Chiến sĩ Cảnh sát giao thông góp tiền, mua xe tặng người vi phạm

VOV.VN - Những ngày qua, người dân cảm thấy ấm lòng về chuyện cán bộ, chiến sỹ Đội cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi góp tiền mua xe máy tặng người vi phạm giao thông. Đằng sau câu chuyện này là sự sẻ chia của những người chiến sỹ Công an Nhân dân.

Ngôi nhà nhỏ cấp 4 cũ kỹ của gia đình anh Huỳnh Khắc Vĩnh (42 tuổi) và chị Cao Thị Minh Phụng (40 tuổi) nằm đối diện Trường THCS Phổ Quang, tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày ngày nhìn bọn trẻ tung tăng đến trường, vui đùa dưới sân trường, vợ chồng anh Vĩnh càng thêm xót xa. Hai đứa con trai của anh chị, đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ 12 tuổi không được tới trường. Từ lúc lọt lòng đến nay, hai con đều bị bệnh bẩm sinh, trí não chậm phát triển nên việc học hành gặp nhiều khó khăn. Chị Cao Thị Minh Phụng phải ở nhà trông nom hai con mười mấy năm qua. Cả gia đình 4 miệng ăn phụ thuộc vào thu nhập từ nghề thợ hồ của chồng. Khi có việc cần đi đâu, sợ ảnh hưởng đến bà con xóm giềng, chị Phụng đành dùng xích khóa chân con vào cột giường.

"Đồ đạc trong nhà toàn hoàng xóm cho, tủ, ti vi do hàng xóm cho. Tôi hàng ngày không làm ra đồng nào cả. Chỉ có chồng đi làm một mình nuôi 3 mẹ con. Cuộc sống khó khăn lúc nào vợ chồng tôi cũng lo lắng. Tôi mong sao hai đứa con khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác", chị Phụng tâm sự.

Anh Huỳnh Khắc Vĩnh mới hơn 40 tuổi nhưng trông già khọm, gầy gò. Nghề thợ hồ, mỗi ngày kiếm được vài trăm ngàn đồng, đủ lo cái ăn cho cả nhà. Công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, nhiều lúc các con đổ bệnh, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Cách đây một năm, tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Vĩnh chạy xe máy đi mua phân về nhà phụ vợ bón ruộng. Vội đi, anh quên đội mũ bảo hiểm, bị Tổ tuần tra Đội cảnh sát Giao thông - Trật tự  Công an thị xã Đức Phổ dừng phương tiện kiểm tra. Sau khi phát hiện anh không có giấy phép lái xe, chiếc xe máy không có giấy tờ hợp pháp, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tịch thu phương tiện theo qui định. Không còn phương tiện đi lại để làm ăn, anh Huỳnh Khắc Vĩnh suy sụp tinh thần, cả nhà gặp nhiều khó khăn…

Mới đây, anh Vĩnh bất ngờ nhận được tin vui khi các cán bộ, chiến sĩ Đội cảnh sát Giao thông - Trật tự  Công an thị xã Đức Phổ, những người đã xử lý vi phạm của anh trước đó đã tới tận nhà trao tặng anh chiếc xe máy đời cũ 50 phân khối, tu sửa lại, trị giá 3 triệu đồng.

Anh Huỳnh Khắc Vĩnh xúc động và vui hơn là từ nay đã có xe máy đi làm, kiếm tiền nuôi vợ con: "Khi nhận được chiếc xe tôi rất mừng. Có xe, tôi có điều kiện đi làm kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. Khi tham gia giao thông mình phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng luật".

Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn, việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sỹ Đội cảnh sát giao thông - trật tự  Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhận được sự cảm phục của mọi người.

Trước đó, tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Cảnh sát Giao thông- Trật tự, Công an thị xã Đức Phổ cùng nêu quyết tâm học tập “Tiết kiệm làm theo lời Bác”. Từ đó, mỗi người tự nguyện đóng góp một ngày lương, mua xe máy tặng anh Huỳnh Khắc Vĩnh, tạo điều kiện giúp anh có phương tiện đi lại làm ăn. Trung tá Võ Tấn Sĩ, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự, Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây cũng là một trong những hoạt động thiện nguyện của Công an thị xã Đức Phổ trong nhiều năm qua.

"Chúng tôi là những người đại diện thực thi pháp luật, chúng tôi phải kiên quyết, nghiêm túc xử lý đối với các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Quá trình công tác, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, luôn có những việc làm thiện nguyện giup đỡ khi bà con nhân dân gặp khó khăn. Trong điều kiện có thể, chúng tôi hỗ trợ, giúp đỡ, an sinh xã hội, tạo điều kiện đóng góp hỗ trợ nhân dân ở địa phương", Trung tá Võ Tấn Sĩ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vi phạm luật giao thông còn hành hung người đi đường
Vi phạm luật giao thông còn hành hung người đi đường

VOV.VN - Điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm suýt gây ra tai nạn, 2 thanh niên sau đó đã vòng xe lại hành hung người đi đường.

Vi phạm luật giao thông còn hành hung người đi đường

Vi phạm luật giao thông còn hành hung người đi đường

VOV.VN - Điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm suýt gây ra tai nạn, 2 thanh niên sau đó đã vòng xe lại hành hung người đi đường.

Vi phạm phòng chống dịch còn xúc phạm cảnh sát giao thông
Vi phạm phòng chống dịch còn xúc phạm cảnh sát giao thông

VOV.VN - Bị lập biên bản vi phạm hành chính vì lái xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, C lên mạng xúc phạm cảnh sát giao thông.

Vi phạm phòng chống dịch còn xúc phạm cảnh sát giao thông

Vi phạm phòng chống dịch còn xúc phạm cảnh sát giao thông

VOV.VN - Bị lập biên bản vi phạm hành chính vì lái xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, C lên mạng xúc phạm cảnh sát giao thông.

Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo
Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo

VOV.VN - Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa có thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa lợi dụng vấn đề “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo

Công an Bình Phước thông tin thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo

VOV.VN - Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa có thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa lợi dụng vấn đề “phạt nguội” vi phạm giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.