Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm đồng bào vùng lũ Bình Định

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước kêu gọi mọi người, mọi nhà, các cấp chính quyền nỗ lực vượt khó, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chiều nay (20/12), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ Bình Định và làm việc với Tỉnh ủy Bình Định về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 30/10 đến nay, tại tỉnh Bình Định đã xảy ra 5 đợt mưa lũ lớn làm 36 người chết, 10 người bị thương; gần 350 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 71.000 lượt ngôi nhà bị ngập nước. Hạ tầng giao thông, thủy lợi bị lũ làm hư hỏng nặng, sản xuất nông nghiệp bị nhiều thiệt hại.  

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ Bình Định

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời chia sẻ với Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh trước những mất mát về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kêu gọi mọi người, mọi nhà, các cấp chính quyền nỗ lực vượt khó, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 300 triệu đồng giúp tỉnh Bình Định khắc phục hậu quả lũ lụt; tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để trợ giúp trẻ em gặp khó khăn sau mưa lũ.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Lý, nhà bị sập trong đợt lũ vừa qua ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.

Đoàn đã trao tặng 1 phần quà và 12 triệu đồng hỗ trợ gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Dịp này, Phó Chủ tịch nước gửi tặng 20 suất quà khác cho các gia đình khó khăn ở huyện Tuy Phước.

** Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Về y tế, tỉnh Bình Định có 3 bệnh viện và 22 trạm y tế bị ngập nước làm cho nhiều trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh hư hỏng. Sau mưa lũ, môi trường cũng như nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, cần phải được khắc phục kịp thời, nhằm đảm bảo sức khỏe người dân vùng lũ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ những khó khăn mà người dân vùng lũ tỉnh Bình Định phải gánh chịu qua các đợt lũ lụt vừa qua; ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Bình Định về hỗ trợ tiền, trang thiết bị thiết yếu cho các trạm y tế bị ngập trong tỉnh.

Trước mắt, Bộ Y tế cấp cho tỉnh Bình Định 10,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa các trạm y tế bị hư hỏng do lũ.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quyết định hỗ trợ tỉnh Bình Định một số trang thiết bị y tế trị giá 1,5 tỷ đồng; 200 triệu đồng tiền mặt cùng 1 xe ô tô cứu thương chuyên chở bệnh nhân.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, tặng quà một số gia đình và cơ sở y tế bị thiệt hại nặng do lũ lụt ở 2 huyện Tuy Phước, Phù Cát.

** Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng dẫn đầu về thăm các địa phương vùng lũ tỉnh Bình Định.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng chia sẻ những thiệt hại, khó khăn mà cán bộ, giáo viên, học sinh vùng lũ đang gánh chịu; động viên cán bộ, giáo viên, học sinh các trường tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nỗ lực vượt khó để ổn định việc dạy và học sau lũ.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cần có giải pháp giúp các trường tổ chức tốt việc dạy bù sau lũ để đảm bảo theo kịp khung chương trình của  năm học.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao 200 triệu đồng và 2.500 bộ sách giáo khoa tặng học sinh vùng lũ tỉnh Bình Định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung: Tiếp tục đề phòng lũ chồng lũ
Miền Trung: Tiếp tục đề phòng lũ chồng lũ

VOV.VN - Theo dự báo, vào tuần sau, các tỉnh miền Trung sẽ có mưa lớn trở lại nguy cơ lũ chồng lũ rất các. Các địa phương phải chủ động đối phó.

Miền Trung: Tiếp tục đề phòng lũ chồng lũ

Miền Trung: Tiếp tục đề phòng lũ chồng lũ

VOV.VN - Theo dự báo, vào tuần sau, các tỉnh miền Trung sẽ có mưa lớn trở lại nguy cơ lũ chồng lũ rất các. Các địa phương phải chủ động đối phó.

Mưa lũ miền Trung: Lũ rút chậm, tập trung cứu trợ vùng bị cô lập
Mưa lũ miền Trung: Lũ rút chậm, tập trung cứu trợ vùng bị cô lập

VOV.VN - Mưa ở một số tỉnh miền Trung đã giảm, lũ trên các sông xuống chậm. Người dân một số vùng đi sơ tán tránh lũ đã trở về nhà.

Mưa lũ miền Trung: Lũ rút chậm, tập trung cứu trợ vùng bị cô lập

Mưa lũ miền Trung: Lũ rút chậm, tập trung cứu trợ vùng bị cô lập

VOV.VN - Mưa ở một số tỉnh miền Trung đã giảm, lũ trên các sông xuống chậm. Người dân một số vùng đi sơ tán tránh lũ đã trở về nhà.

Dân vùng rốn lũ Quảng Nam dắt bò chạy lũ
Dân vùng rốn lũ Quảng Nam dắt bò chạy lũ

VOV.VN - Cầu Quảng Huế trở thành nơi lánh nạn cho hàng trăm con bò của người dân địa phương chạy lũ.

Dân vùng rốn lũ Quảng Nam dắt bò chạy lũ

Dân vùng rốn lũ Quảng Nam dắt bò chạy lũ

VOV.VN - Cầu Quảng Huế trở thành nơi lánh nạn cho hàng trăm con bò của người dân địa phương chạy lũ.