Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng

VOV.VN -Các bến xe Hà Nội đã nhộn nhịp cảnh sĩ tử tay xách nách mang, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ đợt 1 (4-5/7) sắp diễn ra.

Sáng nay (2/7), đông đúc thí sinh và người nhà thí sinh tay xách nách mang liên tục đổ về các bến xe để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH đợt 1 sẽ diễn ra trong hai ngày 4-5/7. Dọc các tuyến đường gần bến xe, hàng trăm lượt xe các tỉnh nối đuôi nhau ra vào bến. Bên trong các bến xe đều trở nên nhộn nhịp, tuy nhiên không có cảnh ùn tắc.

Từ hôm qua, các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc dần. Trên các chuyến xe từ các tỉnh thành như Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Yên Bái... hành khách chủ yếu là các sĩ tử và phụ huynh.

Thí sinh và người nhà thí sinh tay xách nách mang liên tục đổ về các bến xe tại Hà Nội

Dù lượng thí sinh đổ về đông và dồn dập nhưng công tác đón tiếp, hướng dẫn, giúp đỡ của các đội sinh viên tình nguyện tại các bến xe được thực hiện khá chu đáo. Nhiều bàn tiếp sức mùa thi của các trường đại học, tổ chức sinh viên tình nguyện… được sắp xếp chờ đón thí sinh và sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh trong việc di chuyển, tìm nhà trọ, tìm địa điểm thi...

Ngồi tại bàn tiếp sức mùa thi để nghe các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn, thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương (Thái Bình) cho biết: “Em cùng bố đi từ nhà lúc 7h sáng, đến 9h30’ xe mới ra tới bến. Xe hôm nay rất đông và chủ yếu là các bạn học sinh và bố mẹ. Tuy nhiên, nhà xe không nhồi nhét và cũng không tăng giá vé. Đến đây dù rất lạ lẫm và bỡ ngỡ nhưng khi gặp các anh chị sinh viên tình nguyện và được hỗ trợ thông tin, mời nước, ăn bánh mì và quạt mát, em cảm thấy rất vui và an tâm”.

Không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài, bà Nguyễn Thị Năm (Yên Bái) cho biết: “Tôi đưa con đi thi ĐH. Lần đầu tiên đến Hà Nội nhìn cái gì cũng bỡ ngỡ. Đường phố, chỗ ăn ở, địa chỉ cháu thi tôi đều chưa biết…”.

Tuy nhiên, ngay sau đó, bà Năm đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía các bạn sinh viên tình nguyện.

Bà Năm xúc động chia sẻ: “Các sinh viên ở đây rất nhiệt tình tiếp chuyện, mời nước. Các cháu còn hứa sẽ đưa tôi và con gái đến chỗ ăn, ở miễn phí. Tôi rất cảm ơn các cháu”.

Tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, ngoài được hướng dẫn, chỉ đường, giới thiệu tới các điểm trọ giá rẻ, miễn phí… nhiều thí sinh và người nhà còn được cung cấp bánh mỳ, nước uống, bản đồ và sử dụng dịch vụ xe ôm miễn phí.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Tuấn- Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: “Kế hoạch phục vụ thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay của bến xe được triển khai từ trung tuần tháng 6, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân nói chung và thí sinh, người nhà thí sinh nói riêng. Hôm nay và trong những ngày vừa qua, các thí sinh lên dự thi đi rải rác nên không gây áp lực cho các bến”.

Ông Tuấn cho biết, trước đó, các đơn vị vận tải hoạt động trong bến đã cam kết sẽ không tăng giá vé, bán đúng với giá đã đăng ký trước đó, chở khách đúng số lượng quy định. Các lực lượng kiểm soát của bến cũng sẽ phối hợp với thanh tra giao thông kiểm tra sát sao việc thực hiện các quy định của các đơn vị vận tải, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên toàn bến. Đồng thời, các lực lượng trên bến phối hợp và tạo điều kiện hết mức cho Thành Đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tốt chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2014 nhằm giúp đỡ, động viên, hỗ trợ những thông tin cần thiết cho thí sinh./.

Hình ảnh sĩ tử về dự thi đại học tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội:

 

Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc

 

Hai thí sinh đến từ Hà Giang cho biết các em tự đi thi mà không có người thân đi cùng

 

Một thí sinh tỏ ra khá căng thẳng

 

Thí sinh này chăm chú nghiên cứu bản đồ Hà Nội

 

Phụ huynh tỏ ra khá mệt mỏi sau chặng đường dài

 

Sinh viên tình nguyện xách đồ giúp thí sinh và người nhà

 

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại bàn thông tin

 

Thông thạo các tuyến đường nên các bác xe ôm cũng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khi cần

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trăn trở giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT và quá ít thí sinh thi Lịch sử
Trăn trở giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT và quá ít thí sinh thi Lịch sử

VOV.VN-Sai phạm tại một số hội đồng và chuyện 18 cán bộ trông 1 thí sinh thi Sử khiến dư luận tiếp tục băn khoăn, lo lắng.

Trăn trở giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT và quá ít thí sinh thi Lịch sử

Trăn trở giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT và quá ít thí sinh thi Lịch sử

VOV.VN-Sai phạm tại một số hội đồng và chuyện 18 cán bộ trông 1 thí sinh thi Sử khiến dư luận tiếp tục băn khoăn, lo lắng.

Cả nước có trên 17.500 thí sinh không đỗ tốt nghiệp THPT
Cả nước có trên 17.500 thí sinh không đỗ tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Tỷ lệ tốt nghiệp của cả nước đối với hệ giáo dục THPT là 99,02%; giáo dục thường xuyên là 89,01% (năm 2013 là 78,08%). 

Cả nước có trên 17.500 thí sinh không đỗ tốt nghiệp THPT

Cả nước có trên 17.500 thí sinh không đỗ tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Tỷ lệ tốt nghiệp của cả nước đối với hệ giáo dục THPT là 99,02%; giáo dục thường xuyên là 89,01% (năm 2013 là 78,08%). 

Hơn 70.000 thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 THPT
Hơn 70.000 thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN -Hà Nội đã thành lập 150 hội đồng coi thi với 2.970 phòng thi.

Hơn 70.000 thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 THPT

Hơn 70.000 thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN -Hà Nội đã thành lập 150 hội đồng coi thi với 2.970 phòng thi.

TP HCM: 60.000 vé xe bus miễn phí dành cho thí sinh thi ĐH,CĐ
TP HCM: 60.000 vé xe bus miễn phí dành cho thí sinh thi ĐH,CĐ

VOV.VN -Thí sinh ngoài việc được đi xe bus miễn phí trên tất cả các tuyến có trợ giá còn được hướng dẫn, hỗ trợ bởi các đội hình tình nguyện.

TP HCM: 60.000 vé xe bus miễn phí dành cho thí sinh thi ĐH,CĐ

TP HCM: 60.000 vé xe bus miễn phí dành cho thí sinh thi ĐH,CĐ

VOV.VN -Thí sinh ngoài việc được đi xe bus miễn phí trên tất cả các tuyến có trợ giá còn được hướng dẫn, hỗ trợ bởi các đội hình tình nguyện.

Bộ GD-ĐT: Thí sinh được điều chỉnh khu vực ưu tiên trong tuyển sinh
Bộ GD-ĐT: Thí sinh được điều chỉnh khu vực ưu tiên trong tuyển sinh

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, quyền hưởng ưu tiên theo đúng quy định của thí sinh sẽ luôn được đảm bảo

Bộ GD-ĐT: Thí sinh được điều chỉnh khu vực ưu tiên trong tuyển sinh

Bộ GD-ĐT: Thí sinh được điều chỉnh khu vực ưu tiên trong tuyển sinh

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, quyền hưởng ưu tiên theo đúng quy định của thí sinh sẽ luôn được đảm bảo

Thí sinh thi vào trường tuyển riêng không được xét sang trường khác
Thí sinh thi vào trường tuyển riêng không được xét sang trường khác

VOV.VN -Phương thức tuyển sinh năm nay của các trường tuyển sinh riêng bao gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Thí sinh thi vào trường tuyển riêng không được xét sang trường khác

Thí sinh thi vào trường tuyển riêng không được xét sang trường khác

VOV.VN -Phương thức tuyển sinh năm nay của các trường tuyển sinh riêng bao gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Thí sinh sẽ được cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đến điểm thi
Thí sinh sẽ được cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đến điểm thi

Tại các bến xe, nhà ga, ngoài việc hướng dẫn sĩ tử về Hà Nội thi đại học, các cảnh sát giao thông sẽ giúp đỡ đưa tới điểm thi.

Thí sinh sẽ được cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đến điểm thi

Thí sinh sẽ được cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đến điểm thi

Tại các bến xe, nhà ga, ngoài việc hướng dẫn sĩ tử về Hà Nội thi đại học, các cảnh sát giao thông sẽ giúp đỡ đưa tới điểm thi.

Cẩm Ly nhầm lẫn giới tính thí sinh “Giọng hát Việt nhí”
Cẩm Ly nhầm lẫn giới tính thí sinh “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Một thí sinh đã khiến Cẩm Ly vô cùng ngạc nhiên khi xoay "ghế nóng", vì chất giọng dân ca trong trẻo khiến cô không nghĩ đó là một cậu bé. 

Cẩm Ly nhầm lẫn giới tính thí sinh “Giọng hát Việt nhí”

Cẩm Ly nhầm lẫn giới tính thí sinh “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Một thí sinh đã khiến Cẩm Ly vô cùng ngạc nhiên khi xoay "ghế nóng", vì chất giọng dân ca trong trẻo khiến cô không nghĩ đó là một cậu bé. 

“Ngôi sao Việt”: Thí sinh được “vớt” thành mối lo cho top 4
“Ngôi sao Việt”: Thí sinh được “vớt” thành mối lo cho top 4

VOV.VN - Tập 16 của “Ngôi sao Việt – VK Pop super star” đã cho thấy sự lột xác ngoạn mục của các thí sinh được “vớt” lại sau khi bị loại.

“Ngôi sao Việt”: Thí sinh được “vớt” thành mối lo cho top 4

“Ngôi sao Việt”: Thí sinh được “vớt” thành mối lo cho top 4

VOV.VN - Tập 16 của “Ngôi sao Việt – VK Pop super star” đã cho thấy sự lột xác ngoạn mục của các thí sinh được “vớt” lại sau khi bị loại.