Nghệ An khẩn cấp tìm người đến những địa điểm có ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây

VOV.VN - Liên quan đến một số ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Nghệ An thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan.

Ngày 21/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Nghệ An có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến ca mắc bệnh. Đây là những địa điểm liên quan đến cặp vợ chồng mắc COVID-19 được công bố sáng cùng ngày chưa rõ nguồn lây. Cả hai được phát hiện dương tính với viurs SARS-CoV-2 khi thấy sốt rồi chủ động đi test nhanh COVID-19 ở bệnh viện.

Cụ thể, các địa điểm được thông báo gồm: Đền ông Hoàng Mười (Nghệ An) từ 16h đến khoảng 17h ngày 10/6.

Phòng khám Đông Y gia truyền ông Phùng (xóm 3, xã Nghi Phú) từ 10h00 đến khoảng 10h30 ngày 10/6.

Hiệu thuốc Gia truyền ông Bát Văn, cầu Cửa Tiền lúc 8h00 ngày 18/6.

Tại chợ Quang Trung có các địa điểm cụ thể mà bệnh nhân có mặt, gồm quán gửi xe đầu tiên Khu vực cổng vào đối diện vòng xuyến Minh Khai và Lê Hồng Phong; khu vực mua cá biển, từ 8h00 đến khoảng 09h00 ngày 15/6; Quán gửi xe đầu tiên bên tay trái ngoài đường Tam giác, khu vực mua thịt bò, xương, rau rừ 6h30 đến khoảng 7h30 ngày 20/6; Khu vực bán thịt gà, chợ Cửa Bắc từ 16h00 đến khoảng 16h30 ngày 15/6.

Trong khi đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cũng có thông báo khẩn liên quan đến địa điểm của bệnh nhân là tài xế xe tải từng ra Bắc Giang mua vải vào Đà Nẵng bán rồi trở về nhà thì mắc COVID-19.

Cụ thể: Chốt CSGT TP. Hà Nội đường rẽ vào đường cao tốc từ Hà Nội về Nghệ An (không nhớ rõ vị trí nào) khoảng 16-17h ngày 12/6. Quán cháo vịt Thu Hiền tại khối Bắc (xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An khoảng 22-22h30' ngày 12/6.

Trạm thu phí Cầu Bến Thủy (cầu cũ) phường Bến Thủy, TP. Vinh lúc 23h-24h ngày 12/6. Tổ CSGT gần vòng xuyến đầu TP. Đà Nẵng, cách vòng xuyến khoảng 1km lúc 8-9h ngày 13/6.

Tại Chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) lúc 9h-19h30' ngày 13/6. Chợ đêm Hòa Khánh Bắc (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) lúc khoảng 20-21h ngày 13/6. Quán cháo Hàu Quỳnh Hoa (xóm 7, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) từ 7h30-8h30 ngày 14/6, đi xe ô tô tải biển số 28C-055.76.

Trạm thu phí cầu Bến Thủy (cầu cũ) phường Bến Thủy, TP. Vinh lúc 13h-13h30' ngày 14/6; Quán vịt quay Trí Phương dưới chân dốc chợ Hều (xã Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, trên đường QL48, bên trái chiều đi từ Quỳ Hợp đi Vinh lúc 15h30'-15h45' ngày 14/6.

Quán cắt tóc Tùng Thất (xóm Minh Tâm, xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp) khoảng 10h ngày 17/6.

Cơ quan chức năng đề nghị những người từng đến địa điểm trên lập tức liên hệ Trạm y tế xã gần nhất để được hướng dẫn phòng chống dịch.

Tính từ ngày 14/6 đến 21/6, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dỡ bỏ cách ly xã hội huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
Dỡ bỏ cách ly xã hội huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Bắc Giang vừa quyết định điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 đối với huyện Hiệp Hòa.

Dỡ bỏ cách ly xã hội huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Dỡ bỏ cách ly xã hội huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Bắc Giang vừa quyết định điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 đối với huyện Hiệp Hòa.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều khám bệnh trở lại
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều khám bệnh trở lại

VOV.VN - Sáng 21/6, những người bệnh đầu tiên đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sau hơn 1 tháng phong toả.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều khám bệnh trở lại

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều khám bệnh trở lại

VOV.VN - Sáng 21/6, những người bệnh đầu tiên đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sau hơn 1 tháng phong toả.

Gần 13.000 công nhân, người lao động tỉnh Bắc Ninh theo dõi thông tin chống dịch qua Zalo
Gần 13.000 công nhân, người lao động tỉnh Bắc Ninh theo dõi thông tin chống dịch qua Zalo

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa sản xuất”. Trong đó, tỉnh đã thiết lập kênh giao tiếp trực tiếp với công nhân trên địa bàn qua trang Zalo “Ban chỉ đạo Covid Bắc Ninh với công nhân”.

Gần 13.000 công nhân, người lao động tỉnh Bắc Ninh theo dõi thông tin chống dịch qua Zalo

Gần 13.000 công nhân, người lao động tỉnh Bắc Ninh theo dõi thông tin chống dịch qua Zalo

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa sản xuất”. Trong đó, tỉnh đã thiết lập kênh giao tiếp trực tiếp với công nhân trên địa bàn qua trang Zalo “Ban chỉ đạo Covid Bắc Ninh với công nhân”.