2 thanh niên từ vùng dịch đến Đà Nẵng trốn xét nghiệm vì sợ cách ly

VOV.VN - Có 2 thanh niên từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện Gia Đình, thành phố Đà Nẵng đề nghị xét nghiệm SARS-CoV- 2 nhưng sau đó bỏ đi đâu chưa rõ.

Chiều tối nay (24/6), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, có 2 thanh niên từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện Gia Đình, thành phố Đà Nẵng đề nghị xét nghiệm SARS-CoV- 2 nhưng sau đó bỏ đi đâu chưa rõ.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện có một số người từ vùng dịch trở về nhà đi rất nhiều nơi mới đến các bệnh viện đề nghị xét nghiệm SARS-CoV- 2. Chiều nay, 2 thanh niên là lái xe vào thành phố Hồ Chí Minh trở về Đà Nẵng 2 ngày nay mới đến Bệnh viện Phổi đề nghị xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

Trong khi đó, tại bệnh viện Gia Đình có 2 thanh niên người Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng. Khi nghe thành phố Hồ Chí Minh dịch bệnh diễn biến phức tạp nên 2 người này đến bệnh viện Gia Đình xin xét nghiệm SARS-CoV- 2. Tại đây, bác sĩ bệnh viện Gia Đình tư vấn với trường hợp này, trong thời gian chờ xét nghiệm phải cách ly. Khi nghe phải cách ly, 2 thanh niên này giả vờ xin ra ngoài rút tiền rồi bỏ trốn.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết: "CDC đã điều tra được 1 người đã về Quảng Nam rồi. Còn 1 trường hợp không liên lạc được. Việc này, CDC Đà Nẵng đã báo với Công an thành phố. Hiện PA83 đang phối hợp điều tra. CDC Đà Nẵng đã báo với CDC Quảng Nam để phối hợp điều tra xem 2 trường hợp này còn ở Đà Nẵng hay không hay  là về lại Quảng Nam rồi thì để Quảng Nam người ta quản lý".

Từ 13 giờ hôm qua đến 13 giờ hôm nay, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 8 ca mắc Covid-19, trong đó 5 người đã được cách ly, 3 người sống trong khu phong tỏa khu vực tam giác Hoàng Hoa Thám- Lý Thái Tổ- Lê Duẩn. Như vậy chuỗi lây nhiễm 7 ngày qua, Đà Nẵng đã ghi nhận 67 ca mắc Covid-19.

Trong số 67 ca lây nhiễm lần này có 36 ca trong khu phong tỏa liên quan đến nhà ở của nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân, 27 người là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 4 người là các trường hợp F liên quan tự đi khám bệnh thì được tầm soát phát hiện dương tính. 4 người này cũng có yếu tố liên quan đến nhân viên bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân ở khu tam giác Hoàng Hoa Thám- Lý Thái Tổ- Lê Duẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân
4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân

VOV.VN - Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về 6 ca mắc COVID-19 trong các khu công nghiệp (KCN) của TP. Đà Nẵng. Thông tin không chính xác này đã khiến nhiều công nhân lo ngại.

4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân

4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân

VOV.VN - Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về 6 ca mắc COVID-19 trong các khu công nghiệp (KCN) của TP. Đà Nẵng. Thông tin không chính xác này đã khiến nhiều công nhân lo ngại.

Bình Định tạm dừng hoạt động xe khách đi Phú Yên, Đà Nẵng
Bình Định tạm dừng hoạt động xe khách đi Phú Yên, Đà Nẵng

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo khẩn cấp, từ 0h hôm nay (24/6), tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, taxi từ tỉnh này đi các tỉnh Bình Dương, Phú Yên, Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng và ngược lại.

Bình Định tạm dừng hoạt động xe khách đi Phú Yên, Đà Nẵng

Bình Định tạm dừng hoạt động xe khách đi Phú Yên, Đà Nẵng

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo khẩn cấp, từ 0h hôm nay (24/6), tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, taxi từ tỉnh này đi các tỉnh Bình Dương, Phú Yên, Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng và ngược lại.

62 ca Covid-19 ở Đà Nẵng đều liên quan đến khu vực nhà ở của nhân viên bảo vệ
62 ca Covid-19 ở Đà Nẵng đều liên quan đến khu vực nhà ở của nhân viên bảo vệ

VOV.VN - Từ 13h hôm qua đến cuối giờ hôm nay (23/6), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 21 ca mắc dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, 6 ngày qua, chuỗi lây nhiễm mới từ bệnh nhân là bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân đã lây lan đến hôm nay là 62 ca mắc Covid-19.

62 ca Covid-19 ở Đà Nẵng đều liên quan đến khu vực nhà ở của nhân viên bảo vệ

62 ca Covid-19 ở Đà Nẵng đều liên quan đến khu vực nhà ở của nhân viên bảo vệ

VOV.VN - Từ 13h hôm qua đến cuối giờ hôm nay (23/6), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 21 ca mắc dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, 6 ngày qua, chuỗi lây nhiễm mới từ bệnh nhân là bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân đã lây lan đến hôm nay là 62 ca mắc Covid-19.