Thai phụ suýt mất mạng vì sốt xuất huyết

VOV.VN -Một thai phụ bị sốt xuất huyết dẫn đến nhiễm trùng kèm viêm phổi nặng đã được Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM cứu sống kịp cả mẹ lẫn con.

Chị Trần Thị Thanh Nhị (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) mang thai con đầu lòng 38 tuần tuổi bị sốt cao, kéo dài hơn một ngày không khỏi, thấy cơ thể yếu dần nên đến Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM khám.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu xác định thai phụ sốt 38,5 độ kèm biểu hiện nhiễm trùng. Kết xét nghiệm cho thấy người bệnh bị giảm tiểu cầu do sốt xuất huyết, đồng thời bị viêm phổi.

Bác sĩ đã cho bệnh nhân dùng kháng sinh phối hợp điều trị nhiễm trùng do viêm phổi và theo dõi tình trạng sốt xuất huyết.

Phẫu thuật kịp thời cứu mẹ và con.

Mọi việc đã ổn thì sau 5 ngày, sức khỏe thai phụ đột ngột xấu đi. Kiểm tra các chỉ số, các bác sĩ ghi nhận tiểu cầu của bệnh nhân giảm số lượng lớn, men gan tăng, máu có dấu hiệu cô đặc. Tim thai cũng có đang suy yếu dần.

Bệnh viện đã lập tức tổ chức hội chẩn nội viện và liên viện, quyết định phẫu thuật để cứu cả mẹ lẫn con.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Quang - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Hùng Vương cho biết: Trong thời gian chỉ hơn 1 phút, ê kíp đã mổ bắt con thành công. Bé trai nặng 2,7 ký được đưa ngay vào phòng hồi sức để hồi sức chống suy tim. Riêng người mẹ, các bác sĩ phải mất hơn 1 giờ đồng hồ cầm máu mới hoàn tất khâu đóng ổ bụng.

Sau 4 ngày phẫu thuật, đến chiều 9/10, sức khỏe của sản phụ và bé đã ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục giảm
Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục giảm

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, tuần qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 2.600 bệnh nhân sốt xuất huyết, giảm hơn 300 trường hợp so với tuần trước đó.

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục giảm

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục giảm

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, tuần qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 2.600 bệnh nhân sốt xuất huyết, giảm hơn 300 trường hợp so với tuần trước đó.

Cảnh báo sốc sốt xuất huyết đen nặng nguy cơ tử vong
Cảnh báo sốc sốt xuất huyết đen nặng nguy cơ tử vong

VOV.VN - Các bác sĩ khuyến cáo, sốt xuất huyết vẫn đang cao điểm, nếu chủ quan sẽ khiến cho diễn bệnh nặng, khó cứu chữa.

Cảnh báo sốc sốt xuất huyết đen nặng nguy cơ tử vong

Cảnh báo sốc sốt xuất huyết đen nặng nguy cơ tử vong

VOV.VN - Các bác sĩ khuyến cáo, sốt xuất huyết vẫn đang cao điểm, nếu chủ quan sẽ khiến cho diễn bệnh nặng, khó cứu chữa.

Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11
Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11

VOV.VN - Các chuyên gia y tế nhận định, theo chu kỳ hàng năm, đỉnh dịch sẽ kéo dài đến tháng 11.

Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11

Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11

VOV.VN - Các chuyên gia y tế nhận định, theo chu kỳ hàng năm, đỉnh dịch sẽ kéo dài đến tháng 11.

Nguy cơ bùng phát trở lại dịch sốt xuất huyết tại An Giang
Nguy cơ bùng phát trở lại dịch sốt xuất huyết tại An Giang

VOV.VN - Dấu hiệu "hạ nhiệt" của sốt xuất huyết vẫn chưa bền vững. Đặc biệt, hiện đang trong mùa mưa, nguy cơ bùng phát thành dịch vẫn rất lớn. 

Nguy cơ bùng phát trở lại dịch sốt xuất huyết tại An Giang

Nguy cơ bùng phát trở lại dịch sốt xuất huyết tại An Giang

VOV.VN - Dấu hiệu "hạ nhiệt" của sốt xuất huyết vẫn chưa bền vững. Đặc biệt, hiện đang trong mùa mưa, nguy cơ bùng phát thành dịch vẫn rất lớn.