Hải Dương phong tỏa 2 khu vực, lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm

VOV.VN - CDC Hải Dương đã huy động hàng chục cán bộ và vật tư, thiết bị và với sự tham gia của 100 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, việc lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm đã hoàn thành vào sáng sớm nay (28/7).


Ngay trong đêm 27/7, CDC Hải Dương đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khu dân cư Gia Binh, thị trấn Nam Sách, khu dân cư Chợ Hóp, xã Nam Hồng và thôn Tân Thắng, xã Thái Tân do có liên quan tới trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Hải Dương đã huy động hàng chục cán bộ và vật tư, thiết bị và với sự tham gia của 100 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, việc lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm đã hoàn thành vào sáng sớm nay (28/7).

Ca dương tính của tỉnh Hải Dương được xác định là chị chị P.T.N., (SN 1990, trú ở thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách), đang có thai 7 tuần tuổi. Huyện Nam Sách đã tạm thời phong tỏa toàn bộ khu dân cư Gia Binh (nơi vợ chồng chị N. tạm trú và mở hàng ăn); toàn bộ các hộ thuộc đội 14, thôn Tân Thắng, xã Thái Tân (nơi chị N. đăng ký thường trú) và Trung tâm Y tế huyện Nam Sách (nơi chị N. từng đến khám bệnh). Lập chốt phong tỏa tạm thời thị trấn Nam Sách và thôn Tân Thắng.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 14-25/7, chị N. không đi đâu xa, không ra ngoài tỉnh, không tiếp xúc với trường hợp nghi mắc COVID-19-19. Ngày 26/7, chị N. có biểu hiện sốt (38,4 độ C), không ho, không khó thở và được khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y tế và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết và đã xác định ít nhất 36 trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Dương xét nghiệm khẩn cấp 6.000 công nhân
Hải Dương xét nghiệm khẩn cấp 6.000 công nhân

VOV.VN - Trong số gần 6.000 công nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp có khoảng 100 người tiếp xúc với ca bệnh, thuộc nhóm có nguy cơ cao nên được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ở khu vực riêng.

Hải Dương xét nghiệm khẩn cấp 6.000 công nhân

Hải Dương xét nghiệm khẩn cấp 6.000 công nhân

VOV.VN - Trong số gần 6.000 công nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp có khoảng 100 người tiếp xúc với ca bệnh, thuộc nhóm có nguy cơ cao nên được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ở khu vực riêng.

Hải Dương: Tạm thời đóng cửa 1 doanh nghiệp do liên quan đến ca F0 ở Hưng Yên
Hải Dương: Tạm thời đóng cửa 1 doanh nghiệp do liên quan đến ca F0 ở Hưng Yên

VOV.VN - Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chị T.T.Th. ở xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang là công nhân thuộc Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam

Hải Dương: Tạm thời đóng cửa 1 doanh nghiệp do liên quan đến ca F0 ở Hưng Yên

Hải Dương: Tạm thời đóng cửa 1 doanh nghiệp do liên quan đến ca F0 ở Hưng Yên

VOV.VN - Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chị T.T.Th. ở xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang là công nhân thuộc Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam

Sáng 28/7, Việt Nam ghi nhận 2.861 ca mắc COVID-19 mới
Sáng 28/7, Việt Nam ghi nhận 2.861 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Sáng 28/7, Bộ Y tế thông báo có 2.861 ca mắc COVID-19 mới trong 12 giờ qua. Số ca mắc nhiều nhất tại TP.HCM (2.115), Đồng Nai (134) và Tây Ninh (120).

Sáng 28/7, Việt Nam ghi nhận 2.861 ca mắc COVID-19 mới

Sáng 28/7, Việt Nam ghi nhận 2.861 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Sáng 28/7, Bộ Y tế thông báo có 2.861 ca mắc COVID-19 mới trong 12 giờ qua. Số ca mắc nhiều nhất tại TP.HCM (2.115), Đồng Nai (134) và Tây Ninh (120).