Hà Nội phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19 tại tòa nhà Center Point (Lê Văn Lương)

VOV.VN - Hai người sống tại tòa nhà Center Point, Lê Văn Lương, sau chuyến du lịch Đà Nẵng về đã có triệu chứng và xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến 16h chiều 12/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có thông tin về 2 trường hợp nghi mắc COVID-19 có liên quan đến Đà Nẵng.

Cụ thể, bệnh nhân N.T.T.H, sinh năm 1979 (vợ) và bệnh nhân N.V.T, sinh năm 1977 (chồng), địa chỉ: P806, ĐN2 Tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, có tiền sử đi du lịch tại Đà Nẵng từ 30/4-2/5/2021.

Ngày 8/5, người vợ xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Đến 9/5, người vợ đi khám sàng lọc tại BV Thu Cúc (216 Trần Duy Hưng) nhưng bệnh viện không tiếp nhận điều trị.

Ngày 12/5, người chồng tiếp tục xuất hiện triệu chứng, nên cả 2 vợ chồng bệnh nhân đi khám tại BV Hữu Nghị Việt Xô, được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính (phương pháp Gene Expert).

Hiện tại mẫu bệnh phẩm của 2 trường hợp này đã được TTYT Hai Bà Trưng chuyển về CDC Hà Nội để xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca dương tính ở BV Thanh Nhàn làm việc tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19
Ca dương tính ở BV Thanh Nhàn làm việc tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại bệnh viện làm việc trong Khu điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo đúng quy trình chống dịch.

Ca dương tính ở BV Thanh Nhàn làm việc tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19

Ca dương tính ở BV Thanh Nhàn làm việc tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại bệnh viện làm việc trong Khu điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo đúng quy trình chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế: "Chúng ta không được phép chậm trễ, không được phép ngơi tay"
Bộ trưởng Bộ Y tế: "Chúng ta không được phép chậm trễ, không được phép ngơi tay"

VOV.VN - Trong thư gửi đến toàn bộ nhân viên y tế, Bộ trưởng nêu rõ: “Giặc” COVID-19 không chỉ xuất hiện ở một số địa phương như trước đây, mà đã lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế: "Chúng ta không được phép chậm trễ, không được phép ngơi tay"

Bộ trưởng Bộ Y tế: "Chúng ta không được phép chậm trễ, không được phép ngơi tay"

VOV.VN - Trong thư gửi đến toàn bộ nhân viên y tế, Bộ trưởng nêu rõ: “Giặc” COVID-19 không chỉ xuất hiện ở một số địa phương như trước đây, mà đã lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.

PTT Vũ Đức Đam: Tránh tình trạng thấy nguy cơ có dịch, cho công nhân trở về địa phương
PTT Vũ Đức Đam: Tránh tình trạng thấy nguy cơ có dịch, cho công nhân trở về địa phương

VOV.VN - Đây là yêu cầu trực tiếp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với Bắc Ninh, Bắc Giang và Đà Nẵng.

PTT Vũ Đức Đam: Tránh tình trạng thấy nguy cơ có dịch, cho công nhân trở về địa phương

PTT Vũ Đức Đam: Tránh tình trạng thấy nguy cơ có dịch, cho công nhân trở về địa phương

VOV.VN - Đây là yêu cầu trực tiếp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với Bắc Ninh, Bắc Giang và Đà Nẵng.