Phiên giao dịch việc làm cho bộ đội xuất ngũ

VOV.VN - Sáng 26/12, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm cho lao động là bộ đội xuất ngũ.

Sáng mai (26/12), tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Trung ương Đoàn, ở số 347 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ.

Tham gia Phiên giao dịch việc làm dành cho Bộ đội xuất ngũ, các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động, các trường cao đẳng, đại học, trường nghề có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh có thể trực tiếp phỏng vấn người lao động tại phiên giao dịch việc làm. Qua đó, các đơn vị tham gia có cơ hội tuyển dụng lao động, cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, quảng bá về hình ảnh của đơn vị mình.

Bộ đội xuất ngũ, quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm được tư vấn về học nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; được cung cấp về thông tin thị trường lao động, tư vấn kỹ năng mềm, các chế độ chính sách pháp luật có liên quan và được tham gia tiếp xúc, phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp với nhà tuyển dụng.

Tham gia phiên giao dịch việc làm này, người lao động và doanh nghiệp không phải đóng bất kỳ khoản phí nào.

Ông Ngô Xuân Liễu, Giám đốc Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm (Cục Việc làm) cho hay, trong thời gian vừa qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người lao động nói chung, trong đó có cả bộ đội xuất ngũ.  Ngành LĐ-TB-XH, các trung tâm dịch vụ việc làm đã giải quyết và nhận hồ sơ giải quyết BHTN cho người lao động đỉnh điểm là vào tháng 5/2020 với số lượng trên 160.000 người.

Giám đốc Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm nhận định, bước đầu quý 4/2020, thị trường lao động đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, rõ nét; nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cao. Đây là cơ hội để giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và bộ đội xuất ngũ nói riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ bộ đội xuất ngũ đi lao động ở nước ngoài
Hỗ trợ bộ đội xuất ngũ đi lao động ở nước ngoài

VOV.VN - Một trong những hướng mới của Đồng Tháp là hỗ trợ lực lượng bộ đội xuất ngũ tham gia xuất khẩu lao động với tâm thế “đi làm thuê để về làm chủ”. 

Hỗ trợ bộ đội xuất ngũ đi lao động ở nước ngoài

Hỗ trợ bộ đội xuất ngũ đi lao động ở nước ngoài

VOV.VN - Một trong những hướng mới của Đồng Tháp là hỗ trợ lực lượng bộ đội xuất ngũ tham gia xuất khẩu lao động với tâm thế “đi làm thuê để về làm chủ”. 

Nông dân xuất ngoại làm ngư nghiệp để mong “đổi đời“
Nông dân xuất ngoại làm ngư nghiệp để mong “đổi đời“

VOV.VN - Nhiều người dân Quảng Trị sang các nước Hàn Quốc, Nhật Bản được làm việc trong lĩnh vực ngư nghiệp có thu nhập cao.

Nông dân xuất ngoại làm ngư nghiệp để mong “đổi đời“

Nông dân xuất ngoại làm ngư nghiệp để mong “đổi đời“

VOV.VN - Nhiều người dân Quảng Trị sang các nước Hàn Quốc, Nhật Bản được làm việc trong lĩnh vực ngư nghiệp có thu nhập cao.