Hỗ trợ gạo và trang thiết bị y tế cho kiều bào Campuchia phòng chống Covid-19

VOV.VN - Ông Võ Tuấn Ngọc, Tham tán, Trưởng phòng công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, đây là sự hỗ trợ kịp thời đến bà con, là món quà ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

20 tấn gạo và 3,5 tấn thiết bị y tế, thuốc bổ, khẩu trang… vừa được bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh nhằm hỗ trợ cho kiều bào có hoàn cảnh khó khăn và phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Toàn bộ số hàng hỗ trợ cho kiều bào Campuchia trị giá 20.000 USD (gần 500 triệu đồng) do Quỹ An toàn giao thông - Phát triển cộng đồng của một công ty taxi tài trợ và sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp khác.

Theo thống kê, số lượng người Campuchia gốc Việt sinh sống và làm ăn trên đất nước Campuchia có khoảng trên dưới 100.000 người, tập chủ yếu ở các tỉnh phía Đông giáp Việt Nam, tại Thủ đô Phnom Penh và tỉnh Seam-Reap. Phần lớn người Campuchia gốc Việt mưu sinh bằng việc đánh bắt thủy hải sản quanh khu vực các con sông ở Campuchia như Sông Mekong, khu vực Biển Hồ. Thu nhập của đa số kiều bào Campuchia thấp, cuộc sống bấp bênh, vì vậy từ khi dịch Covid-19 xuất hiện cho đến nay, cuộc sống của bà con lại càng khó khăn, thiếu thốn.

Hiện tại, tình hình Covid-19 ở Campuchia vẫn khó lường với số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng thấy và số người chết vì bệnh này tiếp tục tăng, tổng số ca tử vong ở nước đã lên đến 88 ca, kể từ khi ca đầu tiên được xác nhận vào ngày 11/3/2021. Tính đến ngày 28/4, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia đã tăng lên hơn 11.700 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế phân bổ 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ
Thừa Thiên Huế phân bổ 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ

VOV.VN - Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên phân bổ 1.000 tấn gạo cứu trợ của Chính phủ đến các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Thừa Thiên Huế phân bổ 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ

Thừa Thiên Huế phân bổ 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ

VOV.VN - Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên phân bổ 1.000 tấn gạo cứu trợ của Chính phủ đến các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung
Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Thủ tướng Chính phủ giao UBND 4 tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Thủ tướng Chính phủ giao UBND 4 tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung
Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.