truyền đến giờ phút này, có nhiều nhà hàng ăn uống đã thông báo tạm dừng buôn bán”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa vì có ca Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm
Đà Nẵng tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa vì có ca Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm

VOV.VN - Thêm một chợ ở thành phố Đà Nẵng phải tạm dừng hoạt động, đó là chợ Đống Đa, ở quận Hải Châu vì có người bị Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm.

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa vì có ca Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa vì có ca Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm

VOV.VN - Thêm một chợ ở thành phố Đà Nẵng phải tạm dừng hoạt động, đó là chợ Đống Đa, ở quận Hải Châu vì có người bị Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm.

Dừng hoạt động tàu Hà Nội-Yên Bái, Hà Nội-Hải Phòng, xe khách không đón khách ở Vĩnh Phúc
Dừng hoạt động tàu Hà Nội-Yên Bái, Hà Nội-Hải Phòng, xe khách không đón khách ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Do ảnh hưởng dịch COVID-19, từ ngày 8/5 tới các tàu YB3/YB4 tuyến Hà Nội-Yên Bái; tàu HP1/LP2 giữa Hà Nội-Hải Phòng sẽ dừng hoạt động. Xe khách liên tỉnh sẽ không được dừng đón khách tại Vĩnh Phúc để phòng dịch.

Dừng hoạt động tàu Hà Nội-Yên Bái, Hà Nội-Hải Phòng, xe khách không đón khách ở Vĩnh Phúc

Dừng hoạt động tàu Hà Nội-Yên Bái, Hà Nội-Hải Phòng, xe khách không đón khách ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Do ảnh hưởng dịch COVID-19, từ ngày 8/5 tới các tàu YB3/YB4 tuyến Hà Nội-Yên Bái; tàu HP1/LP2 giữa Hà Nội-Hải Phòng sẽ dừng hoạt động. Xe khách liên tỉnh sẽ không được dừng đón khách tại Vĩnh Phúc để phòng dịch.

 Bình Định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu
Bình Định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 5/5, Bình Định quyết định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, vũ trường,...

 Bình Định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu

Bình Định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 5/5, Bình Định quyết định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, vũ trường,...