Thủy điện An Khê xả lũ kỷ lục, hạ nguồn khẩn cấp di dời dân

VOV.VN - Do lượng mưa quá lớn cùng với việc Thủy điện An Khê- Ka Nak xả lũ ở mức kỷ lục, vùng hạ nguồn sông Ba đang phải khẩn cấp di dời dân.

Khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai, vùng hạ lưu sông Ba, trong hôm nay (16/12) tiếp tục có mưa rất to, nhiều nơi có lượng mưa 100mm, đặc biệt, tại thị xã An Khê lượng mưa đến 140mm. Lượng mưa lớn khiến Thủy điện An Khê- Ka Nak phải tăng lượng xả lũ, từ 1.200m3/s vào sáng nay lên 1.500m3/s vào đầu giờ chiều nay và dự kiến đến 15h30phút chiều nay, Thủy điện này sẽ tiến hành xả lũ với mức 4300m3/s.  Đây là mức xả lũ kỷ lục của thủy điện này từ trước tới nay.

Các thủy điện trên sông Ba đang xả lũ ở mức kỷ lục,

Mưa lớn, cùng với vệc thủy điện An Khê – Ka Nak liên tục tăng lưu lượng xả lũ trong hôm nay đã khiến nước lũ trên sông Ba tăng rất nhanh. Vào 13h chiều nay, tại An Khê nước lũ đã mấp mé cầu sông Ba, cao hơn mức báo động 3 hơn 1mét, làm cô lập nhiều cụm dân cư; tại thị xã Ayun Pa, nước lũ cũng đã xấp xỉ báo động 3 và cũng đã làm chia cắt hàng trăm hộ dân; tại các huyện Kong Chro, Ia Pa và Krông Pa cũng có nhiều buôn làng đang bị cô lập, chia cắt vì nước lũ. Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên nhận định, sau khi Thủy điện An Khê- Ka Nak xả lũ với mức 4.300m3/s, nước sông ba tại trạm An Khê sẽ vượt lũ lịch sử năm 1981 là 1,5mét; tại trạm Ayun Pa sẽ cao hơn lũ lịch sử năm 2009 gần 1,4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp cao nhất, cấp 3.

Với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, cấp độ rủi ro thiên tai cao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đi các huyện, thị xã để chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Chính quyền các huyện, thị xã gồm An Khê, Kong Chro, Ia Pa, Ayun Pa và Krông Pa đang khẩn cấp di dời hàng nghìn hộ dân ở các vùng bị cô lập, chia cắt./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy điện xả lũ, Hội An ngập chìm trong nước
Thủy điện xả lũ, Hội An ngập chìm trong nước

VOV.VN - 5 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam gồm: Đắk Mi 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2 tiếp tục xả lũ khiến hạ du nhiều nơi bị ngập.

Thủy điện xả lũ, Hội An ngập chìm trong nước

Thủy điện xả lũ, Hội An ngập chìm trong nước

VOV.VN - 5 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam gồm: Đắk Mi 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2 tiếp tục xả lũ khiến hạ du nhiều nơi bị ngập.

Thủy điện xả lũ, thành phố Tuy Hòa ngập lụt trở lại
Thủy điện xả lũ, thành phố Tuy Hòa ngập lụt trở lại

VOV.VN -Nước lũ kết hợp với đỉnh triều đạt mức đã khiến thành phố Tuy Hoà, Phú Yên và các vùng hạ lưu Sông Ba ngập lụt nặng.

Thủy điện xả lũ, thành phố Tuy Hòa ngập lụt trở lại

Thủy điện xả lũ, thành phố Tuy Hòa ngập lụt trở lại

VOV.VN -Nước lũ kết hợp với đỉnh triều đạt mức đã khiến thành phố Tuy Hoà, Phú Yên và các vùng hạ lưu Sông Ba ngập lụt nặng.

Gia Lai: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, hạ nguồn tiếp tục ngập lụt
Gia Lai: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, hạ nguồn tiếp tục ngập lụt

VOV.VN - Mưa lớn đã khiến các thủy điện phải tăng lưu lượng xả lũ. Thủy điện An Khê – Ka Nak thông báo từ 6h sáng nay sẽ tăng mức xả lên 1.200m3/s

Gia Lai: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, hạ nguồn tiếp tục ngập lụt

Gia Lai: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, hạ nguồn tiếp tục ngập lụt

VOV.VN - Mưa lớn đã khiến các thủy điện phải tăng lưu lượng xả lũ. Thủy điện An Khê – Ka Nak thông báo từ 6h sáng nay sẽ tăng mức xả lên 1.200m3/s