Nhiều trường đại học lo lắng không tuyển sinh đủ

VOV.VN - Đến nay, nhiều trường ĐH ở TP. HCM lo thiếu chỉ tiêu do hiện tại số lượng thí sinh trúng tuyển vào các nguyện vọng không ưu tiên quá lớn.

Sau giai đoạn "điều chỉnh thô", từ ngày 29/7, 83 trường đại học thuộc nhóm xét tuyển phía Nam bắt đầu quá trình "điều chỉnh tinh", tiến tới xác định điểm trúng tuyển tiệm cận nhất với mục tiêu tuyển sinh năm 2017. Tuy nhiên, đến nay nhiều trường vẫn lo thiếu chỉ tiêu do hiện tại số lượng thí sinh trúng tuyển vào các nguyện vọng không ưu tiên quá lớn.

Thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2017 tại TP.HCM

Thông tin có được sau nhiều vòng lọc ảo của nhóm xét tuyển phía Nam cho thấy: điểm trúng tuyển năm nay dự kiến sẽ tăng từ 0,75 đến 3 điểm tùy nhóm ngành. Theo đó, điểm trúng tuyển nhóm ngành kinh tế dự kiến dao động trong khoảng từ 18,5 đến 20 điểm, cao hơn năm ngoái 0,75 điểm.

Nhóm ngành công nghệ thực phẩm dự kiến có điểm trúng tuyển từ 19 đến 23 điểm, cao hơn năm ngoái từ 1 đến gần 3 điểm.

Nhóm ngành cơ khí, điện tử dự kiến điểm trúng tuyển từ 17,5 đến 18,5. Các nhóm ngành mới thì điểm trúng tuyển dự kiến dao động từ 16 đến 19 điểm.

Điểm này sẽ thay đổi sau mỗi lần điều chỉnh để lọc ảo của các trường thành viên trong nhóm. Sau phiên lọc ảo cuối cùng vào chiều mai (30/7), các trường sẽ tải về danh sách trúng tuyển chính thức từ cổng thông tin của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2017 tại TP.HCM.

Theo ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cần có thêm biện pháp hỗ trợ các trường dự đoán lượng thí sinh ảo để gọi nhập học cho sát với chỉ tiêu. Nếu không, việc xét tuyển bổ sung là khó tránh khỏi.

“Trên thực tế, với các thí sinh trúng tuyển ở các nguyện vọng thứ tự thứ 2, 3, 4 và những thứ tự tiếp theo có thể sẽ không thực hiện việc nhập học. Do vậy, khi số lượng thí sinh sau khi lọc ảo đến thời điểm này trúng tuyển ở các thứ tự 2, 3, 4… rất nhiều thì chúng tôi cảm thấy băn khoăn”, ông Sơn cho hay.

Nhiều trường lo hiện nay chính là việc khó lường trước tình hình thí sinh ảo khi số lượng thí sinh trúng tuyển các nguyện vọng từ thứ 2 trở đi quá lớn. Nếu căn cứ vào số này, không ít trường sẽ đứng trước nguy cơ hụt hoặc thừa chỉ tiêu, đặc biệt là các trường tốp giữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh ở Hà Nội đã hết cảnh ăn chực, nằm chờ
Tuyển sinh ở Hà Nội đã hết cảnh ăn chực, nằm chờ

VOV.VN - Việc tổ chức Tuyển sinh trực tuyến các lớp đầu cấp trong năm nay đã giảm được áp lực cho các bậc phụ huynh tìm trường học cho con. 

Tuyển sinh ở Hà Nội đã hết cảnh ăn chực, nằm chờ

Tuyển sinh ở Hà Nội đã hết cảnh ăn chực, nằm chờ

VOV.VN - Việc tổ chức Tuyển sinh trực tuyến các lớp đầu cấp trong năm nay đã giảm được áp lực cho các bậc phụ huynh tìm trường học cho con. 

Hà Nội công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập
Hà Nội công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập

VOV.VN - Hôm nay (21/6), Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018.

Hà Nội công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập

Hà Nội công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập

VOV.VN - Hôm nay (21/6), Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh ở ba miền đất nước
Ngày hội tư vấn tuyển sinh ở ba miền đất nước

VOV.VN - Trong ngày hội Tư vấn tuyển sinh, các thí sinh sẽ được tư vấn về xét tuyển CĐ, ĐH, thông tin về thị trường lao động, hướng nghiệp...

Ngày hội tư vấn tuyển sinh ở ba miền đất nước

Ngày hội tư vấn tuyển sinh ở ba miền đất nước

VOV.VN - Trong ngày hội Tư vấn tuyển sinh, các thí sinh sẽ được tư vấn về xét tuyển CĐ, ĐH, thông tin về thị trường lao động, hướng nghiệp...

Tuyển sinh vào lớp 6: Phụ huynh nên chọn trường cho con như thế nào?
Tuyển sinh vào lớp 6: Phụ huynh nên chọn trường cho con như thế nào?

VOV.VN -Phụ huynh nên chọn lựa trường THCS phù hợp với năng lực học tập của học sinh và khả năng tài chính của gia đình.

Tuyển sinh vào lớp 6: Phụ huynh nên chọn trường cho con như thế nào?

Tuyển sinh vào lớp 6: Phụ huynh nên chọn trường cho con như thế nào?

VOV.VN -Phụ huynh nên chọn lựa trường THCS phù hợp với năng lực học tập của học sinh và khả năng tài chính của gia đình.

Bỏ điểm sàn đại học sẽ được thảo luận trước mùa tuyển sinh 2018
Bỏ điểm sàn đại học sẽ được thảo luận trước mùa tuyển sinh 2018

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ thảo luận lại về quy chế tuyển sinh đại học, trong đó có việc bỏ điểm sàn vào đại học.

Bỏ điểm sàn đại học sẽ được thảo luận trước mùa tuyển sinh 2018

Bỏ điểm sàn đại học sẽ được thảo luận trước mùa tuyển sinh 2018

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ thảo luận lại về quy chế tuyển sinh đại học, trong đó có việc bỏ điểm sàn vào đại học.

Bộ GD-ĐT đã lường trước để tránh nguy cơ “vỡ trận” tuyển sinh đại học
Bộ GD-ĐT đã lường trước để tránh nguy cơ “vỡ trận” tuyển sinh đại học

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cùng với các trường ĐH, CĐ đã chuẩn bị tốt về hạ tầng công nghệ thông tin để tránh nguy cơ “vỡ trận” trong tuyển sinh đại học.

Bộ GD-ĐT đã lường trước để tránh nguy cơ “vỡ trận” tuyển sinh đại học

Bộ GD-ĐT đã lường trước để tránh nguy cơ “vỡ trận” tuyển sinh đại học

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cùng với các trường ĐH, CĐ đã chuẩn bị tốt về hạ tầng công nghệ thông tin để tránh nguy cơ “vỡ trận” trong tuyển sinh đại học.

Nhiều trường nghề ở TP HCM kêu khó tuyển sinh
Nhiều trường nghề ở TP HCM kêu khó tuyển sinh

VOV.VN-Vào mùa tuyển sinh, các cơ sở giáo dục nghề lại phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu dữ liệu tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tình trạng hồ sơ ảo...

Nhiều trường nghề ở TP HCM kêu khó tuyển sinh

Nhiều trường nghề ở TP HCM kêu khó tuyển sinh

VOV.VN-Vào mùa tuyển sinh, các cơ sở giáo dục nghề lại phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu dữ liệu tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tình trạng hồ sơ ảo...