Tiêu hủy 5 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

VOV.VN - Đây là 5 trong tổng số 7 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc được các cơ quan chức năng và địa phương phát hiện, thu giữ.

Chiều 24/8, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 5 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu trên tổng số 7 tấn bị thu giữ đã được cơ quan chức năng tiêu hủy hôm nay.

5 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu được tiêu hủy tại nhà máy công nghệ cao tại tỉnh Hải Dương nên không gây ra ô nhiễm môi trường và trở thành xi măng.

Đây là 5 trong tổng số 7 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc được các cơ quan chức năng và địa phương phát hiện, thu giữ trong thời gian 8 tháng qua. Trong đó chủ yếu là thuốc kích thích tăng trưởng ngoài danh mục cho phép và thuốc trừ cỏ, được phát hiện chủ yếu ở các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Giang, Hòa Bình.

Theo ông Hoàng Trung, các cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 54 cá nhân, hầu hết là các hộ nông dân mua thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu về sử dụng trên diện tích gieo trồng của nhà mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: Phá chuyên án ma túy "khủng", thu giữ 5,7 kg thuốc phiện
Lai Châu: Phá chuyên án ma túy "khủng", thu giữ 5,7 kg thuốc phiện

VOV.VN - Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án 816P mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Lai Châu: Phá chuyên án ma túy "khủng", thu giữ 5,7 kg thuốc phiện

Lai Châu: Phá chuyên án ma túy "khủng", thu giữ 5,7 kg thuốc phiện

VOV.VN - Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án 816P mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Bình ổn giá thuốc: Ít người biết vì nhà thuốc không thông báo
Bình ổn giá thuốc: Ít người biết vì nhà thuốc không thông báo

VOV.VN - Nhiều người chưa biết về chương trình bình ổn giá thuốc do một số nhà thuốc không treo bảng thông báo và hướng dẫn cho người mua.

Bình ổn giá thuốc: Ít người biết vì nhà thuốc không thông báo

Bình ổn giá thuốc: Ít người biết vì nhà thuốc không thông báo

VOV.VN - Nhiều người chưa biết về chương trình bình ổn giá thuốc do một số nhà thuốc không treo bảng thông báo và hướng dẫn cho người mua.

Tiêu hủy hàng tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn
Tiêu hủy hàng tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn

VOV.VN - Số hàng hóa tiêu hủy là hàng thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn, không rõ nguồn gốc và hàng nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tiêu hủy hàng tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn

Tiêu hủy hàng tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn

VOV.VN - Số hàng hóa tiêu hủy là hàng thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn, không rõ nguồn gốc và hàng nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Xưởng đóng tàu xả thải ra sông Tiền, trách nhiệm thuộc về ai?
Xưởng đóng tàu xả thải ra sông Tiền, trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN -Nhiều xưởng đóng tàu tự phát và thường xuyên xả thải ra sông Tiền, gây ô nhiễm môi trường và vi phạm an toàn hành lang đường thủy nội địa.

Xưởng đóng tàu xả thải ra sông Tiền, trách nhiệm thuộc về ai?

Xưởng đóng tàu xả thải ra sông Tiền, trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN -Nhiều xưởng đóng tàu tự phát và thường xuyên xả thải ra sông Tiền, gây ô nhiễm môi trường và vi phạm an toàn hành lang đường thủy nội địa.

Những loại rau, quả chứa nhiều thuốc trừ sâu nhất
Những loại rau, quả chứa nhiều thuốc trừ sâu nhất

VOV.VN -Nhóm Công tác Môi trường của Mỹ đã công bố danh sách cập nhật các loại rau, quả dễ bị phơi nhiễm nhiều thuốc trừ sâu nhất.

Những loại rau, quả chứa nhiều thuốc trừ sâu nhất

Những loại rau, quả chứa nhiều thuốc trừ sâu nhất

VOV.VN -Nhóm Công tác Môi trường của Mỹ đã công bố danh sách cập nhật các loại rau, quả dễ bị phơi nhiễm nhiều thuốc trừ sâu nhất.