2 bác sĩ mắc Covid-19, Bệnh viện Phổi Trung ương xét nghiệm 2.000 người

VOV.VN - Sau khi ghi nhận 2 bác sĩ ở phòng Chỉ đạo chương trình mắc Covid-19, hôm nay (15/5), Bệnh viện Phổi Trung ương tiến hành xét nghiệm hơn 2.000 người là y, bác sĩ, người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Trong số 2 bác sĩ mắc Covid-19 của Bệnh viện Phổi Trung ương, có 1 bác sĩ 55 tuổi đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình từ ngày 29/4 đến ngày 2/5. Trước khi trở về nhà ở phố Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, gia đình bác sĩ đi trên chuyến bay VN160, tức là cùng chuyến bay với vợ chồng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội – Hacinco đã được khẳng định mắc Covid-19. Mẹ và vợ của bác sĩ này cũng có kết quả xét nghiệm dương tính.

Theo ông Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nguồn lây Covid-19 từ trên chuyến bay VN160, sau đó khi đi làm, nam bác sĩ 55 tuổi đã lây bệnh cho nam đồng nghiệp 43 tuổi cùng phòng Chỉ đạo chương trình do tiếp xúc gần… Tình huống mầm bệnh trong bệnh viện rất ít khả năng, vì trước đó ít ngày toàn bộ nhân viên y tế, bảo vệ, vệ sinh viên, người làm việc trong bếp ăn tập thể đã được xét nghiệm, kết quả âm tính.

Toàn bộ bệnh nhân và người nhà đều được xét nghiệm trước khi vào viện và các mẫu xét nghiệm trọng điểm ngẫu nhiên đều âm tính. Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn, hôm nay, Bệnh viện Phổi Trung ương vẫn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà với khoảng 2000 mẫu.

 “Hôm nay chúng tôi tiến hành xét nghiệm 2.000 người, trong đó có 1.000 y, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện, 500 người bệnh và 500 người nhà bệnh nhân”, ông Nguyễn Viết Nhung cho hay.

Hiện, Bệnh viện Phổi Trung ương vẫn hoạt động gần như bình thường vì phòng Chỉ đạo chương trình nơi có 2 bác sĩ mắc Covid-19 làm việc tương đối độc lập với khối khám chữa bệnh.

Đây là bệnh viện thứ 5 ở Hà Nội ghi nhận người mắc Covid-19, điều này cho thấy, khi mầm bệnh đã có trong cộng đồng thì cơ sở khám chữa bệnh - "thành trì" cuối cùng phòng, chống Covid-19 có thể bị “tấn công” bất cứ lúc nào và dễ bị “thất thủ” vì đây là “vị trí xung yếu”. Nhiều bệnh nhân sức đề kháng kém và bệnh lý nặng nếu nhiễm thêm virus SARS-CoV-2 sẽ nguy hiểm tính mạng.

Trước thực trạng này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ đã chỉ đạo các bệnh viện lớn tiến hành xét nghiệm sàng lọc định kỳ và xác xuất đối với nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân, nhất là ở những khu vực nguy cơ cao; đồng thời, thường xuyên nhắc nhở thực hiện nghiêm biện pháp 5K, trong đó, khẩu trang được sử dụng trong bệnh viện phải là khẩu trang y tế.

 “Bộ Y tế đã hướng dẫn rất rõ, định kỳ ít nhất 7 ngày, các bệnh viện phải xét nghiệm cho cán bộ nhân viên làm việc ở nơi có nguy cơ: khoa cấp cứu, trung tâm thận nhân tạo, hô hấp và truyền nhiễm… sau này tiếp tục sàng lọc xét nghiệm toàn bộ nhân viên bệnh viện là tốt nhất”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Phong tỏa Bệnh viện Phổi Lạng Sơn do có ca nghi mắc COVID-19
 Phong tỏa Bệnh viện Phổi Lạng Sơn do có ca nghi mắc COVID-19

VOV.VN - Tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành phong tỏa Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do có ca nghi mắc COVID-19. 

 Phong tỏa Bệnh viện Phổi Lạng Sơn do có ca nghi mắc COVID-19

 Phong tỏa Bệnh viện Phổi Lạng Sơn do có ca nghi mắc COVID-19

VOV.VN - Tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành phong tỏa Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do có ca nghi mắc COVID-19. 

3 ca mắc COVID-19 diễn biến nặng đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
3 ca mắc COVID-19 diễn biến nặng đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

VOV.VN - Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện đang điều trị 47 ca mắc COVID-19 từ nước ngoài về, trong đó có 3 ca bệnh (BN2765, BN2781, BN2815) diễn biến nặng.

3 ca mắc COVID-19 diễn biến nặng đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

3 ca mắc COVID-19 diễn biến nặng đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

VOV.VN - Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện đang điều trị 47 ca mắc COVID-19 từ nước ngoài về, trong đó có 3 ca bệnh (BN2765, BN2781, BN2815) diễn biến nặng.

Ngày 12/3, Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhân viên y tế Bệnh viện Phổi
Ngày 12/3, Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhân viên y tế Bệnh viện Phổi

VOV.VN - Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy trình của Bộ Y tế để sáng 12/3, tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại đây.

Ngày 12/3, Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhân viên y tế Bệnh viện Phổi

Ngày 12/3, Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhân viên y tế Bệnh viện Phổi

VOV.VN - Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy trình của Bộ Y tế để sáng 12/3, tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại đây.