Hiến máu cứu người trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu, hàng tuần, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng kết nối với các Câu lạc bộ Hiến máu tổ chức chương trình hiến máu với thông điệp“Hiến máu cứu người- đừng ngại Covid-19”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hiện nay nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện đang khan hiếm, nhất là Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu. Chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu, hàng tuần, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng kết nối với các Câu lạc bộ Hiến máu tổ chức chương trình hiến máu với thông điệp“Hiến máu cứu người- đừng ngại Covid-19”.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, nhiều câu lạc bộ hiến máu tình nguyện ở thành phố Đà Nẵng đã chuyển từ hoạt động “nóng” sang thường trực. Tức là không chỉ hiến máu cấp cứu mà vận động máu gần như hàng ngày, hàng giờ để giúp nhiều bệnh nhân có nguồn máu, đáp ứng chữa trị kịp thời.

Bác sĩ Đoàn Thị Cẩm Nhung, Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, dịch bệnh bùng phát trở lại hơn 1 tháng qua đã khiến các hoạt động hiến máu phải dừng lại. Điều này ảnh hưởng lớn đến nguồn máu dùng cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện. Hiện nay, mỗi tuần 3 lần, Bệnh viện Đà Nẵng kết nối với các thành viên trong các Câu lạc bộ máu nóng ở thành phố tổ chức hiến máu trực tiếp tại bệnh viện. Bác sĩ Đoàn Thị Cẩm Nhung cho biết: Những đợt hiến máu như vậy chỉ thu nhận được hơn 300 đơn vị máu, nhưng đó là tấm lòng thiện nguyện của các bạn mong góp sức cùng các y bác sĩ điều trị bệnh nhân.

“Đây là những lực lượng hỗ trợ rất đắc lực nhất là trong đợt dịch. Các bạn tình nguyện viên hay những người hiến máu không quản ngại thời gian sẵn sàng hiến máu khi có lời kêu gọi. Về phía bệnh viện luôn tạo điều kiện để chúng tôi có thể tiếp nhận máu ngay tại bệnh viên với nguyên tắc giãn cách và đảm bảo thực hiện tốt 5K”- bác sĩ Cẩm Nhung nói.

Đã 55 lần tham gia hiến máu cứu người, mỗi lần hiến máu xong anh Nguyễn Duy Hiển ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cảm thấy sức khoẻ bình thường. Mấy hôm nay, anh Nguyễn Duy Hiển luôn thường trực, sẵn sàng hiến những giọt máu của mình cung cấp cho Bệnh viện Đà Nẵng. Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ máu sống Tự Tâm Thọ Quang ở quận Sơn Trà, anh Hiển cùng các thành viên trong Câu lạc bộ máu sống Tự Tâm thường trực hiến máu mỗi khi bệnh viện cần. Nghe thông tin có bệnh nhân mắc Covid-19 cần máu, cần tiểu cầu, anh đã tức tốc có mặt tại bệnh viện đã hiến máu giúp người. Góp gió thành bão, nhờ nhiệt huyết của anh Hiển và các thành viên trong câu lạc bộ, nhiều bệnh nhân có cơ hội được điều trị thành công.

“Trong đợt dịch Covid-19 bản thân tôi, câu lạc bộ sẵn sàng hiến máu khi nhận được cuộc gọi. Khi đi hiến máu tự bảo vệ bản thân của mình bằng biện pháp 5K của Bộ Y tế. Khi giọt máu cho đi, mỗi đợt cho đi mỗi cảm nhận nhưng mà trong đợt dịch Covid-19 này giọt máu cho đi mình có giá trị và ý nghĩa hơn rất nhiều. Với tình hình hiện nay, Bệnh viện vẫn đang cần máu sắp đến, tất cả các bạn thành viên và vận động thêm được nhiều người hiến máu hơn để cho người bệnh không chờ máu trong đợt dịch Covd-19”.

Theo kế hoạch, năm nay, thành phố Đà Nẵng sẽ vận động 36 ngàn đơn vị máu. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covd-19, các đợt hiến máu tập trung ở các quận, huyện đều tạm hoãn. Hàng tuần, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng kết nối với các Câu lạc bộ máu nóng tổ chức chương trình hiến máu tại Bệnh viện để đủ nguồn máu cung cấp điều trị tại các bệnh viện.

Tình nguyện viên đến hiến máu đều tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đội mũ chống giọt bắn... Bệnh viện còn dành lối đi riêng cho những người đến hiến máu tình nguyện. Bà Lê Thị Như Hồng, Phó trưởng Ban thường trực, Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây, mỗi đợt hiến máu thu nhận từ 500 đến 1.000 đơn vị máu thì nay giảm một nữa.

“Trong điều kiện hết sức khó khăn của dịch bệnh Covid-19, không được tập trung đông người, chúng tôi phải vận động các tình nguyện viên đến hiến máu trực tiếp tại các bệnh viện. Chúng tôi đánh giá rất cao và ghi nhận trân trọng cảm ơn sư đóng góp nhiệt tình của các tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Họ hiến máu có một phương châm hiến máu tình nguyện không ngại Covid-19./.”    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều kế hoạch hiến máu bị hoãn do dịch, lượng máu điều trị giảm sút trầm trọng
Nhiều kế hoạch hiến máu bị hoãn do dịch, lượng máu điều trị giảm sút trầm trọng

VOV.VN - Dịch COVID-19 bùng phát, đã có gần 60 lịch hiến máu tương đương với 25.000 đơn vị bị trì hoãn so với dự kiến. Lượng máu cho điều trị giảm sút trầm trọng.

Nhiều kế hoạch hiến máu bị hoãn do dịch, lượng máu điều trị giảm sút trầm trọng

Nhiều kế hoạch hiến máu bị hoãn do dịch, lượng máu điều trị giảm sút trầm trọng

VOV.VN - Dịch COVID-19 bùng phát, đã có gần 60 lịch hiến máu tương đương với 25.000 đơn vị bị trì hoãn so với dự kiến. Lượng máu cho điều trị giảm sút trầm trọng.

Dịch Covid-19 phức tạp - Nguy cơ thiếu máu lại hiện hữu
Dịch Covid-19 phức tạp - Nguy cơ thiếu máu lại hiện hữu

VOV.VN - Dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố và diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động hiến máu và cung cấp máu điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Dịch Covid-19 phức tạp - Nguy cơ thiếu máu lại hiện hữu

Dịch Covid-19 phức tạp - Nguy cơ thiếu máu lại hiện hữu

VOV.VN - Dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố và diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động hiến máu và cung cấp máu điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19
Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, đã có gần 1.000 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội hiến tặng và gần 900 đơn vị máu từ người thân của những bệnh nhân cần máu đang phải điều trị.

Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19

Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, đã có gần 1.000 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội hiến tặng và gần 900 đơn vị máu từ người thân của những bệnh nhân cần máu đang phải điều trị.