Hậu Giang kết thúc việc thiết lập 4 vùng cách ly y tế tại thị xã Long Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, đã có quyết định kết thúc việc thiết lập 4 vùng cách ly y tế tại xã Long Phú và phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ kể từ 19h tối qua 27/7.

Hậu Giang quyết định kết thúc việc thiết lập 4 vùng cách ly y tế do công tác khoanh vùng, điều tra dịch tễ, truy vết và xét nghiệm đối với các trường hợp nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 đã hoàn thành, qua 14 ngày chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới Covid-19 trong các vùng cách ly y tế này. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong việc ngăn chặn, phát hiện, truy vết, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, kiên quyết, với sự vào cuộc, đồng lòng của chính quyền và nhân dân khu vực. 

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid- 19 tỉnh Hậu Giang quyết định kết thúc 3 vùng cách ly y tế trên địa bàn xã Long Phú đã được thiết lập trước đó, gồm: Vùng cách ly y tế đối với 60 hộ dân, 255 khẩu trên đoạn đường từ nhà bà Tư Bảnh đến Cầu Tám Nguyện thuộc ấp Long Hòa 1. Vùng cách ly y tế toàn bộ khu vực Chợ Tân Bình 1 thuộc ấp Tân Bình 1, gồm 10 sạp kinh doanh, 16 khẩu. Vùng cách ly y tế toàn bộ khu vực Chợ Long Phú thuộc ấp Long Hoà 1, gồm 17 sạp kinh doanh, 27 tiểu thương, 24 hộ dân với 62 khẩu.

Kết thúc vùng cách ly y tế trên địa bàn phường Bình Thạnh đã được thiết lập trước đó, gồm 17 hộ, 75 nhân khẩu trên đường Nguyễn Huệ, đoạn từ nhà trọ ông Đinh Minh Mẫn đến bến xe Kim Ngân thuộc khu vực Bình Thạnh B./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Dương phong tỏa 2 khu vực, lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm
Hải Dương phong tỏa 2 khu vực, lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm

VOV.VN - CDC Hải Dương đã huy động hàng chục cán bộ và vật tư, thiết bị và với sự tham gia của 100 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, việc lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm đã hoàn thành vào sáng sớm nay (28/7).

Hải Dương phong tỏa 2 khu vực, lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm

Hải Dương phong tỏa 2 khu vực, lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm

VOV.VN - CDC Hải Dương đã huy động hàng chục cán bộ và vật tư, thiết bị và với sự tham gia của 100 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, việc lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm đã hoàn thành vào sáng sớm nay (28/7).

Hà Nội phong toả một toà nhà ở Times City do có 2 ca nghi mắc COVID-19
Hà Nội phong toả một toà nhà ở Times City do có 2 ca nghi mắc COVID-19

VOV.VN - Toà nhà Zone B Park 5, KĐT Vinhomes Times City tạm thời bị phong toả do vừa ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc COVID-19, cư dân được yêu cầu không rời khỏi nơi cư trú.

Hà Nội phong toả một toà nhà ở Times City do có 2 ca nghi mắc COVID-19

Hà Nội phong toả một toà nhà ở Times City do có 2 ca nghi mắc COVID-19

VOV.VN - Toà nhà Zone B Park 5, KĐT Vinhomes Times City tạm thời bị phong toả do vừa ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc COVID-19, cư dân được yêu cầu không rời khỏi nơi cư trú.

TP. Thủ Đức gỡ phong tỏa phường Tân Phú, Long Trường và Tăng Nhơn Phú A
TP. Thủ Đức gỡ phong tỏa phường Tân Phú, Long Trường và Tăng Nhơn Phú A

VOV.VN - Từ 0 giờ sáng nay (26/7), TP. Thủ Đức, TP.HCM quyết định dừng phong tỏa và cách ly y tế 3 phường Tân Phú, Long Trường và Tăng Nhơn Phú A.

TP. Thủ Đức gỡ phong tỏa phường Tân Phú, Long Trường và Tăng Nhơn Phú A

TP. Thủ Đức gỡ phong tỏa phường Tân Phú, Long Trường và Tăng Nhơn Phú A

VOV.VN - Từ 0 giờ sáng nay (26/7), TP. Thủ Đức, TP.HCM quyết định dừng phong tỏa và cách ly y tế 3 phường Tân Phú, Long Trường và Tăng Nhơn Phú A.