Hàng trăm người vạ vật chờ qua chốt kiểm soát Lăng Cô

VOV.VN - Những ngày qua, hàng nghìn người từ các tỉnh thành phía Nam về Huế hoặc đi ngang qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bằng các phương tiện khác nhau.

Lực lượng chức năng làm việc liên tục tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tăng cường giám sát và hỗ trợ công dân.

Tại Chốt y tế số 4, ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, dưới chân đèo Hải Vân, hàng trăm người đợi làm các thủ tục để được vào hoặc đi qua địa bàn. Chốt có nhiệm vụ kiểm soát người và các phương tiện xe ô tô, xe chở khách. Đa số người đang chờ làm thủ tục hầu hết đều về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê tránh dịch.

Chị Nguyễn Thị Mùi, quê huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết, gia đình chị sống tại thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch bệnh, chồng không có việc làm, chị vừa sinh con được 2 tháng nên gia đình quyết định về quê. Mất hơn 2 ngày đi ô tô trên đường, đến 2h sáng 27/7, cả nhà về đến Thừa Thiên Huế. Đến chiều cùng ngày, gia đình chị Nguyễn Thị Mùi vẫn đợi hoàn tất thủ tục để đi cách ly theo quy định.

“Tại giờ Sài Gòn bùng dịch nhiều quá mà gia đình có hai em bé nhỏ, cũng sợ, cũng lo lắng rất nhiều nên nhà mình có xe tranh thủ về trước. Ban đầu, chúng tôi tưởng về là được cách ly liền nhưng mà tại Huế cũng chưa chuẩn bị kịp khu cách ly nên chúng tôi phải chờ thì cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi muốn nhắn với bà con Sài Gòn cứ đăng kí trên Huế-S trước, khi nào được duyệt thì về, chứ như chúng tôi thì thấy về khổ quá”- chị Mùi chia sẻ.

Thời tiết nắng nóng, số lượng người chờ đợi tại chốt Y tế số 4, thị trấn Lăng Cô quá đông. Mọi vật dụng, chăn, chiếu, bìa carton,… được người dân dựng lên che nắng trong lúc vạ vật chờ làm thủ tục. Chính quyền địa phương cũng đã dựng tạm rạp che nắng cho bà con nhưng diện tích chứa không đủ so với số lượng người đang chờ. Để hỗ trợ bà con từ xa về, người dân sống quanh khu vực chốt Y tế số 4 nhiệt tình giúp đỡ, tặng nước uống và thức ăn.

Anh Nguyễn Anh, quê xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng trở về từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh làm nghề thợ may nhưng thất nghiệp hơn 2 tháng nay. Sáng 27/7, anh cùng các bạn về đến địa phương và đang đợi để làm thủ tục. Trước khi về quê, tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh đã làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

“Ưu tiên cho những người phụ nữ, trẻ em về trước, còn mình vẫn là thanh niên. Trước khi mình về đây mình có giấy tờ đầy đủ. Nếu trong đó không có giấy tờ xét nghiệm âm tính là không cho lưu thông ra đây. Giờ ra đây mình ở cùng quê với nhau giúp đỡ lẫn nhau dễ dàng hơn”- anh Nguyễn Anh nói. 

Tính từ ngày 25-27/7, hơn 3.000 người đi từ các tỉnh phía Nam trở về Huế. Các trường hợp này đều được xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi người dân không nên tự ý rời khỏi tâm dịch. Người dân đang sống tại các vùng dịch hãy bình tĩnh, phối hợp với chính quyền nơi cư trú đẩy lùi dịch bệnh. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do điều kiện cơ sở cách ly có hạn nên tỉnh Thừa Thiên Huế không thể đón tất cả mọi người về quê mà ưu tiên đón người già, trẻ em, người mang thai, người yếu thế về quê tránh dịch. 

"Chúng tôi đã giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan như bố trí quân sự, tiến hành rà soát các cơ sở vật chất kể cả khu cách ly để đảm bảo điều kiện tốt nhất trong các khu cách ly. Giao trách nhiệm cho các sở ban ngành như Sở y tế, tiến hành chuẩn bị các giải pháp về phòng chống dịch bệnh khi đón tiếp bà con về. Với phương châm phải đảm bảo điều kiện tốt nhất và an toàn cho chính những người dân khi về Thừa Thiên Huế cũng như đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng"- ông Nguyễn Thanh Bình cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế: Đón người dân từ TP.HCM về quê bằng tàu hỏa
Thừa Thiên Huế: Đón người dân từ TP.HCM về quê bằng tàu hỏa

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xây dựng kế hoạch đón người từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Việc đón này được chia ra nhiều đợt, dự kiến đợt 1 từ ngày 20/7 đến 25/7, với khoảng 300 người, vận chuyển bằng tàu hỏa.

Thừa Thiên Huế: Đón người dân từ TP.HCM về quê bằng tàu hỏa

Thừa Thiên Huế: Đón người dân từ TP.HCM về quê bằng tàu hỏa

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xây dựng kế hoạch đón người từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Việc đón này được chia ra nhiều đợt, dự kiến đợt 1 từ ngày 20/7 đến 25/7, với khoảng 300 người, vận chuyển bằng tàu hỏa.

Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

VOV.VN - Thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế từ 12 giờ trưa ngày 13/7 cho đến khi có thông báo mới

Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

VOV.VN - Thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế từ 12 giờ trưa ngày 13/7 cho đến khi có thông báo mới

20 công dân Thừa Thiên Huế đã được đưa từ Quảng Trị về cách ly tại Phong Điền
20 công dân Thừa Thiên Huế đã được đưa từ Quảng Trị về cách ly tại Phong Điền

VOV.VN - Chiều 9/7, 20 công dân tỉnh Thừa Thiên Huế từ TP.HCM cách ly tại tỉnh Quảng Trị đã được các lực lượng chức năng của tỉnh này đón về và tổ chức cách ly tập trung tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền.

20 công dân Thừa Thiên Huế đã được đưa từ Quảng Trị về cách ly tại Phong Điền

20 công dân Thừa Thiên Huế đã được đưa từ Quảng Trị về cách ly tại Phong Điền

VOV.VN - Chiều 9/7, 20 công dân tỉnh Thừa Thiên Huế từ TP.HCM cách ly tại tỉnh Quảng Trị đã được các lực lượng chức năng của tỉnh này đón về và tổ chức cách ly tập trung tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền.